Ngày Quốc tế không sử dụng túi nylon (3/7): Khuyến khích người tiêu dùng giảm sử dụng túi nylon

  • Một người bán hàng rong với rất nhiều mặt hàng đựng trong túi nylon. Thói quen sinh hoạt gắn liền với túi nylon của con người đang vô hình góp phần vào việc hủy hoại môi trường sống của chính mình. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN
    Một người bán hàng rong với rất nhiều mặt hàng đựng trong túi nylon. Thói quen sinh hoạt gắn liền với túi nylon của con người đang vô hình góp phần vào việc hủy hoại môi trường sống của chính mình. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN
  • Phân loại và xử lý rác thải tại Nhà máy xử lý rác thải thành phố Cà Mau. Ảnh: Huỳnh Thế Anh-TTXVN.
    Phân loại và xử lý rác thải tại Nhà máy xử lý rác thải thành phố Cà Mau. Ảnh: Huỳnh Thế Anh-TTXVN.
  • Đoàn thanh niên phường Bình Minh kết hợp với Đoàn thanh niên Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai cho ra mắt sản phẩm thùng rác thông minh với nhiều tiện ích vượt trội. Ảnh: Hương Thu - TTXVN
    Đoàn thanh niên phường Bình Minh kết hợp với Đoàn thanh niên Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai cho ra mắt sản phẩm thùng rác thông minh với nhiều tiện ích vượt trội. Ảnh: Hương Thu - TTXVN
  • Đoàn viên, thanh niên giúp người dân thả cá và thu dọn rác thải quanh khu vực cầu Hạc, thành phố Thanh Hóa trong Tết
    Đoàn viên, thanh niên giúp người dân thả cá và thu dọn rác thải quanh khu vực cầu Hạc, thành phố Thanh Hóa trong Tết "Ông Công, ông Táo". Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
  • Tấm biển với thông điệp ý nghĩa
    Tấm biển với thông điệp ý nghĩa "Thả cá, đừng thả túi nylon" trên cầu Long Biên nhằm khuyến cáo người dân ý thức bảo vệ môi trường trong ngày Tết "Ông Công, ông Táo". Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
  • Hệ thống siêu thị Co.opmart luôn hướng người dân sử dụng các sản phẩm thay thế cho nylon bằng túi giấy và túi môi trường do đơn vị sản xuất. Ảnh: TTXVN
    Hệ thống siêu thị Co.opmart luôn hướng người dân sử dụng các sản phẩm thay thế cho nylon bằng túi giấy và túi môi trường do đơn vị sản xuất. Ảnh: TTXVN
  • Nhà thuốc Bệnh viện Bình Dân Thành phố Hồ Chí Minh dùng túi giấy đựng thuốc cho bệnh nhân ngoại trú. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN
    Nhà thuốc Bệnh viện Bình Dân Thành phố Hồ Chí Minh dùng túi giấy đựng thuốc cho bệnh nhân ngoại trú. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN
  • Người dân xã Liên Châu, huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) sử dụng làn khi đi chợ thay cho sử dụng túi nylon đựng đồ. Ảnh: Nguyễn Thảo – TTXVN
    Người dân xã Liên Châu, huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) sử dụng làn khi đi chợ thay cho sử dụng túi nylon đựng đồ. Ảnh: Nguyễn Thảo – TTXVN
  • Đoàn thanh niên tỉnh Quảng Bình phối hợp với đoàn thanh niên siêu thị Co.opmart Quảng Bình tổ chức chương trình chung tay bảo vệ môi trường với chủ đề “Cùng chung tay ngày 10/6 nói không với túi nylon”. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN
    Đoàn thanh niên tỉnh Quảng Bình phối hợp với đoàn thanh niên siêu thị Co.opmart Quảng Bình tổ chức chương trình chung tay bảo vệ môi trường với chủ đề “Cùng chung tay ngày 10/6 nói không với túi nylon”. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN
  • Người dân không sử dụng túi nylon để mang cá chép đi thả trong ngày lễ cúng ông Công, ông Táo về trời nhằm bảo vệ môi trường. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
    Người dân không sử dụng túi nylon để mang cá chép đi thả trong ngày lễ cúng ông Công, ông Táo về trời nhằm bảo vệ môi trường. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
  • Xử lý rác thải công nghiệp tại Công ty Đại Thắng (Hải Phòng) theo mô hình 3R: giảm thiểu (Reduce), tái chế (Recycle) và tái sử dụng (Reuse). Ảnh: Danh Lam - TTXVN
    Xử lý rác thải công nghiệp tại Công ty Đại Thắng (Hải Phòng) theo mô hình 3R: giảm thiểu (Reduce), tái chế (Recycle) và tái sử dụng (Reuse). Ảnh: Danh Lam - TTXVN
  • Người dân đốt túi nylon sau khi thả cá trên bờ sông Đà nhằm hạn chế ô nhiễm rác thải nhựa. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Người dân đốt túi nylon sau khi thả cá trên bờ sông Đà nhằm hạn chế ô nhiễm rác thải nhựa. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hà Tiến (Nghệ An) chuyên sản xuất mảnh PET (mảnh nhựa trắng) tái chế từ các loại vỏ chai nhựa, mỗi năm xuất khẩu khoảng 4000 tấn ra thị trường Nhật Bản và Đài Loan phục vụ cho ngành công nghiệp dệt may. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
    Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hà Tiến (Nghệ An) chuyên sản xuất mảnh PET (mảnh nhựa trắng) tái chế từ các loại vỏ chai nhựa, mỗi năm xuất khẩu khoảng 4000 tấn ra thị trường Nhật Bản và Đài Loan phục vụ cho ngành công nghiệp dệt may. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
  • Người dân không sử dụng túi nylon để mang cá chép đi thả trong ngày lễ cúng ông Công, ông Táo về trời nhằm bảo vệ môi trường. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
    Người dân không sử dụng túi nylon để mang cá chép đi thả trong ngày lễ cúng ông Công, ông Táo về trời nhằm bảo vệ môi trường. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
  • Tỉnh đoàn Thanh Hóa triển khai chương trình tặng làn đi chợ nhằm giảm sử dụng túi nylon, bảo vệ môi trường tại xã Thanh Kỳ, huyện miền núi Như Thanh. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
    Tỉnh đoàn Thanh Hóa triển khai chương trình tặng làn đi chợ nhằm giảm sử dụng túi nylon, bảo vệ môi trường tại xã Thanh Kỳ, huyện miền núi Như Thanh. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
  • Mặc dù giá thành túi nylon tự hủy cao hơn túi nylon thông thường, nhưng để bảo vệ môi trường, nhiều tiểu thương ở Bến Tre vẫn sử dụng. Ảnh: Trần Thị Thu Hiền - TTXVN
    Mặc dù giá thành túi nylon tự hủy cao hơn túi nylon thông thường, nhưng để bảo vệ môi trường, nhiều tiểu thương ở Bến Tre vẫn sử dụng. Ảnh: Trần Thị Thu Hiền - TTXVN
  • Bỏ túi nylon vào thùng rác, ngăn chặn những hành vi kích cá gây phản cảm để ngày lễ ông Công, ông Táo thêm nhiều ý nghĩa nhân văn. Ảnh: Nam Sương - TTXVN
    Bỏ túi nylon vào thùng rác, ngăn chặn những hành vi kích cá gây phản cảm để ngày lễ ông Công, ông Táo thêm nhiều ý nghĩa nhân văn. Ảnh: Nam Sương - TTXVN
  • Một triển lãm về rác thải nhựa gây được sự quan tâm lớn của cộng đồng tại Hà Nội, với sự cảnh báo rất rõ ràng nếu như ta thờ ơ với rác thải nhựa thì nó sẽ là một cơn lốc xoáy đe dọa cuộc sống của con người trên toàn cầu. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Một triển lãm về rác thải nhựa gây được sự quan tâm lớn của cộng đồng tại Hà Nội, với sự cảnh báo rất rõ ràng nếu như ta thờ ơ với rác thải nhựa thì nó sẽ là một cơn lốc xoáy đe dọa cuộc sống của con người trên toàn cầu. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Rất nhiều túi nylon và chai nhựa dưới chân cầu Long Biên, Hà Nội. Thói quen sinh hoạt gắn liền với túi nylon và đồ nhựa của con người đang vô hình góp phần vào việc hủy hoại môi trường sống của chính mình. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN
    Rất nhiều túi nylon và chai nhựa dưới chân cầu Long Biên, Hà Nội. Thói quen sinh hoạt gắn liền với túi nylon và đồ nhựa của con người đang vô hình góp phần vào việc hủy hoại môi trường sống của chính mình. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN
  • Hình ảnh cây tre với đầy túi nylon mắc lại trên cành khi nước lũ rút đi trong trận ngập lịch sử ở Chương Mỹ (Hà Nội) năm 2018. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Hình ảnh cây tre với đầy túi nylon mắc lại trên cành khi nước lũ rút đi trong trận ngập lịch sử ở Chương Mỹ (Hà Nội) năm 2018. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Sử dụng túi nylon đựng đồ ăn, thức uống đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong sinh hoạt của người dân. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
    Sử dụng túi nylon đựng đồ ăn, thức uống đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong sinh hoạt của người dân. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
  • Đựng rác thải bằng túi nylon chỉ có thể tiện lợi cho việc chuyên chở rác, nhưng tác hại của loại rác thải nhựa này với môi trường và sức khỏe con người thì không thể lường hết được. Ảnh: Danh Lam – TTXVN
    Đựng rác thải bằng túi nylon chỉ có thể tiện lợi cho việc chuyên chở rác, nhưng tác hại của loại rác thải nhựa này với môi trường và sức khỏe con người thì không thể lường hết được. Ảnh: Danh Lam – TTXVN
  • Rác thải với túi nylon nằm chất đống tại khu vực Nhà máy xử lý rác thải TP. Cà Mau. Ảnh: Huỳnh Thế Anh - TTXVN
    Rác thải với túi nylon nằm chất đống tại khu vực Nhà máy xử lý rác thải TP. Cà Mau. Ảnh: Huỳnh Thế Anh - TTXVN
  • Người dân vẫn giữ thói quen đựng cá chép vào túi nylon khi đem thả cá vào ngày 23 tháng Chạp. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Người dân vẫn giữ thói quen đựng cá chép vào túi nylon khi đem thả cá vào ngày 23 tháng Chạp. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Một chiếc xe đẩy hàng rong với lủng lẳng là những túi nylon. Sự tiện ích của túi nylon khiến cho nó có mặt tại mọi ngóc ngách trong đời sống của người dân, đây thực sự là một bài toán khó có lời giải cho chính quyền nếu như không có quy định và chế tài rõ ràng để hạn chế nó. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN
    Một chiếc xe đẩy hàng rong với lủng lẳng là những túi nylon. Sự tiện ích của túi nylon khiến cho nó có mặt tại mọi ngóc ngách trong đời sống của người dân, đây thực sự là một bài toán khó có lời giải cho chính quyền nếu như không có quy định và chế tài rõ ràng để hạn chế nó. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN
  • Bãi rác thải khổng lồ trên bờ biển đoạn giáp ranh cống thoát nước tưới tiêu qua xã Hưng Lộc và Đa Lộc huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa). Đây là nơi tập kết rác thải của mấy xã khu vực ven biển nhiều năm qua chặn lấp cống tiêu nước Ba Gồ và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, cảnh quan, sức khỏe người dân khu vực này. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Bãi rác thải khổng lồ trên bờ biển đoạn giáp ranh cống thoát nước tưới tiêu qua xã Hưng Lộc và Đa Lộc huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa). Đây là nơi tập kết rác thải của mấy xã khu vực ven biển nhiều năm qua chặn lấp cống tiêu nước Ba Gồ và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, cảnh quan, sức khỏe người dân khu vực này. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Hà Nội hiện có khoảng 100 doanh nghiệp sản xuất nhựa và các sản phẩm từ nhựa, chủ yếu thuộc 3 ngành chính là: nhựa kỹ thuật (với các sản phẩm là phụ tùng, linh kiện…); Nhựa gia dụng (thau, cốc, tủ, giường, kệ…); Nhựa bao bì dùng trong sản xuất bao bì (túi nylon PE, chai nhựa PET…). Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
    Hà Nội hiện có khoảng 100 doanh nghiệp sản xuất nhựa và các sản phẩm từ nhựa, chủ yếu thuộc 3 ngành chính là: nhựa kỹ thuật (với các sản phẩm là phụ tùng, linh kiện…); Nhựa gia dụng (thau, cốc, tủ, giường, kệ…); Nhựa bao bì dùng trong sản xuất bao bì (túi nylon PE, chai nhựa PET…). Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
  • Chất thải nhựa, túi nylon đã và đang là một thách thức không nhỏ với xã hội hiện đại vì sự tác động tiêu cực lớn của chúng với môi trường. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN
    Chất thải nhựa, túi nylon đã và đang là một thách thức không nhỏ với xã hội hiện đại vì sự tác động tiêu cực lớn của chúng với môi trường. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN
  • Người dân vẫn khó từ bỏ thói quen dùng túi nylon, bởi nó rẻ và tiện lợi khi sử dụng đựng đồ. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Người dân vẫn khó từ bỏ thói quen dùng túi nylon, bởi nó rẻ và tiện lợi khi sử dụng đựng đồ. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Hình ảnh quen thuộc trong sinh hoạt của con người tại các khu chợ dân sinh là xách lỉnh kỉnh các loại đồ ăn thức uống đựng trong túi nylon, thậm chí mỗi loại đựng một túi, không chỉ thành phố mà ở cả nông thôn; từ người mua đến người bán mặc định gói đồ trong túi nylon. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
    Hình ảnh quen thuộc trong sinh hoạt của con người tại các khu chợ dân sinh là xách lỉnh kỉnh các loại đồ ăn thức uống đựng trong túi nylon, thậm chí mỗi loại đựng một túi, không chỉ thành phố mà ở cả nông thôn; từ người mua đến người bán mặc định gói đồ trong túi nylon. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  • Chất thải nhựa, nylon và rác thải sinh hoạt ứ đọng gây ô nhiễm môi trường tại khu dân cư trên đường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN
    Chất thải nhựa, nylon và rác thải sinh hoạt ứ đọng gây ô nhiễm môi trường tại khu dân cư trên đường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN
  • Hình ảnh những chiếc xe chở rác với rất nhiều túi nilon đựng rác chất cao quá đầu người đã trở nên rất quen thuộc với người dân Thủ đô. Thói quen sinh hoạt gắn liền với túi nilon của con người đang vô hình góp phần vào việc hủy hoại môi trường sống của chính mình. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN
    Hình ảnh những chiếc xe chở rác với rất nhiều túi nilon đựng rác chất cao quá đầu người đã trở nên rất quen thuộc với người dân Thủ đô. Thói quen sinh hoạt gắn liền với túi nilon của con người đang vô hình góp phần vào việc hủy hoại môi trường sống của chính mình. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN
  • Một người bán đồ nhựa gia dụng đựng trong túi nylon cho khách trên phố Hà Nội. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Một người bán đồ nhựa gia dụng đựng trong túi nylon cho khách trên phố Hà Nội. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
Năm 2009, Sáng kiến Thế giới không dùng túi nylon (Bag Free World) đã chọn ngày 3/7 hằng năm là Ngày Quốc tế không sử dụng túi nylon với mục đích khuyến khích người tiêu dùng giảm sử dụng túi nylon, thúc đẩy các giải pháp thân thiện với môi trường trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, ngày không sử dụng túi nylon sẽ góp phần nâng cao nhận thức người tiêu dùng, hướng tới mục tiêu giảm túi nylon sử dụng một lần trong tiêu dùng, bán lẻ và các mục tiêu về sản xuất và tiêu dùng bền vững. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN