-
Chất thải nhựa trở thành một thách thức lớn đối với cộng đồng và xã hội, trong đó Việt Nam không phải là ngoại lệ. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
-
Các du khách nước ngoài thích thú với sản phẩm túi đeo làm từ tấm bạt nhựa của Hợp tác xã Green Life Hạ Long (Quảng Ninh). Ảnh: Đức Hiếu - TTXVN
-
Người dân thành phố Huế sử dụng túi vải mua sắm tại chợ Đông Ba, nhằm nâng cao nhận thức, tạo thói quen hạn chế sử dụng túi nylon khi đi mua sắm của người dân. Ảnh: Tường Vi - TTXVN
-
Ra mắt Điểm du lịch giảm nhựa Đầm Chuồn, xã Phú An, huyện Phú Vang do Sở Du lịch thành phố Huế phối hợp Dự án “Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam” tổ chức (28/5/2025). Ảnh: Mai Trang - TTXVN
-
Phụ nữ xã Bình Thạnh, Bình Thuận và Bình Đông của huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) thu gom phế liệu, chai nhựa mang đến sự kiện “Tấm lưới xanh - Chung tay bảo vệ môi trường biển góp phần xây dựng nông thôn mới” để đóng góp. Ảnh: Đinh Hương - TTXVN
-
Sản phẩm ống hút cỏ thân thiện môi trường được nhiều cơ sở kinh doanh ăn uống tại TP. Hồ Chí Minh sử dụng thay ống hút nhựa. Ảnh: Hồng Giang - TTXVN.
-
Khu du lịch sử dụng các vỏ chai nhựa, bao nilon tái chế làm tường của nhà, phòng nghỉ, quán cà phê, hàng rào của cựu chiến binh Đoàn Công Khanh (69 tuổi) ở xã Sông Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thu hút hàng trăm khách du lịch đến tham quan mỗi ngày. Ảnh: Hữu Chí – TTXVN
-
Hàng trăm học sinh, phụ huynh và giáo viên các trường học trên địa bàn thành phố Huế tham gia Ngày hội tái chế Huế 2023 do Dự án Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam và Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế tổ chức (14/5/2023). Ảnh: Mai Trang - TTXVN
-
Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa y tế giữa Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ và Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Môi trường Sức khỏe (CHERAD), ngày 20/12/2022 . Ảnh: TTXVN
-
Phát tờ rơi và tuyên truyền tham gia bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa cho người đi chợ và người bán hàng tại chợ Tam Thanh (Bình Thuận). Ảnh: Nguyễn Thanh – TTXVN
-
Ra mắt mô hình nổi là chiếc thuyền được kết từ hàng trăm vỏ chai nhựa đã qua sử dụng trên sông Hậu do Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an thành phố Cần Thơ phối hợp cùng HTX Du lịch nông nghiệp Cồn Sơn tổ chức (3/6/2022). Ảnh: TTXVN phát
-
Nhóm dự án Tử tế với Sa Cần thu gom rác thải nhựa ở cửa biển Sa Cần, xã Bình Thạnh, Bình Sơn, Quảng Ngãi. Ảnh: TTXVN phát
-
Người dân đem các loại chai nhựa, lon nhôm, pin cũ đã qua sử dụng đế đổi đèn Trung Thu trong chương trình tuyên truyền kêu gọi mọi người phân loại rác thải nhựa để bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng Bến Tre xanh. Ảnh: TTXVN phát
-
Mô hình “Thu gom chất thải nhựa từ tàu cá về bờ” thu hút 200 tàu cá của ngư dân Bình Định tham gia, góp phần giảm thiểu rác thải nhựa đại dương trong hoạt động khai thác thủy sản, từng bước quản lý rác thải nhựa đại dương theo tiếp cận từ đầu nguồn, thực hiện kinh tế tuần hoàn và phát triển xanh. Ảnh: TTXVN phát
-
Đại biểu tham quan các sản phẩm sáng tạo, tái chế từ rác thải tại Lễ khởi động dự án hợp tác “Vì một thế giới không rác thải” do Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) cùng các đối tác tổ chức. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
-
Phụ nữ Bến Tre khéo léo biến rác thải nhựa thành nhiều sản phẩm hữu dụng. Ảnh: Chương Đài - TTXVN
-
Mô hình Địa cầu rác thải nhựa và mô hình Sông ô nhiễm nhựa được trưng bày tại Triển lãm ảnh, tư liệu tuyên truyền phòng, chống rác thải nhựa (Phú Yên,19/8/2022). Ảnh: Tường Quân - TTXVN
-
Lực lượng tình nguyện thu gom hơn 50 tấn rác trên bãi biển Vũng Tàu. Ảnh: TTXVN phát
-
Thu gom rác nhựa tại kênh Hy Vọng quận Tân Bình (Thành phố Hồ Chí Minh). Ảnh: Hồng Giang - TTXVN.
-
Khu vực bãi Chính của vịnh Vũng Rô thuộc xã Hòa Xuân Nam, thị xã Đông Hòa (Phú Yên) ngập tràn rác thải nhựa. Ảnh: Tường Quân – TTXVN
-
Rác thải nhựa đã và đang đe dọa nghiêm trọng đến môi trường bởi tính chất rất khó phân hủy trong điều kiện tự nhiên. Sự tồn tại của nó trong môi trường sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới đất và nước. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
-
Hội Doanh nhân trẻ huyện Thuận Thành tổ chức khánh thành công trình nhà vệ sinh có sử dụng vật liệu từ chai nhựa, góp phần bảo vệ môi trường tại trường Tiểu học Đình Tổ (Bắc Ninh, 31/3/2021). Ảnh: Thanh Thương- TTXVN
-
Thu gom rác thải nhựa dưới biển xã đảo Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn, Bình Định. Ảnh: TTXVN phát
-
Nhiều vỏ chai, lọ thuốc trừ cỏ bị người dân vứt xuống dòng nước chảy ra từ khe đá đổ trực tiếp xuống hồ Nậm Khẩu Hu (Điện Biên), gây nguy cơ ô nhiễm nguồn nước của hồ chứa. Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN
-
Rác thải nhựa nằm chất đống tại khu vực Nhà máy xử lý rác thải TP. Cà Mau. Ảnh: Huỳnh Thế Anh - TTXVN
-
Một bãi thu gom rác thải nhựa để tái chế tại Lào Cai. Ảnh: Ngọc Hà - TTXVN