-
Trung tuần tháng 9/2023, "lâm tặc" đốn hạ cây gỗ nghiến đường kính khoảng 2 người ôm tại bản Séo Lèng 2, xã Phìn Hồ, huyện Sìn Hồ (Lai Châu). Ảnh: Nhóm phóng viên TTXVN
-
Những thân gỗ nghiến lớn bị lâm tặc tận dụng lấy đi phần gỗ có giá trị, chỉ để lại phần bị hư hỏng. Ảnh: Nhóm phóng viên TTXVN
-
Những khối gỗ được xẻ từ cây gỗ lớn ở rừng phòng hộ xã Phìn Hồ được người dân giúp kiểm lâm thu về bản trước đó. Ảnh: Nhóm phóng viên TTXVN
-
Rất nhiều hộp gỗ nghiến "lâm tặc" để lại ở xã Phìn Hồ, lực lượng kiểm lâm thuê người dân vận chuyển về trụ sở để lập biên bản xử lý trước đó. Ảnh: Nhóm phóng viên TTXVN
-
Người dân hỗ trợ lực lượng kiểm lâm vận chuyển gỗ trong rừng ở xã Phìn Hồ mà "lâm tặc" chưa kịp tẩu tán về trụ sở để xử lý trước đó. Ảnh: Nhóm phóng viên TTXVN
-
Phóng viên làm việc với Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Sìn Hồ (Lai Châu) và nhận được lời khẳng định nạn khai thác gỗ nghiến đã diễn ra nhiều năm nay. Ảnh: Nhóm phóng viên TTXVN
-
Những gốc gỗ nghiến trơ trọi sau khi bị "lâm tặc" đốn hạ và lấy đi thân gỗ tại rừng phòng hộ của bản Séo Lèng 2, xã Phìn Hồ. Ảnh: Nhóm phóng viên TTXVN
-
Cây gỗ nghiến này tại bản Séo Lèng 2 có đường kính khoảng 50cm mới bị "lâm tặc" đốn hạ trước khi phóng viên tiếp cận hiện trường không lâu, gỗ đỏ au còn ứa nhựa. Ảnh: Nhóm phóng viên TTXVN
-
Một cây gỗ nghiến đỏ vừa bị lâm tặc cưa đổ tại rừng phòng hộ bản Séo Lèng 2, xã Phìn Hồ, huyện Sìn Hồ (Lai Châu). Ảnh: Nhóm phóng viên TTXVN
-
Những bìa gỗ "lâm tặc" để lại, phần gỗ giá trị đã vận chuyển đi tiêu thụ. Ảnh: Nhóm phóng viên TTXVN
-
Rừng nghiến hàng trăm năm tuổi ở bản Séo Lèng 2, xã Phìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu bị chặt phá tan hoang. Ảnh: Nhóm phóng viên TTXVN
-
Lâm tặc đốn hạ thân gỗ nghiến lớn và đánh dấu nhân để khẳng định "chủ quyền" (ghi nhận tháng 9/2023). Ảnh: Nhóm phóng viên TTXVN
-
Một thân gỗ nghiến lớn đang bị "lâm tặc" xẻ dở tại bãi trâu thuộc bản Séo Lèng 2, xã Phìn Hồ, huyện Sìn Hồ (Lai Châu). Ảnh: Nhóm phóng viên TTXVN
-
Những cây nghiến mới bị cưa đổ, nằm ngổn ngang tại rừng phòng hộ bản Séo Lèng 2, xã Phìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Ảnh: Nhóm phóng viên TTXVN
-
Nhiều khúc gỗ nghiến lớn ở rừng phòng hộ bản Séo Lèng 2, xã Phìn Hồ mà "lâm tặc" chưa kịp vận chuyển đi tiêu thụ. Ảnh: Nhóm phóng viên TTXVN
-
Những cây gỗ nghiến to tới 3 người ôm bị các đối tượng đốn hạ tại bản Séo Lèng 2, xã Phìn Hồ, huyện Sìn Hồ. Ảnh: Nhóm phóng viên TTXVN
-
Tấm biển cấm phá rừng ở xã Phìn Hồ (Sìn Hồ) không làm chùn tay các đối tượng lâm tặc trong những năm qua. Ảnh: Nhóm phóng viên TTXVN
-
Gỗ nghiến bị lâm tặc đốn hạ, chỉ còn loại gỗ tạp sống sót tại rừng phòng hộ bản Séo Lèng 2, xã Phìn Hồ, huyện Sìn Hồ. Ảnh: Nhóm phóng viên TTXVN
-
Không chỉ có gỗ nghiến mà cả những cây gỗ khác trong rừng phòng hộ bản Séo Lèng 2, xã Phìn Hồ có đường kính khoảng 50cm cũng bị lâm tặc đốn hạ. Ảnh: Nhóm phóng viên TTXVN
-
Rừng phòng hộ tại bản Séo Lèng 2, xã Phìn Hồ bị phá tan hoang nhiều năm nay. Ảnh: Nhóm phóng viên TTXVN
-
Những thân gỗ nghiến được hạ cũ, sau đó "lâm tặc" mới cưa thành khoanh thớt để mang đi tiêu thụ. Ảnh: Nhóm phóng viên TTXVN
-
Những gốc gỗ nghiến lớn đã bị lâm tặc đốn hạ trước kia được lực lượng kiểm lâm kiểm tra và đánh dấu tại bản Séo Lèng 2, xã Phìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Ảnh: Nhóm phóng viên TTXVN
-
Sau khi "lâm tặc" cắt tấm thớt tròn mang đi bán, để lại những khoanh gỗ vụn tại bãi trâu bản Séo Lèng 2, xã Phìn Hồ. Ảnh: Nhóm phóng viên TTXVN
-
Người dân bị các các đối tượng “đầu nậu” lợi dụng hoàn cảnh khó khăn để thuê vào rừng cắt hạ cây gỗ nghiến. Ảnh: Nháóm phóng viên TTXVN
-
Trung tuần tháng 9/2023, nhóm phóng viên tiếp cận rừng phòng hộ bản Séo Lèng 2 đã chứng kiến nhiều tấm thớt nghiến "lâm tặc" để lại trong rừng. Ảnh: Nhóm phóng viên TTXVN