-
Trong ảnh: Ninh Thuận tiếp tục phát huy lợi thế về điều kiện tự nhiên để phát triển chăn nuôi cừu, tập trung chủ yếu ở các huyện Ninh Sơn, Ninh Phước, Thuận Nam. Ảnh: Nguyễn Thủy – TTXVN
-
Trong ảnh: 12 năm gắn bó với nghề, cô giáo Chamaléa Thị Khuyên (32 tuổi), trường Tiểu học Phước Thành A, xã Phước Thành, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận luôn được học sinh tin yêu, đồng nghiệp quý mến. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
-
Trong ảnh: Lễ cắt băng khánh thành tượng đài chiến thắng 16/4 tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Công Thử - TTXVN
-
Trong ảnh: Mía nguyên liệu được vận chuyển về nhà máy của Công ty Cổ phần Mía đường Phan Rang (Ninh Thuận) để đưa vào sản xuất. Ảnh: Danh Lam - TTXVN
-
Trong ảnh: Đồng bào dân tộc Chăm dự Lễ hội Katê theo nghi lễ truyền thống tại đền Pô Inưgar, tháp Pô Klông Girai và tháp Pô Rômê. Ảnh: Đức Ánh - TTXVN
-
Trong ảnh: Trình diễn lễ hội văn hoá truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Thanh Hà - TTXVN
-
Trong ảnh: Công ty TNHH may Tiến Thuận (thành phố Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận) chuyên gia công hàng quần, áo các loại xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, Mỹ, châu Âu. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
-
Trong ảnh: Hòn Đỏ thuộc địa phận xã biển Thanh Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) là một quần thể san hô cổ hóa thạch do sóng biển bào mòn theo thời gian tạo thành. Đến Hòn Đỏ, du khách có dịp hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên hoang sơ tuyệt đẹp; tham gia nhiều hoạt động hấp dẫn như chụp ảnh nghệ thuật, tắm biển, lặn ngắm san hô, cắm trại giữa rừng dương tận hưởng gió biển mát rượi, trong lành. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
-
Trong ảnh: Thi công hồ chứa nước Bà Râu thuộc xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc (Ninh Thuận) có dung tích hữu ích 4,7 triệu m3, phục vụ nước tưới cho 320 ha đất sản xuất nông nghiệp và cung cấp nước sinh hoạt khu vực dân cư 2 xã Phước Chiến và Lợi Hải. Ảnh: Đình Huệ - TTXVN
-
Trong ảnh: Sản xuất hàng may mặc xuất khẩu tại Công ty TNHH May Tiến Thuận (Ninh Thuận). Ảnh: Danh Lam – TTXVN
-
Trong ảnh: Hợp long công trình đập hạ lưu sông Dinh, nối hai bờ sông thuộc địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm và huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Công Thử - TTXVN
-
Trong ảnh: Diêm dân huyện Ninh Hải thu hoạch muối. Ảnh: Công Thử - TTXVN
-
Trong ảnh: Sản xuất muối trên cánh đồng muối của Công ty TNHH Đầm Vua (liên doanh Việt Nam - LB Nga), huyện Ninh Hải (Ninh Thuận). Ảnh: Danh Lam – TTXVN
-
Trong ảnh: Mô hình sản xuất muối hạt cho hiệu quả kinh tế cao ở huyện Ninh Hải (Ninh Thuận). Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
-
Sau 25 năm tái lập (1992 - 2017), từ một tỉnh nghèo, Ninh Thuận đã tích cực thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo định hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp, với tốc độ tăng trưởng giai đoạn sau luôn cao hơn giai đoạn trước. Trong ảnh: Chế biến tôm đông lạnh xuất khẩu tại Công ty TNHH Thông Thuận, Khu công nghiệp Thành Hải (Ninh Thuận). Ảnh: Danh Lam – TTXVN
-
Trong ảnh: Lắp đặt thiết bị thu sóng cho đồng bào Raglai ở hai thôn Cầu Gẫy và Đá Hang, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Công Thử - TTXVN
-
Trong ảnh: Những người phụ nữ Chăm dù tuổi đã cao nhưng vẫn miệt mài bên khung dệt để cho ra những sản phẩm thổ cẩm với màu sắc và hoa văn độc đáo làm nên danh tiếng của dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp (Ninh Thuận). Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN
-
Trong ảnh: Biểu diễn diều nghệ thuật tại bãi biển Bình Sơn, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận), trong tuần Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận năm 2019. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
-
Trong ảnh: Nhà máy điện gió Mũi Dinh (Ninh Thuận) đã chính thức hòa lưới điện quốc gia. Ảnh: Công Thử - TTXVN
-
Trong ảnh: Nông dân huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) thu hoạch lúa. Ảnh: Công Thử - TTXVN
-
Trong ảnh: Lễ hội Ván diều Ninh Chữ 2019 tại khu du lịch trọng điểm quốc gia Ninh Chữ (Ninh Thuận) quy tụ 50 vận động viên trong nước và quốc tế tham gia. Ảnh: Công Thử - TTXVN
-
Trong ảnh: Nhân viên Công ty Điện lực Ninh Thuận kiểm tra, sửa chữa các khiếm khuyết lưới điện. Ảnh: Công Thử - TTXVN
-
Trong ảnh: Bác sĩ khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho người dân xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
-
Trong ảnh: Mô hình nuôi bò vỗ béo là một trong hướng phát triển kinh tế mới đang được nhiều hộ chăn nuôi ở huyện miền núi Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận áp dụng. Ảnh: Nguyễn Thành - TTXVN
-
Trong ảnh: Bệnh viện Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chuyển giao kỹ thuật mới về cắt mổ bệnh trĩ bằng phương pháp Longo cho đội ngũ y, bác sỹ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Công Thử - TTXVN
-
Trong ảnh: Nhờ vốn vay ưu đãi, nhiều gia đình dân tộc Chăm ở làng nghề Mỹ Nghiệp, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) có điều kiện mua sắm máy móc, nguyên liệu làm nghề dệt thổ cẩm. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
-
Trong ảnh: Cảnh đồng quê thanh bình tại vườn quốc gia Núi Chúa, điểm thu hút khách du lịch, các nhà khoa học tới tham quan, nghiên cứu, đặc biệt là những người yêu thiên nhiên muốn khám phá những bí ẩn của hệ sinh thái khô hạn đặc trưng nhất ở Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
-
Trong ảnh: Mô hình trồng ớt theo chuỗi giá trị ngành nông nghiệp của người dân thôn Tầm Ngân 2 (xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn) hợp tác sản xuất với tập đoàn Cheil Jedang (CJ, Hàn Quốc) đã góp phần làm thay đổi sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân huyện miền núi tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Nguyễn Thành - TTXVN
-
Trong ảnh: Nghiệm thu, đóng điện nâng công suất Trạm biến áp 220 kV Tháp Chàm từ 2x125 MVA lên 2x250 MVA, tại thôn Ba Tháp, xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận, giúp giải tỏa được khoảng 500 MW công suất điện của các dự án năng lượng tái tạo ở khu vực phía Bắc của tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Công Thử - TTXVN
-
Trong ảnh: Tàu thuyền cập cảng Cà Ná, huyện Thuận Nam (Ninh Thuận) để chuyển cá lên bờ. Ảnh: Công Thử - TTXVN
-
Trong ảnh: Sản phẩm táo trồng trong nhà lưới ở Ninh Thuận được các thương lái ưu tiên thu mua với giá cao. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
-
Trong ảnh: Phong cảnh vịnh Vĩnh Hy, tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Thanh Hà - TTXVN
-
Trong ảnh: Dây chuyền sản xuất các sản phẩm dệt bông xuất khẩu tại Công ty Cổ phần Dệt may Quảng Phú (huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận). Ảnh: Danh Lam – TTXVN
-
Trong ảnh: Sản phẩm tỏi Phan Rang của tỉnh Ninh Thuận được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp văn bằng bảo hộ Nhãn hiệu tập thể. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
-
Trong ảnh: Sản phẩm nho thương hiệu "Nho Ba Mọi" của Doanh nghiệp tư nhân Sản xuất-Thương mại-Dịch vụ Ba Mọi nổi tiếng khắp cả nước. Ảnh: Danh Lam – TTXVN
-
Trong ảnh: Tháp Pô klong Girai (thành phố Phan Rang-Tháp Chàm), nơi đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn tỉnh Ninh Thuận thường niên tổ chức lễ hội Katê truyền thống. Ảnh: Công Thử - TTXVN
-
Trong ảnh: Đồi cát Nam Cương (huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận). Ảnh: Thanh Hà - TTXVN
-
Trong ảnh: Nghệ nhân kèn Sanarai Lỗ Phú Bao của Ninh Thuận. Ảnh: Thanh Hà - TTXVN
-
Trong ảnh: Đội tàu cá tỉnh Ninh Thuận vươn khơi khai thác hải sản. Ảnh: Nguyễn Thành - TTXVN
-
Trong ảnh: Sơ chế và đóng gói nho tại doanh nghiệp tư nhân Ba Mọi (thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận). Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
-
Trong ảnh: Nằm ven quốc lộ 1A, trên địa phận thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, làng gốm Bàu Trúc là một trong hai làng gốm cổ xưa nhất Đông Nam Á và còn được coi như bảo tàng mang đặc tính gốm truyền thống của dân tộc Chăm. Ảnh: Nguyễn Thủy - TTXVN
-
Trong ảnh: Nhà máy thuỷ điện Đa Nhim tại tỉnh Ninh Thuận được xây dựng bậc trên cùng của hệ thống sông Đồng Nai và đưa vào vận hành từ năm 1964 - là một trong những nhà máy thuỷ điện đầu tiên được xây dựng ở Việt Nam. Ảnh: Ngọc Hà - TTXVN