-
Ngày 22/1/2020, thành phố Pleiku được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Gia Lai theo Quyết định số 146/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Hồng Điệp – TTXVN
-
Trong ảnh: Hiện nay, tỉnh Gia Lai có 3 khu kinh tế, khu công nghiệp, với 89 dự án của gần 80 nhà đầu tư, tổng số vốn đăng ký trên 2.500 tỷ đồng. Ảnh: Dư Toán - TTXVN
-
Trong ảnh: Gia Lai đã triển khai nhiều chính sách động viên nghệ nhân tạc tượng lưu truyền văn hóa dân gian độc đáo chỉ có ở Tây Nguyên này. Ảnh: Hồng Điệp – TTXVN
-
Trong ảnh: Công nhân Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng tái tạo LICOGI 16 Gia Lai vận hành Nhà máy điện năng lượng mặt trời Chư Ngọc, huyện Krông Pa. Ảnh: Hoài Nam – TTXVN
-
Trong ảnh: Đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận tỉnh Gia Lai. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
-
Trong ảnh: Công nhân sản xuất tại nhà máy tinh bột sắn của Công ty TNHH Thương mại Chế biến nông - lâm sản - đường Vạn Phát, huyện Krông Pa. Ảnh: Hoài Nam – TTXVN
-
Trong ảnh: Cầu Ia Rmok được xây dựng từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) khánh thành cuối năm 2019 phục vụ nhu cầu đi lại của hàng ngàn lượt phương tiện mỗi ngày tại huyện Krông Pa. Ảnh: Hoài Nam - TTXVN
-
Trong ảnh: Thu hoạch dưa hấu tại huyện Krông Pa. Ảnh: Dư Toán – TTXVN
-
Trong ảnh: Làng Trớ, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai sau khi được sắp xếp, di dời nhà cửa theo Đề án của phát triển kinh tế - xã hội gắn với thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: Dư Toán - TTXVN
-
Trong ảnh: Nhờ được cán bộ xã Ia Tul, huyện Ia Pa hướng dẫn chăn nuôi, trồng trọt mà nhiều hộ dân ở làng Bong Biah A đã vươn lên thoát nghèo. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN
-
Trong ảnh: Dây chuyền chế biến, phân loại cà phê xuất khẩu của Công ty cà phê 331 (Tổng công ty Cà phê Việt Nam) trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Ảnh: Sỹ Huynh - TTXVN
-
Trong ảnh: Bài cồng chiêng mừng lúa mới của đồng bào dân tộc Jơ Rai. Ảnh: Sỹ Huynh - TTXVN
-
Gia Lai có đặc điểm về điều kiện tự nhiên đa dạng với nhiều kiểu địa hình như đồi núi, cao nguyên và thung lũng. Chính những kiểu địa hình này đã tạo nên cho mỗi vùng đất những nét đặc trưng riêng về sản vật, sản phẩm nông nghiệp, danh lam thắng cảnh…Trong ảnh: Nông dân Gia Lai thu hoạch khoai lang Lệ Cần. Ảnh: Hoài Nam - TTXVN
-
Trong ảnh: Chợ hoa ở thành phố Pleiku trong dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Sỹ Huynh - TTXVN
-
Trong ảnh: Lễ hội đâm trâu trong ngày khánh thành làng văn hoá du lịch Pleiop. Ảnh: Sỹ Huynh - TTXVN
-
Trong ảnh: Thi công đường Hồ Chí Minh qua địa bàn Gia Lai. Ảnh: Sỹ Huynh - TTXVN
-
Trong ảnh: Phụ nữ dân tộc Bahnar dệt thổ cẩm để phục vụ du lịch. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN
-
Trong ảnh: Dân làng Đê KJêng, xã Ayun, huyện Mang Yang (Gia Lai) quây quần chuẩn bị cho nghi Lễ lên nhà rông mới, được phục dựng theo đúng nghi Lễ truyền thống của đồng bào Bahnar. Ảnh: Hoài Nam – TTXVN
-
Trong ảnh: Mổ nội soi ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai. Ảnh: Sỹ Huynh - TTXVN
-
Trong ảnh: Vốn vay các chương trình cho vay ưu đãi qua Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã giúp hàng chục nghìn lượt hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo có điều kiện đầu tư vào sản xuất; giải quyết việc làm cho nhiều lao động. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
-
Trong ảnh: Bộ đội Đồn biên phòng 727 tuần tra bảo vệ an ninh biên giới. Ảnh: Sỹ Huynh - TTXVN
-
Trong ảnh: Nhập mía nguyên liệu để sản xuất đường tại nhà máy đường An Khê. Ảnh: Sỹ Huynh - TTXVN
-
Trong ảnh: Làng LoK xã Lơ Ku (xã đặc biệt khó khăn) ở huyện KBang có trường học khang trang và thực hiện dạy song ngữ (tiếng phổ thông và Ba Na). Ảnh: Sỹ Huynh - TTXVN
-
Trong ảnh: Công trình nước sạch tự chảy của chương trình 135 ở huyện Kon Chro. Ảnh: Sỹ Huynh - TTXVN
-
Trong ảnh: Công trình Thủy lợi Ia Mơr (xã Ia Mơr, huyện Chư Prông, Gia Lai). Ảnh: TTXVN
-
Trong ảnh: Phẫu thuật nội soi cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hoài Nam - TTXVN
-
Trong ảnh: Quân đoàn 3 đóng quân tại tỉnh Gia Lai đã góp phần không nhỏ trong việc giúp người dân nơi đây thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của huyện Phú Thiện, tô thắm thêm tình đoàn kết cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Ảnh: Hoài Nam – TTXVN
-
Trong ảnh: Thi công đập tràn thuỷ điện Ka Nak. Ảnh: Ngọc Hà - TTXVN
-
Trong ảnh: Ngành y tế tỉnh Gia Lai có nhiều giải pháp trong phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Ảnh: Hoài Nam – TTXVN
-
Trong ảnh: Nông dân Jơ Rai ở xã Chôh Pơ Nan, huyện Phú Thiện thu hoạch lúa trên cánh đồng Auyn Hạ. Ảnh: Sỹ Huynh - TTXVN
-
Trong ảnh: Phát huy lợi thế tự nhiên, sông nước, lòng hồ thủy điện Sê San 4 đã trở thành điểm du lịch thu hút nhiều khách tham quan, một số hộ dân đã lập tổ dịch vụ đưa đón khách ra lòng hồ, tạo thêm nguồn thu nhập cho gia đình. Ảnh: Cao Nguyên - TTXVN
-
Trong ảnh: Lắp đặt thiết bị các tổ máy nhà máy thuỷ điện Sê San 4. Ảnh: Ngọc Hà - TTXVN
-
Trong ảnh: Nhà máy thủy điện Sê San 3 nhìn phía từ hạ lưu. Ảnh: Ngọc Hà - TTXVN
-
Trong ảnh: Thi công tuyến đường liên huyện Chư Pa - Ia Grai. Ảnh: Sỹ Huynh - TTXVN
-
Trong ảnh: Lắp đặt thiết bị xuất tuyến đường dây 220 kV Sê San 4 - Pleiku. Ảnh: Ngọc Hà - TTXVN
-
Trong ảnh: Lễ hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô - hoạt động nhằm tôn vinh người anh hùng A Sanh, trên chiếc thuyền độc mộc đưa bộ đội qua sông cũng như vận chuyển lương thực, phục vụ chi viện cho chiến trường miền Nam, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; đồng thời, tôn vinh nét đẹp, bảo tồn giá trị văn hóa của thuyền độc mộc. Ảnh: Hoài Nam - TTXVN
-
Trong ảnh: Niềm vui của bà con dân tộc khi được sử dụng nguồn nước sạch từ công trình "Nước sạch vùng biên". Ảnh: TTXVN phát
-
Trong ảnh: Máy bay của hàng hãng không VietjetAir hạ cánh xuống sân bay Pleiku. Ảnh: Ngọc Hà - TTXVN
-
Trong ảnh: Lễ khánh thành Quốc môn - Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh Đức Cơ. Đây là công trình trọng điểm phục vụ hoạt động ngoại giao, giao thương qua lại, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, chính trị trên địa bàn. Ảnh: Hoài Nam - TTXVN
-
Trong ảnh: Một đoạn Quốc lộ 19 đoạn qua thành phố Pleiku. Ảnh: Sỹ Huynh - TTXVN
-
Trong ảnh: Hồ chứa nước Auyn Hạ bảo đảm an toàn trong mùa mưa. Ảnh: Sỹ Huynh - TTXVN
-
Trong ảnh: Xây dựng đường dây trung áp 3 pha để đưa điện lưới về các xã vùng sâu của huyện Chư Pa. Ảnh: Sỹ Huynh - TTXVN
-
Trong ảnh: Sân bay Pleiku nhộn nhịp đón khách. Ảnh: Sỹ Huynh - TTXVN
-
Trong ảnh: Bác sỹ luân phiên tuyến tỉnh về tăng cường cho trạm xá xã A Yun (xã vùng 3) huyện Chư Sê khám chữa bệnh cho nhân dân. Ảnh: Sỹ Huynh - TTXVN
-
Trong ảnh: Thi công tuyến đường liên xã thị trấn Ia Kha - Ia Sao. Ảnh: Sỹ Huynh - TTXVN
-
Trong ảnh: Thực hiện kế hoạch cải tạo, tái canh đến năm 2020 đạt khoảng 15.000 ha và giữ ổn định diện tích cà phê của tỉnh Gia Lai khoảng 80.000 ha, năng suất đạt từ 32 – 35 tạ/ha, sản lượng đạt khoảng 250.000 tấn. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
-
Tỉnh Gia Lai đang thực hiện “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu đến năm 2020” ưu tiên phát triển ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm gắn với chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Trong ảnh: Phơi cà phê mới thu hoạch. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
-
Trong ảnh: Công nhân Công ty chè Biển Hồ tỉnh Gia Lai thu hoạch chè. Ảnh: Sỹ Huynh - TTXVN
-
Khu di tích văn hóa - lịch sử Biển Hồ nằm trong quần thể “Khu du lịch sinh thái lâm viên Biển Hồ - Chư Đăng Ya” được bổ sung vào danh sách các Khu du lịch Quốc gia trong “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam và vùng Tây Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN
-
Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai thường xuyên duy trì, thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và tổ chức huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ đường biên, cột mốc, tuần tra, kiểm soát xuất-nhập cảnh trên biên giới, đấu tranh ngăn chặn kịp thời các hoạt động xâm phạm chủ quyền lãnh thổ vi phạm quy chế biên giới. Ảnh: Dương Giang - TTXVN