Khám phá “vương quốc” linh trưởng quý hiếm ở Vườn quốc gia Cúc Phương

  • Đằng sau công tác chăm sóc toàn diện các loài linh trưởng tại đây là sự tận tâm không ngừng nghỉ của đội ngũ chuyên gia, nhân viên và tình nguyện viên. Ảnh: Vân Chi/TTXVN phát
    Đằng sau công tác chăm sóc toàn diện các loài linh trưởng tại đây là sự tận tâm không ngừng nghỉ của đội ngũ chuyên gia, nhân viên và tình nguyện viên. Ảnh: Vân Chi/TTXVN phát
  • Trung tâm mở cửa cho khách tham quan có hướng dẫn viên, nhằm nâng cao nhận thức cho du khách và cộng đồng về giá trị của các loài linh trưởng và công tác bảo tồn thiên nhiên. Ảnh: Vân Chi/TTXVN phát
    Trung tâm mở cửa cho khách tham quan có hướng dẫn viên, nhằm nâng cao nhận thức cho du khách và cộng đồng về giá trị của các loài linh trưởng và công tác bảo tồn thiên nhiên. Ảnh: Vân Chi/TTXVN phát
  • Voọc chà vá chân xám (Pygathrix cinerea) tại Trung tâm. Ảnh: Vân Chi/TTXVN phát
    Voọc chà vá chân xám (Pygathrix cinerea) tại Trung tâm. Ảnh: Vân Chi/TTXVN phát
  • Phần lớn các loài linh trưởng tại EPRC là nạn nhân của nạn buôn bán động vật hoang dã trái phép, được cơ quan chức năng hoặc người dân chuyển giao. Ảnh: Vân Chi/TTXVN phát
    Phần lớn các loài linh trưởng tại EPRC là nạn nhân của nạn buôn bán động vật hoang dã trái phép, được cơ quan chức năng hoặc người dân chuyển giao. Ảnh: Vân Chi/TTXVN phát
  • Voọc chà vá chân nâu (Pygathrix nemaeus), được xếp loại Cực kỳ Nguy cấp trong Sách Đỏ Việt Nam và Sách Đỏ Thế giới với số lượng trong tự nhiên còn khoảng 2.500 cá thể. Ảnh: Vân Chi/TTXVN phát
    Voọc chà vá chân nâu (Pygathrix nemaeus), được xếp loại Cực kỳ Nguy cấp trong Sách Đỏ Việt Nam và Sách Đỏ Thế giới với số lượng trong tự nhiên còn khoảng 2.500 cá thể. Ảnh: Vân Chi/TTXVN phát
  • Voọc chà vá chân nâu được mệnh danh là “Nữ hoàng linh trưởng” nhờ bộ lông sặc sỡ; con trưởng thành đực và cái đều có bộ râu trắng dài quanh mặt, cùng đặc trưng là phần cẳng chân có màu nâu đỏ. Ảnh: Vân Chi/TTXVN phát
    Voọc chà vá chân nâu được mệnh danh là “Nữ hoàng linh trưởng” nhờ bộ lông sặc sỡ; con trưởng thành đực và cái đều có bộ râu trắng dài quanh mặt, cùng đặc trưng là phần cẳng chân có màu nâu đỏ. Ảnh: Vân Chi/TTXVN phát
  • Quy trình lựa chọn lá được thực hiện bài bản nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trong khẩu phần ăn của linh trưởng. Ảnh: Vân Chi/TTXVN phát
    Quy trình lựa chọn lá được thực hiện bài bản nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trong khẩu phần ăn của linh trưởng. Ảnh: Vân Chi/TTXVN phát
  • Voọc mông trắng (Trachypithecus delacouri) trong khu bán hoang dã của EPRC với số lượng trong tự nhiên còn khoảng 400 cá thể. Ảnh: TTXVN phát
    Voọc mông trắng (Trachypithecus delacouri) trong khu bán hoang dã của EPRC với số lượng trong tự nhiên còn khoảng 400 cá thể. Ảnh: TTXVN phát
  • Tại đây, nhóm voọc được cung cấp khoảng 400kg lá tươi mỗi ngày cho 3 bữa, chủ yếu là các loại lá có vị đắng, chát. Ảnh: Vân Chi/TTXVN phát
    Tại đây, nhóm voọc được cung cấp khoảng 400kg lá tươi mỗi ngày cho 3 bữa, chủ yếu là các loại lá có vị đắng, chát. Ảnh: Vân Chi/TTXVN phát
  • Vượn má hung cái nổi bật với bộ lông màu da cam pha vàng be, có ít vệt đen trên đầu. Ảnh: Vân Chi/TTXVN phát
    Vượn má hung cái nổi bật với bộ lông màu da cam pha vàng be, có ít vệt đen trên đầu. Ảnh: Vân Chi/TTXVN phát
  • Gia đình Voọc chà vá chân xám (Pygathrix cinerea) tại Trung tâm. Ảnh: Vân Chi/TTXVN phát
    Gia đình Voọc chà vá chân xám (Pygathrix cinerea) tại Trung tâm. Ảnh: Vân Chi/TTXVN phát
Nằm ẩn mình giữa bạt ngàn cây xanh của Vườn Quốc gia Cúc Phương, Trung tâm Cứu hộ Linh trưởng Nguy cấp (EPRC) là mái nhà an toàn cho gần 250 cá thể thuộc 14 loài linh trưởng nguy cấp cần được bảo vệ. Thành lập từ năm 1993, EPRC là Trung tâm đầu tiên tại Đông Dương thực hiện sứ mệnh cứu hộ, phục hồi, nhân giống bảo tồn và tái thả các loài linh trưởng quý hiếm của Việt Nam về tự nhiên. Với hơn 70 ngăn chuồng và 2 khu bán hoang dã, nơi đây đang bảo vệ những “báu vật” của rừng già như vượn, voọc và cu li khỏi nạn buôn bán động vật hoang dã trái phép và nguy cơ tuyệt chủng. Ảnh: Vân Chi/TTXVN phát

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN