Hòa Bình: Công trình nước sạch tiền tỷ bỏ hoang lãng phí trong nhiều năm

  • Trong ảnh: Công trình nước sạch tiền tỷ được xây dựng tại xóm Trám, xã Gia Mô (Tân Lạc) bị bỏ hoang từ năm 2016 cho đến nay và chưa biết đên bao giờ được duy tu, sửa chữa. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN
    Trong ảnh: Công trình nước sạch tiền tỷ được xây dựng tại xóm Trám, xã Gia Mô (Tân Lạc) bị bỏ hoang từ năm 2016 cho đến nay và chưa biết đên bao giờ được duy tu, sửa chữa. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN
  • Trong ảnh: Công trình nước sạch được đầu tư hơn 3 tỷ đồng, phục vụ cho hơn 500 hộ dân ở xã Gia Mô (Tân Lạc) rơi vào cảnh “đắp chiếu” bỏ hoang gây lãng phí nghiêm trọng. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN
    Trong ảnh: Công trình nước sạch được đầu tư hơn 3 tỷ đồng, phục vụ cho hơn 500 hộ dân ở xã Gia Mô (Tân Lạc) rơi vào cảnh “đắp chiếu” bỏ hoang gây lãng phí nghiêm trọng. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN
  • Trong ảnh: Các hạng mục của công trình nước sạch này như: bể chứa, bể lắng, bể lọc nước và nhà điều hành vẫn còn nguyên vẹn. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN
    Trong ảnh: Các hạng mục của công trình nước sạch này như: bể chứa, bể lắng, bể lọc nước và nhà điều hành vẫn còn nguyên vẹn. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN
  • Trong ảnh: Công trình nước sạch được đầu tư hơn 3 tỷ đồng, phục vụ cho hơn 500 hộ dân ở xã Gia Mô (Tân Lạc) rơi vào cảnh “đắp chiếu” khiến cỏ dại mọc um tùm gây lãng phí nghiêm trọng. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN
    Trong ảnh: Công trình nước sạch được đầu tư hơn 3 tỷ đồng, phục vụ cho hơn 500 hộ dân ở xã Gia Mô (Tân Lạc) rơi vào cảnh “đắp chiếu” khiến cỏ dại mọc um tùm gây lãng phí nghiêm trọng. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN
  • Trong ảnh: Cánh cửa ra vào của công trình nước sạch đã đóng cửa trong nhiều năm qua và người dân dùng làm nơi phơi quần áo. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN
    Trong ảnh: Cánh cửa ra vào của công trình nước sạch đã đóng cửa trong nhiều năm qua và người dân dùng làm nơi phơi quần áo. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN
  • Trong ảnh: Hệ thống bơm bên trong nhà điều hành. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN
    Trong ảnh: Hệ thống bơm bên trong nhà điều hành. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN
  • Trong ảnh: Do công trình bị bỏ hoang đã lâu nên cỏ dại mọc um tùm, người dân tận dụng làm nơi chứa phân bò. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN
    Trong ảnh: Do công trình bị bỏ hoang đã lâu nên cỏ dại mọc um tùm, người dân tận dụng làm nơi chứa phân bò. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN
  • Trong ảnh: Hệ thống máy bơm nước đã ngừng hoạt động, cũ và gỉ sét. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN
    Trong ảnh: Hệ thống máy bơm nước đã ngừng hoạt động, cũ và gỉ sét. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN
Năm 2010, xã Gia Mô, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình được đầu tư xây dựng công trình nước sạch, phục vụ hơn 500 hộ dân ở 6/6 xóm trong xã. Tổng chiều dài hệ thống đường ống dẫn nước đến các xóm khoảng 25 km, với kinh phí đầu tư công trình trên 3 tỷ đồng. Năm 2011, công trình nước sạch đi vào hoạt động đã đem lại niềm vui cho nhân dân trong xã, nhất là với những xóm còn khó khăn về nước sinh hoạt. Giai đoạn đầu, công trình nước sạch đã cung cấp nguồn nước ổn định, giá thành hợp lý cho nhân dân. Tuy nhiên, đến tháng 5/2016, công trình xảy ra sự cố khi máy bơm nước bị cháy, công trình nước sạch cũng dừng hoạt động từ đó cho đến nay. Sau 6 năm, hàng trăm hộ dân ở xã vùng sâu khó khăn Gia Mô vẫn khát nước sạch. Vì vậy, họ phải tự kéo nước từ các mó nước không đảm bảo vệ sinh về để sinh hoạt hàng ngày, dù rằng ngay trên địa bàn hiện hữu một công trình nước sạch trị giá tiền tỷ đang bị lãng quên, dần xuống cấp, hoang hóa khiến cỏ dại mọc um tùm, gây lãng phí nghiêm trọng. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN