Hàng chục hộ dân tại xã Giáp Đắt (Hòa Bình) sống lay lắt sau nửa thập kỷ “chạy lũ”

  • Gia đình ông Lường Văn Thành ở khu suối Tào, xóm Bao, xã Giáp Đắt (Đà Bắc, Hòa Bình) tích trữ củi khô dự phòng khi mùa đông đến. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Gia đình ông Lường Văn Thành ở khu suối Tào, xóm Bao, xã Giáp Đắt (Đà Bắc, Hòa Bình) tích trữ củi khô dự phòng khi mùa đông đến. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Đường đi lại trong khu tái định cư suối Tào, xóm Bao, xã Giáp Đắt (Đà Bắc, Hòa Bình) vẫn là đường đất, trơn tượt, lầy lội vào ngày mưa gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Đường đi lại trong khu tái định cư suối Tào, xóm Bao, xã Giáp Đắt (Đà Bắc, Hòa Bình) vẫn là đường đất, trơn tượt, lầy lội vào ngày mưa gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Những dân tại khu tái định cư suối Tào, xóm Bao, xã Giáp Đắt (Đà Bắc, Hòa Bình) chăn thêm vật nuôi để tạo kinh kế, duy trì cuộc sống. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Những dân tại khu tái định cư suối Tào, xóm Bao, xã Giáp Đắt (Đà Bắc, Hòa Bình) chăn thêm vật nuôi để tạo kinh kế, duy trì cuộc sống. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Mấy hộ dân tại khu tái định cư suối Tào, xóm Bao, xã Giáp Đắt (Đà Bắc, Hòa Bình) dùng chung nhau một công tơ, đường dây điện nhỏ, khoảng cách quá xa nên chỉ đủ để thắp sáng. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Mấy hộ dân tại khu tái định cư suối Tào, xóm Bao, xã Giáp Đắt (Đà Bắc, Hòa Bình) dùng chung nhau một công tơ, đường dây điện nhỏ, khoảng cách quá xa nên chỉ đủ để thắp sáng. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Ngôi nhà của gia đình bà Bùi Thị Nhắm ở khu suối Tào, xóm Bao, xã Giáp Đắt (Đà Bắc, Hòa Bình) có nguy cơ sạt lở khi mùa mùa mưa đến. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Ngôi nhà của gia đình bà Bùi Thị Nhắm ở khu suối Tào, xóm Bao, xã Giáp Đắt (Đà Bắc, Hòa Bình) có nguy cơ sạt lở khi mùa mùa mưa đến. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Đường đi lại trong khu tái định cư suối Tào, xóm Bao, xã Giáp Đắt (Đà Bắc, Hòa Bình) vẫn là đường đất, trơn tượt, lầy lội vào ngày mưa gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Đường đi lại trong khu tái định cư suối Tào, xóm Bao, xã Giáp Đắt (Đà Bắc, Hòa Bình) vẫn là đường đất, trơn tượt, lầy lội vào ngày mưa gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Ngôi nhà của gia đình ông Lường Văn Thành tại khu suối Tào, xóm Bao, xã Giáp Đắt (Đà Bắc, Hòa Bình). Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Ngôi nhà của gia đình ông Lường Văn Thành tại khu suối Tào, xóm Bao, xã Giáp Đắt (Đà Bắc, Hòa Bình). Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Gia đình ông Lường Văn Thành chuyển vào sinh sống ở khu suối Tào, xóm Bao, xã Giáp Đắt (Đà Bắc, Hòa Bình) đã lâu nhưng vẫn không có điện, nước sạch để phục vụ cuộc sống hàng ngày. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Gia đình ông Lường Văn Thành chuyển vào sinh sống ở khu suối Tào, xóm Bao, xã Giáp Đắt (Đà Bắc, Hòa Bình) đã lâu nhưng vẫn không có điện, nước sạch để phục vụ cuộc sống hàng ngày. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Những ngôi nhà tại khu tái khu suối Tào, xóm Bao, xã Giáp Đắt (Đà Bắc, Hòa Bình). Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Những ngôi nhà tại khu tái khu suối Tào, xóm Bao, xã Giáp Đắt (Đà Bắc, Hòa Bình). Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
Sau đợt mưa lũ lịch sử tháng 10/2017, chính quyền địa phương huyện Đà Bắc và xã Giáp Đắt (Hòa Bình) đã khẩn cấp di chuyển 25 hộ dân lên khu xen ghép suối Tào, xóm Bao, xã Giáp Đắt. Năm 2019, do ảnh hưởng nghiêm trọng bởi mưa bão, chính quyền xã Giáp Đắt tiếp tục di rời thêm 15 hộ dân trong xã đến định cư tại đây. Tuy nhiên, đã 5 năm trôi qua, cuộc sống của hơn 30 hộ dân khu tái định cư suối Tào, xóm Bao, xã Giáp Đắt vẫn vô cùng khó khăn và thiếu thốn: Điện chiếu sáng người dân phải tự kéo về chỉ đủ thắp sáng vì không đủ tải để sử dụng; đường đất bùn và lầy lội mỗi khi mưa xuống; không có nước sạch để sử dụng nên người dân phải tự kéo về từ các mó nước trên rừng… Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN