Thông Tấn Xã Việt Nam
14/05/2025 - 13:23’ (GMT +7)
Tiếng Việt
English
Français
Español
中文
Русский
|
Chính trị
Kinh tế
An ninh - Quốc phòng
Xã hội
Pháp luật
Văn hóa
Giáo dục
Khoa học - Công nghệ
Thể thao
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Thời tiết
Trang chủ
Chính trị
Xã hội
Kinh tế
Thế giới
Ảnh
Video
Đồ họa
Mega Story
Thông tin nguồn
RSS
Thông tin nguồn
Điều hành tác nghiệp
Xembao.vn
Tra cứu thông tin
Tin
Tin - Ảnh
Ảnh
Cơ sở cai nghiện ma túy của Hà Nội chủ động phòng, chống dịch COVID-19
Trong ảnh: Các phương tiện cần thiết khi ra vào Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội đều được phun khử khuẩn. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
Trong ảnh: Các học viên đang cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội đều đeo khẩu khang đầy đủ khi lao động trị liệu. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
Trong ảnh: Các học viên đang cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội đều đeo khẩu khang đầy đủ khi lao động trị liệu. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
Trong ảnh: Lực lượng y tế hàng ngày kiểm tra thân nhiệt, sức khỏe cho các học viên đang cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
Trong ảnh: Lực lượng y tế hàng ngày kiểm tra thân nhiệt, sức khỏe cho các học viên đang cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
Ảnh chuyên đề
Cơ sở cai nghiện ma túy của Hà Nội chủ động phòng, chống dịch COVID-19
14/04/2020 10:21
|
TTXVN
|
Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, với phương châm kiên quyết không để dịch bệnh có cơ hội lây lan, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP Hà Nội đã chỉ đạo 7 cơ sở đang cai nghiện ma túy cho 3.000 học viên trên địa bàn chủ động bố trí sắp xếp cán bộ, nhân viên: Một số làm việc online không đến cơ quan, còn lại trực tại cơ quan, không về nhà trong suốt những ngày trực. Nhiều cơ sở chia ca trực cho cán bộ, nhân viên 15 ngày, tạm dừng các hoạt động thăm gặp đối với học viên. Thông báo cơ quan công an và chính quyền địa phương dừng tiếp nhận các trường hợp cai nghiện tự nguyện. Đối với những trường hợp cai nghiện bắt buộc xem xét những trường hợp thật sự cấp bách thì đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy và các cơ sở này phải có khu riêng riêng"cách ly" những trường hợp mới đến, tránh nguy cơ lây nhiễm chéo, bảo đảm việc "cách ly xã hội", "cách ly y tế" nhằm thực hiện hiệu quả các hoạt động phòng, chống lây nhiễm từ người bên ngoài cơ sở cai nghiện ma túy hoặc giữa công chức, viên chức, người lao động và học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy... Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
Cơ sở cai nghiện ma túy của Hà Nội chủ động phòng, chống dịch COVID-19
Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, với phương châm kiên quyết không để dịch bệnh có cơ hội lây lan, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP Hà Nội đã chỉ đạo 7 cơ sở đang cai nghiện ma túy cho 3.000 học viên trên địa bàn chủ động bố trí sắp xếp cán bộ, nhân viên: Một số làm việc online không đến cơ quan, còn lại trực tại cơ quan, không về nhà trong suốt những ngày trực. Nhiều cơ sở chia ca trực cho cán bộ, nhân viên 15 ngày, tạm dừng các hoạt động thăm gặp đối với học viên. Thông báo cơ quan công an và chính quyền địa phương dừng tiếp nhận các trường hợp cai nghiện tự nguyện. Đối với những trường hợp cai nghiện bắt buộc xem xét những trường hợp thật sự cấp bách thì đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy và các cơ sở này phải có khu riêng riêng"cách ly" những trường hợp mới đến, tránh nguy cơ lây nhiễm chéo, bảo đảm việc "cách ly xã hội", "cách ly y tế" nhằm thực hiện hiệu quả các hoạt động phòng, chống lây nhiễm từ người bên ngoài cơ sở cai nghiện ma túy hoặc giữa công chức, viên chức, người lao động và học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy... Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
Cơ sở cai nghiện ma túy của Hà Nội chủ động phòng, chống dịch COVID-19
Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, với phương châm kiên quyết không để dịch bệnh có cơ hội lây lan, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP Hà Nội đã chỉ đạo 7 cơ sở đang cai nghiện ma túy cho 3.000 học viên trên địa bàn chủ động bố trí sắp xếp cán bộ, nhân viên: Một số làm việc online không đến cơ quan, còn lại trực tại cơ quan, không về nhà trong suốt những ngày trực. Nhiều cơ sở chia ca trực cho cán bộ, nhân viên 15 ngày, tạm dừng các hoạt động thăm gặp đối với học viên. Thông báo cơ quan công an và chính quyền địa phương dừng tiếp nhận các trường hợp cai nghiện tự nguyện. Đối với những trường hợp cai nghiện bắt buộc xem xét những trường hợp thật sự cấp bách thì đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy và các cơ sở này phải có khu riêng riêng"cách ly" những trường hợp mới đến, tránh nguy cơ lây nhiễm chéo, bảo đảm việc "cách ly xã hội", "cách ly y tế" nhằm thực hiện hiệu quả các hoạt động phòng, chống lây nhiễm từ người bên ngoài cơ sở cai nghiện ma túy hoặc giữa công chức, viên chức, người lao động và học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy... Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
Cơ sở cai nghiện ma túy của Hà Nội chủ động phòng, chống dịch COVID-19
Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, với phương châm kiên quyết không để dịch bệnh có cơ hội lây lan, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP Hà Nội đã chỉ đạo 7 cơ sở đang cai nghiện ma túy cho 3.000 học viên trên địa bàn chủ động bố trí sắp xếp cán bộ, nhân viên: Một số làm việc online không đến cơ quan, còn lại trực tại cơ quan, không về nhà trong suốt những ngày trực. Nhiều cơ sở chia ca trực cho cán bộ, nhân viên 15 ngày, tạm dừng các hoạt động thăm gặp đối với học viên. Thông báo cơ quan công an và chính quyền địa phương dừng tiếp nhận các trường hợp cai nghiện tự nguyện. Đối với những trường hợp cai nghiện bắt buộc xem xét những trường hợp thật sự cấp bách thì đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy và các cơ sở này phải có khu riêng riêng"cách ly" những trường hợp mới đến, tránh nguy cơ lây nhiễm chéo, bảo đảm việc "cách ly xã hội", "cách ly y tế" nhằm thực hiện hiệu quả các hoạt động phòng, chống lây nhiễm từ người bên ngoài cơ sở cai nghiện ma túy hoặc giữa công chức, viên chức, người lao động và học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy... Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
Cơ sở cai nghiện ma túy của Hà Nội chủ động phòng, chống dịch COVID-19
Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, với phương châm kiên quyết không để dịch bệnh có cơ hội lây lan, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP Hà Nội đã chỉ đạo 7 cơ sở đang cai nghiện ma túy cho 3.000 học viên trên địa bàn chủ động bố trí sắp xếp cán bộ, nhân viên: Một số làm việc online không đến cơ quan, còn lại trực tại cơ quan, không về nhà trong suốt những ngày trực. Nhiều cơ sở chia ca trực cho cán bộ, nhân viên 15 ngày, tạm dừng các hoạt động thăm gặp đối với học viên. Thông báo cơ quan công an và chính quyền địa phương dừng tiếp nhận các trường hợp cai nghiện tự nguyện. Đối với những trường hợp cai nghiện bắt buộc xem xét những trường hợp thật sự cấp bách thì đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy và các cơ sở này phải có khu riêng riêng"cách ly" những trường hợp mới đến, tránh nguy cơ lây nhiễm chéo, bảo đảm việc "cách ly xã hội", "cách ly y tế" nhằm thực hiện hiệu quả các hoạt động phòng, chống lây nhiễm từ người bên ngoài cơ sở cai nghiện ma túy hoặc giữa công chức, viên chức, người lao động và học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy... Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
Cơ sở cai nghiện ma túy của Hà Nội chủ động phòng, chống dịch COVID-19
Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, với phương châm kiên quyết không để dịch bệnh có cơ hội lây lan, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP Hà Nội đã chỉ đạo 7 cơ sở đang cai nghiện ma túy cho 3.000 học viên trên địa bàn chủ động bố trí sắp xếp cán bộ, nhân viên: Một số làm việc online không đến cơ quan, còn lại trực tại cơ quan, không về nhà trong suốt những ngày trực. Nhiều cơ sở chia ca trực cho cán bộ, nhân viên 15 ngày, tạm dừng các hoạt động thăm gặp đối với học viên. Thông báo cơ quan công an và chính quyền địa phương dừng tiếp nhận các trường hợp cai nghiện tự nguyện. Đối với những trường hợp cai nghiện bắt buộc xem xét những trường hợp thật sự cấp bách thì đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy và các cơ sở này phải có khu riêng riêng"cách ly" những trường hợp mới đến, tránh nguy cơ lây nhiễm chéo, bảo đảm việc "cách ly xã hội", "cách ly y tế" nhằm thực hiện hiệu quả các hoạt động phòng, chống lây nhiễm từ người bên ngoài cơ sở cai nghiện ma túy hoặc giữa công chức, viên chức, người lao động và học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy... Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
Ảnh
Ảnh chuyên đề
Tin mới