Bệnh viện Phụ sản Hà Nội: Hiệu quả hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính, khám chữa bệnh chất lượng cao

  • Trong ảnh: Cán bộ y tế siêu âm, chọc ối phân tích nhiễm sắc thể của thai nhi có nguy cơ cao tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
    Trong ảnh: Cán bộ y tế siêu âm, chọc ối phân tích nhiễm sắc thể của thai nhi có nguy cơ cao tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
  • Trong ảnh: Một ca đẻ tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
    Trong ảnh: Một ca đẻ tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
  • Trong ảnh: Kỹ thuật lấy mẫu máu gót chân của sơ sinh trong 24 - 72 giờ đầu sau sinh sàng lọc 32 bệnh chuyển hóa tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
    Trong ảnh: Kỹ thuật lấy mẫu máu gót chân của sơ sinh trong 24 - 72 giờ đầu sau sinh sàng lọc 32 bệnh chuyển hóa tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
  • Trong ảnh: Kỹ thuật thông tắc tuyến sữa, giảm đau cho sản phụ tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
    Trong ảnh: Kỹ thuật thông tắc tuyến sữa, giảm đau cho sản phụ tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
  • Trong ảnh: Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại phục vụ chẩn đoán chính xác và điều trị hiệu quả cho người bệnh. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
    Trong ảnh: Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại phục vụ chẩn đoán chính xác và điều trị hiệu quả cho người bệnh. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
  • Trong ảnh: Trung tâm Sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh - bệnh viện Phụ sản Hà Nội thực hiện nhiều kỹ thuật cao mang lại sự sống cho an toàn cho các sơ sinh và bà mẹ. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
    Trong ảnh: Trung tâm Sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh - bệnh viện Phụ sản Hà Nội thực hiện nhiều kỹ thuật cao mang lại sự sống cho an toàn cho các sơ sinh và bà mẹ. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
  • Trong ảnh: Trung tâm Sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh - bệnh viện Phụ sản Hà Nội thực hiện nhiều kỹ thuật cao mang lại sự sống cho an toàn cho các sơ sinh và bà mẹ. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
    Trong ảnh: Trung tâm Sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh - bệnh viện Phụ sản Hà Nội thực hiện nhiều kỹ thuật cao mang lại sự sống cho an toàn cho các sơ sinh và bà mẹ. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
  • Trong ảnh: PGS.TS Nguyễn Duy Ánh (giữa) - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cùng các cộng sự thực hiện thành công mô hình bệnh viện công lập tự chủ,  nâng cao chất lượng chuyên môn và dịch vụ. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN.
    Trong ảnh: PGS.TS Nguyễn Duy Ánh (giữa) - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cùng các cộng sự thực hiện thành công mô hình bệnh viện công lập tự chủ, nâng cao chất lượng chuyên môn và dịch vụ. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN.
  • Trong ảnh: Bệnh viện Phụ sản Hà Nội phát triển nhiều kỹ thuật cao trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản như: Hỗ trợ phôi làm tổ, cào niêm mạc tử cung, xét nghiệm phân mảnh tinh trùng DNA, xét nghiệm AZF, sinh thiết phôi, đông - rã noãn, đông - rã mô tinh hoàn… mang lại hạnh phúc cho hàng trăm cặp vợ chồng hiếm muộn. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
    Trong ảnh: Bệnh viện Phụ sản Hà Nội phát triển nhiều kỹ thuật cao trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản như: Hỗ trợ phôi làm tổ, cào niêm mạc tử cung, xét nghiệm phân mảnh tinh trùng DNA, xét nghiệm AZF, sinh thiết phôi, đông - rã noãn, đông - rã mô tinh hoàn… mang lại hạnh phúc cho hàng trăm cặp vợ chồng hiếm muộn. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
  • Trong ảnh: Bệnh viện Phụ sản Hà Nội phát triển nhiều kỹ thuật cao trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản như: Hỗ trợ phôi làm tổ, cào niêm mạc tử cung, xét nghiệm phân mảnh tinh trùng DNA, xét nghiệm AZF, sinh thiết phôi, đông - rã noãn, đông - rã mô tinh hoàn… mang lại hạnh phúc cho hàng trăm cặp vợ chồng hiếm muộn. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
    Trong ảnh: Bệnh viện Phụ sản Hà Nội phát triển nhiều kỹ thuật cao trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản như: Hỗ trợ phôi làm tổ, cào niêm mạc tử cung, xét nghiệm phân mảnh tinh trùng DNA, xét nghiệm AZF, sinh thiết phôi, đông - rã noãn, đông - rã mô tinh hoàn… mang lại hạnh phúc cho hàng trăm cặp vợ chồng hiếm muộn. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
  • Trong ảnh: Bệnh viện Phụ sản Hà Nội phát triển nhiều kỹ thuật cao trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản như: Hỗ trợ phôi làm tổ, cào niêm mạc tử cung, xét nghiệm phân mảnh tinh trùng DNA, xét nghiệm AZF, sinh thiết phôi, đông - rã noãn, đông - rã mô tinh hoàn… mang lại hạnh phúc cho hàng trăm cặp vợ chồng hiếm muộn. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
    Trong ảnh: Bệnh viện Phụ sản Hà Nội phát triển nhiều kỹ thuật cao trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản như: Hỗ trợ phôi làm tổ, cào niêm mạc tử cung, xét nghiệm phân mảnh tinh trùng DNA, xét nghiệm AZF, sinh thiết phôi, đông - rã noãn, đông - rã mô tinh hoàn… mang lại hạnh phúc cho hàng trăm cặp vợ chồng hiếm muộn. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
Bệnh viện Phụ sản Hà Nội là bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối của Thủ đô hiện có 3 cơ sở với gần 800 giường bệnh/41 khoa, hơn 1.560 cán bộ, nhân viên y tế. Sau 3 năm (2017 - 2019) thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, bệnh viện đã đầu tư mở rộng nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế hiện đại, đẩy mạnh hợp tác quốc tế đào tạo nguồn nhân lực tạo những bước đột phá trong phát triển chuyên môn, đạt chất lượng cao trong khám chữa bệnh cho người dân, chỉ đạo tuyến cho toàn thành phố và một số tỉnh; doanh thu tăng đều qua các năm. Bệnh viện tập trung nghiên cứu khoa học, nhiều đề tài trong nước và cấp đa quốc gia được ứng dụng vào chẩn đoán điều trị; áp dụng tiến bộ y học thế giới vào các mũi nhọn chuyên sâu: Hỗ trợ sinh sản và nam học, phát huy thế mạnh chẩn đoán sàng lọc trước sinh và sơ sinh sàng lọc bệnh rối loạn chuyển hóa, sàng lọc không xâm lấn NIPS, tầm soát ung thư phụ khoa, ung thư vú; bệnh lý sa tạng chậu và các bệnh lý rối loạn tuổi tiền mãn kinh, mãn kinh; các kỹ thuật giảm đau, sơ sinh non tháng; đặc biệt mổ thành công can thiệp y học bào thai. Việc thực hiện cơ chế tự chủ đã tạo động lực cho cán bộ, nhân viên qua mức thu nhập đảm bảo cuộc sống, có chính sách đặc biệt thu hút nhân tài, bác sĩ giỏi có cơ hội phát triển chuyên môn, số lượng bệnh nhân ngày càng tăng, người bệnh được thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN