50 năm thống nhất đất nước: Bệnh viện đa khoa Vùng Tây Nguyên không ngừng đổi mới, phát triển

  • Lấy mẫu máu phục vụ xét nghiệm cho bệnh nhân. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
    Lấy mẫu máu phục vụ xét nghiệm cho bệnh nhân. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  • Công tác đào tạo nguồn nhân lực kế cận với trình độ chuyên sâu cao luôn được bệnh viện coi trọng. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
    Công tác đào tạo nguồn nhân lực kế cận với trình độ chuyên sâu cao luôn được bệnh viện coi trọng. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  • Tổng diện tích mặt sàn của bệnh viện là hơn 70.000m2, được thiết kế hơn 1200 giường bệnh theo quy chuẩn. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
    Tổng diện tích mặt sàn của bệnh viện là hơn 70.000m2, được thiết kế hơn 1200 giường bệnh theo quy chuẩn. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  • Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên với cơ sở vật chất khang trang, hiện đại. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
    Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên với cơ sở vật chất khang trang, hiện đại. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  • Bệnh viện hiện có 37 khoa, phòng trong đó nhiều khoa, phòng phát triển mạnh như: Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Khoa Cấp cứu - Can thiệp tim mạch, Khoa Chấn thương chỉnh hình… Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
    Bệnh viện hiện có 37 khoa, phòng trong đó nhiều khoa, phòng phát triển mạnh như: Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Khoa Cấp cứu - Can thiệp tim mạch, Khoa Chấn thương chỉnh hình… Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  • Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên được thiết kế 1.250 giường bệnh, tuy nhiên nhu cầu sử dụng bệnh nội trú hiện nay đã lên đến 1.800 - 1.900 giường bệnh/ngày. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
    Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên được thiết kế 1.250 giường bệnh, tuy nhiên nhu cầu sử dụng bệnh nội trú hiện nay đã lên đến 1.800 - 1.900 giường bệnh/ngày. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  • Sắp tới bệnh viện sẽ thành lập Trung tâm Sản nhi, Trung tâm Cấp cứu can thiệp tim mạch, Trung tâm Chấn thương - Phục hồi chức năng… nhằm giảm gánh nặng chi phí điều trị và đi lại cho bệnh nhân và người thân. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
    Sắp tới bệnh viện sẽ thành lập Trung tâm Sản nhi, Trung tâm Cấp cứu can thiệp tim mạch, Trung tâm Chấn thương - Phục hồi chức năng… nhằm giảm gánh nặng chi phí điều trị và đi lại cho bệnh nhân và người thân. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  • Bệnh viện không ngừng phát triển chất lượng nhân lực cũng như đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
    Bệnh viện không ngừng phát triển chất lượng nhân lực cũng như đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  • Bệnh viện hiện có 37 khoa, phòng trong đó nhiều khoa, phòng phát triển mạnh như: Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Khoa Cấp cứu - Can thiệp tim mạch, Khoa Chấn thương chỉnh hình… Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
    Bệnh viện hiện có 37 khoa, phòng trong đó nhiều khoa, phòng phát triển mạnh như: Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Khoa Cấp cứu - Can thiệp tim mạch, Khoa Chấn thương chỉnh hình… Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  • Bệnh viện không ngừng phát triển chất lượng nhân lực cũng như đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
    Bệnh viện không ngừng phát triển chất lượng nhân lực cũng như đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  • Bệnh viện đã triển khai đăng ký khám bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân, sử dụng ứng dụng VNeID, VssID thông qua phần mềm của bệnh viện; liên thông đơn thuốc với Cổng đơn thuốc quốc gia, thanh toán không dùng tiền mặt…Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
    Bệnh viện đã triển khai đăng ký khám bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân, sử dụng ứng dụng VNeID, VssID thông qua phần mềm của bệnh viện; liên thông đơn thuốc với Cổng đơn thuốc quốc gia, thanh toán không dùng tiền mặt…Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  • Khoa Chuẩn đoán hình ảnh được trang bị máy móc tối tân, phục vụ cho công tác khám chữa bệnh của bệnh viện. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
    Khoa Chuẩn đoán hình ảnh được trang bị máy móc tối tân, phục vụ cho công tác khám chữa bệnh của bệnh viện. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  • Bệnh viện ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, tối ưu hóa quy trình làm thủ tục thăm, khám bệnh mang lại nhiều lợi ích cho người dân, nhân viên y tế. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
    Bệnh viện ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, tối ưu hóa quy trình làm thủ tục thăm, khám bệnh mang lại nhiều lợi ích cho người dân, nhân viên y tế. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  • Bệnh viện không ngừng phát triển chất lượng nhân lực cũng như đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
    Bệnh viện không ngừng phát triển chất lượng nhân lực cũng như đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  • Bệnh viện ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, tối ưu hóa quy trình làm thủ tục thăm, khám bệnh cho người dân. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
    Bệnh viện ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, tối ưu hóa quy trình làm thủ tục thăm, khám bệnh cho người dân. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  • Sắp tới bệnh viện sẽ thành lập Trung tâm Sản nhi, Trung tâm Cấp cứu can thiệp tim mạch, Trung tâm Chấn thương - Phục hồi chức năng… nhằm giảm gánh nặng chi phí điều trị và đi lại cho bệnh nhân và người thân. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
    Sắp tới bệnh viện sẽ thành lập Trung tâm Sản nhi, Trung tâm Cấp cứu can thiệp tim mạch, Trung tâm Chấn thương - Phục hồi chức năng… nhằm giảm gánh nặng chi phí điều trị và đi lại cho bệnh nhân và người thân. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  • Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi là người dân tộc thiểu số. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
    Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi là người dân tộc thiểu số. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
  • Đo điện não đồ cho bệnh nhân. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
    Đo điện não đồ cho bệnh nhân. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
Theo quy hoạch phân bổ mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bệnh viện đa khoa Vùng Tây Nguyên (gồm Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đảm nhận chức năng vùng, có nhiệm vụ chỉ đạo tuyến và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho các cơ sở y tế trong vùng, đảm nhận vai trò ứng phó cấp vùng khi có dịch bệnh, thảm họa... Bệnh viện được thiết kế 1.250 giường bệnh với 37 khoa phòng, cùng đội ngũ bác sĩ nhiều năm kinh nghiệm và cơ sở hạ tầng vững mạnh đã luôn đi đầu trong lĩnh vực thăm khám, điều trị và phục hồi sức khỏe của bệnh nhân một cách tốt nhất. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN