-
Cụ Nguyễn Thị Tuất, 81 tuổi đã có hơn 60 năm làm nghề. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
-
Nhân bánh được chia đều nắm từng nắm. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
-
Xôi trước đây được nấu bằng bếp lửa, nay các gia đình sử dụng nồi hơi để nấu. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
-
Nhân bánh được nắm đều trước khi gói bột nếp. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
-
Nhân bánh được chia đều nắm từng nắm. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
-
Gạo được ngâm và vo kỹ sau đó để ráo nước trước khi nấu xôi. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
-
Bánh được xoa lớp mỡ để đóng gói. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
-
Bánh được xếp sẵn 6 chiếc một để gói. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
-
Bánh sau khi được bọc vỏ và nhân bánh. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
-
Xôi trước đây được nấu bằng bếp lửa, nay các gia đình sử dụng nồi hơi để nấu. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
-
Đóng gói bánh dầy tại cơ sở bánh dầy Tấn Toan. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
-
Sản phẩm bánh dầy tại cơ sở Tấn Toan thôn Thượng Đình, xã Nhị Khê. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
-
Cơ sở bánh dầy Tấn Toan đang làm bánh dầy cho khách hàng tỉnh Điện Biên. Ảnh: Trần Việt - TTXVN