-
Nút giao thông đầu tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thuộc huyện Gia Lâm. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
-
HTX dịch vụ tổng hợp Đa Tốn có hơn 1ha trồng các loại rau ăn lá, thu nhập hơn 100 triệu đồng/tháng, sản phẩm rau của HTX đạt OCOP 4 sao năm 2023. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
-
Thu hoạch rau trồng thuỷ canh ở HTX dịch vụ tổng hợp Đa Tốn, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
-
Làng nghề truyền thống Kiêu Kỵ, là làng duy nhất ở Việt Nam chuyên làm dát vàng, bạc, quỳ. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
-
Dát vàng, bạc, quỳ lên sản phẩm ở làng nghề truyền thống Kiêu Kỵ. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
-
Sản xuất hoa Lan công nghệ cao ở Công ty TNHH Lan hồ điệp, thôn Đề Trụ, xã Dương Quang. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
-
Mô hình chuyển đổi từ đất lúa kem hiệu quả sang trồng ổi và cam cho hiệu quả kinh tế cao ở thôn Thuận Quang, xã Dương Xá. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
-
Hộ nông dân Đào Tuấn Anh phun thuốc bảo vệ thực vật theo quy định ở vườn cam của gia đình tại thôn Thuận Quang, xã Dương Xá. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
-
Sản phẩm hành, tỏi phi của cơ sở chế biến hành phi Phương Quân thôn Thuận Quang, xã Dương Xá đạt chất lượng sản phẩm nông nghiệp OCOP 3 sao năm 2021. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
-
Hộ nông dân Nguyễn Văn Hạnh ở thôn Phù Đổng, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm có hơn 2ha trồng cây hoa giấy, mỗi năm cho thu nhập gần 2 tỷ đồng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
-
Mô hình chuyển đổi từ đất lúa kém hiệu quả sang nuôi cá cho thu nhập cao ở hộ nông dân Đỗ Văn Khánh xã Dương Xá, huyện Gia Lâm. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
-
Mô hình chuyển đổi từ đất lúa kém hiệu quả sang nuôi cá cho thu nhập cao ở hộ nông dân Đỗ Văn Khánh xã Dương Xá, huyện Gia Lâm. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
-
Trường mầm non Sao khuê xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm được xây dựng theo tiêu chí Nông thôn mới. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
-
Hiện nay, trên địa bàn huyện Gia Lâm có tốc độ đô thị hóa nhanh, các tuyến đường được mở rộng, xây dựng mới làm thay đổi cơ bản diện mạo của huyện với nhiều khu đô thị (KĐT) được hình thành; KĐT Đặng Xá, KĐT Trâu Quỳ và KĐT Vinhomes Ocean Park Gia Lâm. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
-
Một góc KĐT Đặng Xá có tổng diện tích 69.6ha thuộc xã Đặng Xá do Tổng Công ty Viglacera làm chủ đầu tư. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
-
KĐT Đặng Xá có tổng diện tích 69.6ha thuộc xã Đặng Xá và xã Cổ Bi do Tổng Công ty Viglacera làm chủ đầu tư. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
-
Khu trường học ở trong khu đô thị Đặng xá thuộc xã Đặng Xá và xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
-
Khu đô thị Đặng Xá thuộc xã Đặng Xá và xã Cổ Bi do Tổng Công ty Viglacera làm chủ đầu tư, gồm có khu biệt thự, khu liền kề và khu nhà ở xã hội. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
-
Vùng chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả chuyển sang trồng các loại cây khác cho hiệu quả kinh tế cao ở xã Phù Đồng, có diện tích hơn 140 ha, bình quân cho thu nhập hơn 500 triệu đồng/ha/năm. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
-
Nút giao giữa QL5 với QL1, đây là tuyến đường giao thông huyết mạch kết nối giữa thủ đô Hà Nội với các tỉnh thuộc vùng Đông Bắc đi qua huyện Gia Lâm. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
-
Hiện nay, huyện Gia Lâm có 5 CCN đang hoạt động với tỷ lệ doanh nghiệp lấp đầy đạt 100% (CNN Phú Thị, CNN Hapro, CNN Ninh Hiệp, CNN Bát Tràng, CNN Kiêu Kỵ) Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
-
Khu hành chính và khu dân cư mới của huyện Gia Lâm. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
-
Khu dân cư mới của huyện Gia Lâm. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
-
Nút giao thông đầu tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
-
Nút giao thông đầu tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN