-
Nhiều mô hình chăn nuôi gia súc phù hợp với đặc điểm tự nhiên, khí hậu vùng miền, nhu cầu địa phương đã được người dân vùng chịu ảnh hưởng thiên tai cực đoan lựa chọn để phát triển sinh kế gia đình. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
-
Người dân bản Huồi Xá (xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An) chăm sóc đàn Dê của gia đình. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
-
Người dân xã biên giới Nhôn Mai (tỉnh Nghệ An) đầu tư kinh phí, xây dựng hệ thống chuồng trại và đa dạng loại gia súc, vật nuôi phát triển kinh tế theo mô hình theo hướng quy mô, hiện đại, tập trung. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
-
Công cuộc tái định cư, làm nhà ở mới cho người dân Ơ Đu chịu ảnh hưởng năng nề sau thiên tai ở bản Văng Môn (xã Nga My, tỉnh Nghệ An) đang được cấp ủy, chính quyền địa phương khẩn trương triển khai thực hiện. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
-
Bản Na Hỷ (xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An), nơi từng gánh chịu hậu quả nặng nề của trận lũ ống, lũ quét xảy ra vào cuối tháng 7/2025 đã trở lại bình yên và phục hồi được nhịp sống, kinh tế. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
-
Người dân Ơ Đu ở bản Văng Môn (xã Nga My, tỉnh Nghệ An) đang sơ chế cá suối để làm món “moọc” truyền thống cho người thân mang ra bán ở chợ phiên Nga My. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
-
Sau thiên tai, người dân Ơ Đu bản Văng Môn (xã Nga My, tỉnh Nghệ An) đầu tư mua sắm máy móc để phục vụ công việc gia đình hằng ngày. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
-
Những ngôi nhà tái định cư cho người dân vùng thiên tai được hoàn tất, đưa vào sử dụng tạo tiền đề cho người dân an cư ở các bản làng trên địa bàn xã Nhôn Mai (tỉnh Nghệ An). Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
-
Người dân xẻ gỗ tại nhiều địa điểm dọc bờ sông Nậm Nơn đoạn từ xã Mỹ Lý đến xã Nhôn Mai (tỉnh Nghệ An) để lấy nguồn vật liệu làm nhà mới. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN
-
Phụ nữ dân tộc Đan Lai (xã Môn Sơn, tỉnh Nghệ An) sinh sống giữa đại ngàn Pù Mát vượt thượng nguồn sông Giăng để đi lên nương, rẫy. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN