Thông Tấn Xã Việt Nam
26/12/2025 - 15:45’ (GMT +7)
Tiếng Việt
English
Français
Español
中文
Русский
|
Chính trị
Kinh tế
An ninh - Quốc phòng
Xã hội
Pháp luật
Văn hóa
Giáo dục
Khoa học - Công nghệ
Thể thao
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Thời tiết
Trang chủ
Chính trị
Xã hội
Kinh tế
Thế giới
Ảnh
Video
Đồ họa
Mega Story
Thông tin nguồn
RSS
Thông tin nguồn
Điều hành tác nghiệp
Xembao.vn
Tra cứu thông tin
Tin
Tin - Ảnh
Ảnh
Vướng mắc trong tái định cư cho các hộ dân vùng sạt lở thiên tai ở xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai
Khu vục sạt lở cần phải di dời tại xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hoài Nam - TTXVN
Khu vực sạt lở cần phải di dời tại xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hoài Nam - TTXVN
Khu vục sạt lở cần phải di dời tại xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hoài Nam - TTXVN
Ảnh thời sự trong nước
Văn hoá & Xã hội
Vướng mắc trong tái định cư cho các hộ dân vùng sạt lở thiên tai ở xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai
4 giờ trước
|
TTXVN
Công tác di dời, tái định cư cho các hộ dân vùng sạt lở do thiên tai tại xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Cụ thể, diện tích giao đất tái định cư tối thiểu là 500 m²/hộ, trong khi quỹ đất bố trí tái định cư tại xã Ia Ly chủ yếu sử dụng quỹ đất công đã được quy hoạch chi tiết để đấu giá, diện tích khoảng 170 m², nhỏ hơn nhiều so với yêu cầu mới. Không chỉ vướng về quỹ đất, quy định chỉ thu hồi đất ở, không thu hồi đất nông nghiệp cũng gây lúng túng trong thực tế. Nhiều hộ có diện tích đất sản xuất lớn, lên đến hàng nghìn mét vuông, thậm chí vài héc-ta nhưng phần đất ở chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Việc xác định ranh giới, vị trí đất ở để thu hồi, bồi thường theo quy định đòi hỏi phải rà soát, đo đạc, kiểm đếm kỹ lưỡng, thời gian thực hiện bị kéo dài và phát sinh vướng mắc trong tổ chức triển khai. Ảnh: Hoài Nam - TTXVN
Vướng mắc trong tái định cư cho các hộ dân vùng sạt lở thiên tai ở xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai
[26/12/2025 10:50:33] Công tác di dời, tái định cư cho các hộ dân vùng sạt lở do thiên tai tại xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Cụ thể, diện tích giao đất tái định cư tối thiểu là 500 m²/hộ, trong khi quỹ đất bố trí tái định cư tại xã Ia Ly chủ yếu sử dụng quỹ đất công đã được quy hoạch chi tiết để đấu giá, diện tích khoảng 170 m², nhỏ hơn nhiều so với yêu cầu mới. Không chỉ vướng về quỹ đất, quy định chỉ thu hồi đất ở, không thu hồi đất nông nghiệp cũng gây lúng túng trong thực tế. Nhiều hộ có diện tích đất sản xuất lớn, lên đến hàng nghìn mét vuông, thậm chí vài héc-ta nhưng phần đất ở chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Việc xác định ranh giới, vị trí đất ở để thu hồi, bồi thường theo quy định đòi hỏi phải rà soát, đo đạc, kiểm đếm kỹ lưỡng, thời gian thực hiện bị kéo dài và phát sinh vướng mắc trong tổ chức triển khai. Ảnh: Hoài Nam - TTXVN
Vướng mắc trong tái định cư cho các hộ dân vùng sạt lở thiên tai ở xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai
[26/12/2025 10:49:53] Công tác di dời, tái định cư cho các hộ dân vùng sạt lở do thiên tai tại xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Cụ thể, diện tích giao đất tái định cư tối thiểu là 500 m²/hộ, trong khi quỹ đất bố trí tái định cư tại xã Ia Ly chủ yếu sử dụng quỹ đất công đã được quy hoạch chi tiết để đấu giá, diện tích khoảng 170 m², nhỏ hơn nhiều so với yêu cầu mới. Không chỉ vướng về quỹ đất, quy định chỉ thu hồi đất ở, không thu hồi đất nông nghiệp cũng gây lúng túng trong thực tế. Nhiều hộ có diện tích đất sản xuất lớn, lên đến hàng nghìn mét vuông, thậm chí vài héc-ta nhưng phần đất ở chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Việc xác định ranh giới, vị trí đất ở để thu hồi, bồi thường theo quy định đòi hỏi phải rà soát, đo đạc, kiểm đếm kỹ lưỡng, thời gian thực hiện bị kéo dài và phát sinh vướng mắc trong tổ chức triển khai. Ảnh: Hoài Nam - TTXVN
Vướng mắc trong tái định cư cho các hộ dân vùng sạt lở thiên tai ở xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai
[26/12/2025 10:45:26] Công tác di dời, tái định cư cho các hộ dân vùng sạt lở do thiên tai tại xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Cụ thể, diện tích giao đất tái định cư tối thiểu là 500 m²/hộ, trong khi quỹ đất bố trí tái định cư tại xã Ia Ly chủ yếu sử dụng quỹ đất công đã được quy hoạch chi tiết để đấu giá, diện tích khoảng 170 m², nhỏ hơn nhiều so với yêu cầu mới. Không chỉ vướng về quỹ đất, quy định chỉ thu hồi đất ở, không thu hồi đất nông nghiệp cũng gây lúng túng trong thực tế. Nhiều hộ có diện tích đất sản xuất lớn, lên đến hàng nghìn mét vuông, thậm chí vài héc-ta nhưng phần đất ở chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Việc xác định ranh giới, vị trí đất ở để thu hồi, bồi thường theo quy định đòi hỏi phải rà soát, đo đạc, kiểm đếm kỹ lưỡng, thời gian thực hiện bị kéo dài và phát sinh vướng mắc trong tổ chức triển khai. Ảnh: Hoài Nam - TTXVN
Ảnh
Ảnh thời sự trong nước
Tin mới