Vụ sạt lở Thuỷ điện Rào Trăng 3: Bắt đầu tìm kiếm các nạn nhân dưới lòng sông

  • Chủ tịch UBND Thừa Thiên - Huế (áo trắng) kiểm tra công tác cứu hộ tại Thuỷ điện Rào Trăng 3. Ảnh: TTXVN phát
    Chủ tịch UBND Thừa Thiên - Huế (áo trắng) kiểm tra công tác cứu hộ tại Thuỷ điện Rào Trăng 3. Ảnh: TTXVN phát
  • Phương tiện nắn dòng chảy để phục vụ công tác tìm kiếm dưới lòng suối Rào Trăng. Ảnh: TTXVN phát
    Phương tiện nắn dòng chảy để phục vụ công tác tìm kiếm dưới lòng suối Rào Trăng. Ảnh: TTXVN phát
  • Phương tiện nắn dòng chảy để phục vụ công tác tìm kiếm dưới lòng suối Rào Trăng. Ảnh: TTXVN phát
    Phương tiện nắn dòng chảy để phục vụ công tác tìm kiếm dưới lòng suối Rào Trăng. Ảnh: TTXVN phát
  • Phương tiện nắn dòng chảy để phục vụ công tác tìm kiếm dưới lòng suối Rào Trăng. Ảnh: TTXVN phát
    Phương tiện nắn dòng chảy để phục vụ công tác tìm kiếm dưới lòng suối Rào Trăng. Ảnh: TTXVN phát
  • Phương tiện nắn dòng chảy để phục vụ công tác tìm kiếm dưới lòng suối Rào Trăng. Ảnh: TTXVN phát
    Phương tiện nắn dòng chảy để phục vụ công tác tìm kiếm dưới lòng suối Rào Trăng. Ảnh: TTXVN phát
Sau 5 ngày ngăn đập, nắn dòng suối Rào Trăng thành công, sáng 22/11/2020, hơn 200 cán bộ, chiến sỹ bộ đội, công an, dân quân tự vệ và công nhân Thuỷ điện Rào Trăng 3 cùng nhiều phương tiện có mặt tại hiện trường để chuyển sang giai đoạn mới - tìm kiếm các nạn nhân mất tích ở dưới lòng suối Rào Trăng. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN