Văn hóa soi đường: Hải Dương khai hội đền Xưa

  • Nhân dân và du khách dâng hương tại đền Xưa. Ảnh: Tiến Vĩnh – TTXVN
    Nhân dân và du khách dâng hương tại đền Xưa. Ảnh: Tiến Vĩnh – TTXVN
  • Bí thư Huyện ủy Cẩm Giàng Ngô Quang Giáp đánh trống khai hội đền Xưa 2024. Ảnh: Tiến Vĩnh - TTXVN
    Bí thư Huyện ủy Cẩm Giàng Ngô Quang Giáp đánh trống khai hội đền Xưa 2024. Ảnh: Tiến Vĩnh - TTXVN
  • Cung tuyên Văn tế Đại danh y – Thiền sư Tuệ Tĩnh tại lễ khai hội. Ảnh: Tiến Vĩnh – TTXVN
    Cung tuyên Văn tế Đại danh y – Thiền sư Tuệ Tĩnh tại lễ khai hội. Ảnh: Tiến Vĩnh – TTXVN
  • Khai hội đền Xưa - di tích Quốc gia đặc biệt ở Hải Dương. Ảnh: Tiến Vĩnh - TTXVN
    Khai hội đền Xưa - di tích Quốc gia đặc biệt ở Hải Dương. Ảnh: Tiến Vĩnh - TTXVN
Ngày 23/3/2024, tại xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng tổ chức chức Lễ hội truyền thống đền Xưa để tưởng nhớ Đại danh y – Thiền sư Tuệ Tĩnh. Lễ hội được tổ chức trong hai ngày 23 và 24/3 (14 và 15 tháng 2 Giáp Thìn). Đền Xưa – chùa Giám – đền Bia là cụm 3 di tích nằm trên địa bàn 3 xã Cẩm Sơn, Cẩm Vũ và Cẩm Văn của huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Ba di tích ở rất gần nhau, cùng thờ một vị tổ là Đại danh y thiền sư Tuệ Tĩnh. Tháng 12/2017, Cụm di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật đền Xưa - chùa Giám – đền Bia được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận là di tích quốc gia đặc biệt. Ảnh: Tiến Vĩnh - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN