Tuyên Quang: Đặc trưng trang sức bạc trên trang phục truyền thống người Dao Tiền

  • Trong ảnh: Trang sức bạc của người Dao Tiền được chế tác tinh sảo, công phu. Ảnh: Nam Sương - TTXVN
    Trong ảnh: Trang sức bạc của người Dao Tiền được chế tác tinh sảo, công phu. Ảnh: Nam Sương - TTXVN
  • Trong ảnh: Người phụ nữ Dao Tiền nhất thiết phải đeo trang sức bằng bạc. Ảnh: Nam Sương - TTXVN
    Trong ảnh: Người phụ nữ Dao Tiền nhất thiết phải đeo trang sức bằng bạc. Ảnh: Nam Sương - TTXVN
  • Trong ảnh: Tùy điều kiện kinh tế, mỗi bộ trang sức bạc của phụ nữ Dao Tiền có thể lên tới cả chục triệu đồng. Ảnh: Nam Sương - TTXVN
    Trong ảnh: Tùy điều kiện kinh tế, mỗi bộ trang sức bạc của phụ nữ Dao Tiền có thể lên tới cả chục triệu đồng. Ảnh: Nam Sương - TTXVN
  • Trong ảnh: Vòng tay bằng bạc được chạm khắc nhiều hoa văn tinh tế. Ảnh: Nam Sương - TTXVN
    Trong ảnh: Vòng tay bằng bạc được chạm khắc nhiều hoa văn tinh tế. Ảnh: Nam Sương - TTXVN
  • Trong ảnh: Bộ trang phục truyền thống của phụ nữ Dao Tiền luôn phải có trang sức bằng bạc. Ảnh: Nam Sương - TTXVN
    Trong ảnh: Bộ trang phục truyền thống của phụ nữ Dao Tiền luôn phải có trang sức bằng bạc. Ảnh: Nam Sương - TTXVN
Ở Tuyên Quang, dân tộc Dao Tiền là một trong 9 ngành Dao, có số dân đông thứ hai sau ngành Dao Đỏ. Từ xưa đến nay, trong quan niệm của người Dao Tiền (xưa còn được gọi là dân tộc đeo tiền), dù nghèo hay giàu, người phụ nữ nhất thiết phải đeo trang sức bằng bạc. Vòng cổ, vòng tai, vòng tay, cúc áo…tất cả đều được chế tác từ bạc, đây cũng là nét đặc trưng đi kèm với trang phục truyền thống của người Dao Tiền Tuyên Quang. Cùng với bộ trang phục truyền thống, phụ nữ Dao Tiền đeo vòng cổ, vòng tay, khuyên tai, xà tích, nhẫn bằng bạc trong các dịp lễ, tết. Ảnh: Nam Sương - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN