Tuổi trẻ sông Tiền khởi nghiệp, khát vọng vươn cao

  • Trong ảnh: Chị Lê Thị Huế My, xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre khởi nghiệp thành công bằng việc sản xuất các sản phẩm từ gáo dừa. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN
    Trong ảnh: Chị Lê Thị Huế My, xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre khởi nghiệp thành công bằng việc sản xuất các sản phẩm từ gáo dừa. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN
  • Trong ảnh: Chị Lê Thị Huế My, xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre tự chế tạo máy phục vụ sản xuất các sản phẩm từ gáo dừa. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN
    Trong ảnh: Chị Lê Thị Huế My, xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre tự chế tạo máy phục vụ sản xuất các sản phẩm từ gáo dừa. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN
  • Trong ảnh: Chị Lê Thị Huế My (trái), xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre giới thiệu sản phẩm làm từ gáo dừa cho khách hàng. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN
    Trong ảnh: Chị Lê Thị Huế My (trái), xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre giới thiệu sản phẩm làm từ gáo dừa cho khách hàng. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN
Phát huy tinh thần xung kích, thanh niên sông Tiền đã làm chủ bản thân, đồng lòng khởi nghiệp, tham gia phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đóng góp công sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Với niềm đam mê cùng sự sáng tạo, các bạn trẻ đã mạnh dạn khởi nghiệp bằng cách tạo nên những giá trị mới cho các sản phẩm, đa dạng hoá các kênh tiêu thụ để đem lại hiệu quả kinh tế cao, được thị trường đón nhận. Nhiều mô hình tại Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp bền vững cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN