Tưng bừng không khí Lễ hội Lồng Tồng (Hà Giang)

  • Người dân mang đò cúng tế đến dâng hương tại Lễ hội Lồng Tồng. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN.
    Người dân mang đò cúng tế đến dâng hương tại Lễ hội Lồng Tồng. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN.
  • Người dân háo hức tham gia các trò chơi dân gian ở Lễ hội Lồng Tồng ở xã Đạo Đức (Vị Xuyên, Hà Giang). Ảnh: Đức Thọ - TTXVN.
    Người dân háo hức tham gia các trò chơi dân gian ở Lễ hội Lồng Tồng ở xã Đạo Đức (Vị Xuyên, Hà Giang). Ảnh: Đức Thọ - TTXVN.
  • Người dân xuống ruộng thi cấy lúa ở Lễ hội Lồng Tồng ở xã Đạo Đức (Vị Xuyên, Hà Giang). Ảnh: Đức Thọ - TTXVN
    Người dân xuống ruộng thi cấy lúa ở Lễ hội Lồng Tồng ở xã Đạo Đức (Vị Xuyên, Hà Giang). Ảnh: Đức Thọ - TTXVN
  • Nghi thức cúng tế tại Lễ hội Lồng Tồng ở xã Đạo Đức (Vị Xuyên, Hà Giang). Ảnh: Đức Thọ - TTXVN.
    Nghi thức cúng tế tại Lễ hội Lồng Tồng ở xã Đạo Đức (Vị Xuyên, Hà Giang). Ảnh: Đức Thọ - TTXVN.
  • Người dân háo hức tham gia các trò chơi dân gian ở Lễ hội Lồng Tồng ở xã Đạo Đức (Vị Xuyên, Hà Giang). Ảnh: Đức Thọ - TTXVN
    Người dân háo hức tham gia các trò chơi dân gian ở Lễ hội Lồng Tồng ở xã Đạo Đức (Vị Xuyên, Hà Giang). Ảnh: Đức Thọ - TTXVN
  • Lễ hội Lồng Tồng ở xã Đạo Đức (Vị Xuyên, Hà Giang). Ảnh: Đức Thọ - TTXVN.
    Lễ hội Lồng Tồng ở xã Đạo Đức (Vị Xuyên, Hà Giang). Ảnh: Đức Thọ - TTXVN.
  • Lễ cúng các chư thần ở Lễ hội Lồng Tồng ở xã Đạo Đức (Vị Xuyên, Hà Giang). Ảnh: Đức Thọ - TTXVN
    Lễ cúng các chư thần ở Lễ hội Lồng Tồng ở xã Đạo Đức (Vị Xuyên, Hà Giang). Ảnh: Đức Thọ - TTXVN
Ngày 12/02/2025, (tức ngày 15 tháng Giêng năm Ất Tỵ), Lễ hội Lồng Tồng được tổ chức tại chùa Sùng Khánh, xã Đạo Đức (Vị Xuyên, Hà Giang). Đây là lễ hội truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa, thể hiện khát vọng về một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, đời sống ấm no, hạnh phúc. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN.

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN