Tưng bừng Hội đua bò Bảy Núi tỉnh An Giang năm 2025

  • Ở vòng thả, các đôi bò bứt hết tốc lực để về đích tạo nên những màn rượt đổi hấp dẫn, kịch tính và đẹp mắt. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
    Ở vòng thả, các đôi bò bứt hết tốc lực để về đích tạo nên những màn rượt đổi hấp dẫn, kịch tính và đẹp mắt. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
  • Ở vòng thả, các đôi bò bứt hết tốc lực để về đích tạo nên những màn rượt đổi hấp dẫn, kịch tính và đẹp mắt. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
    Ở vòng thả, các đôi bò bứt hết tốc lực để về đích tạo nên những màn rượt đổi hấp dẫn, kịch tính và đẹp mắt. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
  • Ở vòng thả, các đôi bò bứt hết tốc lực để về đích, nếu các
    Ở vòng thả, các đôi bò bứt hết tốc lực để về đích, nếu các "nài bò" - người điều bò không có kinh nghiệm, thiếu sự khéo léo sẽ rất dễ té khỏi bừa vừa phạm quy, bị xử thua, vừa rấ dễ dẫn đến bị thương. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
  • Ở vòng thả, các đôi bò bứt hết tốc lực để về đích tạo nên những màn rượt đổi hấp dẫn, kịch tính và đẹp mắt. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
    Ở vòng thả, các đôi bò bứt hết tốc lực để về đích tạo nên những màn rượt đổi hấp dẫn, kịch tính và đẹp mắt. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
  • Niềm vui chiến thắng của chủ bò và người thân, khi đôi bò của mình về nhất ở vòng loại và giành được quyền vào thi đấu ở vòng tiếp theo. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
    Niềm vui chiến thắng của chủ bò và người thân, khi đôi bò của mình về nhất ở vòng loại và giành được quyền vào thi đấu ở vòng tiếp theo. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
  • Các đôi bò so kè quyết liệt ngay ở vòng hô, khi vừa có hiệu lệnh xuất phát. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
    Các đôi bò so kè quyết liệt ngay ở vòng hô, khi vừa có hiệu lệnh xuất phát. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
  • Sân đua bò xã Tri Tôn nằm trong Khu Liên hợp Thể thao - Du lịch Tà Pạ - Soài Chek, xã Tri Tôn, tỉnh An Giang. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
    Sân đua bò xã Tri Tôn nằm trong Khu Liên hợp Thể thao - Du lịch Tà Pạ - Soài Chek, xã Tri Tôn, tỉnh An Giang. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
  • Với chiến thuật hợp lý, sự khéo léo của
    Với chiến thuật hợp lý, sự khéo léo của "nài bò"- người điều khiển bò và thể lực sung mãn đôi bò mang số đeo 09 của ông Chau Khon (xã Ba Chúc) đã giành chiến thắng trận chung kết. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
  • Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho chủ các đôi bò tham dự Hội đua bò Bảy Núi tỉnh An Giang năm 2025. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
    Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho chủ các đôi bò tham dự Hội đua bò Bảy Núi tỉnh An Giang năm 2025. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
  • Chủ các đôi bò háo hức trước khi đưa đôi bò của mình vào thi đấu. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
    Chủ các đôi bò háo hức trước khi đưa đôi bò của mình vào thi đấu. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
  • Các đôi bò bứt tốc về đích ở vòng thả. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
    Các đôi bò bứt tốc về đích ở vòng thả. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
  • Ban Tổ chức trao giải khuyến khích cho chủ các đôi bò có thành tích tốt. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
    Ban Tổ chức trao giải khuyến khích cho chủ các đôi bò có thành tích tốt. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
  • Ban tổ chức trao giải Nhất cho chủ đôi bò số đeo 09 của ông Chau Khon (xã Ba Chúc) với phần thưởng trị giá 30 triệu đồng. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
    Ban tổ chức trao giải Nhất cho chủ đôi bò số đeo 09 của ông Chau Khon (xã Ba Chúc) với phần thưởng trị giá 30 triệu đồng. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
Ngày 29/9/2025, tại sân đua bò xã Tri Tôn (Khu Liên hợp Thể thao - Du lịch Tà Pạ - Soài Chek), Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh An Giang phối hợp với Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang, UBND xã Tri Tôn tổ chức Hội đua bò Bảy Núi tranh cúp Truyền hình An Giang lần thứ 30, năm 2025. Đây là sự kiện văn hóa – thể thao đặc sắc, gắn liền với đời sống tinh thần của đồn của đồng bào dân tộc Khmer vùng Bảy Núi tỉnh An Giang vào dịp Lễ Sen Đôn Ta (lễ cúng ông bà) của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ. Tham gia Hội đua bò Bảy Núi năm nay có 64 đôi bò đến từ 10 phường, xã trong tỉnh An Giang, gồm các xã: xã Tri Tôn, Ba Chúc, Ô Lâm, Cô Tô, Vĩnh Gia, An Cư, Núi Cấm, Giang Thành và 2 phường Chi Lăng, Tịnh Biên tranh tài. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN