Thông Tấn Xã Việt Nam
03/04/2026 - 19:09’ (GMT +7)
Tiếng Việt
English
Français
Español
中文
Русский
|
Chính trị
Kinh tế
An ninh - Quốc phòng
Xã hội
Pháp luật
Văn hóa
Giáo dục
Khoa học - Công nghệ
Thể thao
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Thời tiết
Trang chủ
Chính trị
Xã hội
Kinh tế
Thế giới
Ảnh
Video
Đồ họa
Mega Story
Thông tin nguồn
RSS
Thông tin nguồn
Điều hành tác nghiệp
Xembao.vn
Tra cứu thông tin
Tin
Tin - Ảnh
Ảnh
Trải nghiệm dệt thổ cẩm ở làng nghề Xí Thoại, tỉnh Đắk Lắk
Hoa văn đặc sắc trên một tấm khăn dệt bằng thổ cẩm ở làng nghề Xí Thoại. Ảnh: Xuân Triệu – TTXVN
Nghệ nhân dệt thổ cẩm ở Xí Thoại giới thiệu cho du khách về hoa văn thổ cẩm. Ảnh: Xuân Triệu – TTXVN
Các sợi chỉ đỏ, trắng, đen tạo nên hoa văn đặc sắc và ý nghĩa riêng của mỗi tấm thổ cẩm. Ảnh: Xuân Triệu – TTXVN
Du khách trực tiếp trải nghiệm dệt thổ cẩm ở làng nghề Xí Thoại. Ảnh: Xuân Triệu - TTXVN
Các sợi chỉ đỏ, trắng, đen tạo nên hoa văn đặc sắc và ý nghĩa riêng của mỗi tấm thổ cẩm. Ảnh: Xuân Triệu – TTXVN
Ảnh thời sự trong nước
Văn hoá & Xã hội
Trải nghiệm dệt thổ cẩm ở làng nghề Xí Thoại, tỉnh Đắk Lắk
22/07/2025 12:44
|
TTXVN
Thôn Xí Thoại (xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk) có 219 hộ dân sinh sống, chủ yếu dân tộc Ba Na (chiếm 95%). Nghề dệt thổ cẩm ở đây được hình thành từ trước năm 1945 chủ yếu để phục vụ cho gia đình và cộng đồng dân cư. Với sự tinh tế và tính độc đáo, sản phẩm dệt thổ cẩm thôn Xí Thoại đã trở thành mặt hàng được ưu chuộng, trở thành sản phẩm du lịch cộng đồng gắn với loại hình văn hóa nghệ thuật đặt sắc Trống đôi, Cồng ba, Chiêng năm đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Ảnh: Xuân Triệu – TTXVN
Trải nghiệm dệt thổ cẩm ở làng nghề Xí Thoại, tỉnh Đắk Lắk
Thôn Xí Thoại (xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk) có 219 hộ dân sinh sống, chủ yếu dân tộc Ba Na (chiếm 95%). Nghề dệt thổ cẩm ở đây được hình thành từ trước năm 1945 chủ yếu để phục vụ cho gia đình và cộng đồng dân cư. Với sự tinh tế và tính độc đáo, sản phẩm dệt thổ cẩm thôn Xí Thoại đã trở thành mặt hàng được ưu chuộng, trở thành sản phẩm du lịch cộng đồng gắn với loại hình văn hóa nghệ thuật đặt sắc Trống đôi, Cồng ba, Chiêng năm đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Ảnh: Xuân Triệu – TTXVN
Trải nghiệm dệt thổ cẩm ở làng nghề Xí Thoại, tỉnh Đắk Lắk
Thôn Xí Thoại (xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk) có 219 hộ dân sinh sống, chủ yếu dân tộc Ba Na (chiếm 95%). Nghề dệt thổ cẩm ở đây được hình thành từ trước năm 1945 chủ yếu để phục vụ cho gia đình và cộng đồng dân cư. Với sự tinh tế và tính độc đáo, sản phẩm dệt thổ cẩm thôn Xí Thoại đã trở thành mặt hàng được ưu chuộng, trở thành sản phẩm du lịch cộng đồng gắn với loại hình văn hóa nghệ thuật đặt sắc Trống đôi, Cồng ba, Chiêng năm đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Ảnh: Xuân Triệu – TTXVN
Trải nghiệm dệt thổ cẩm ở làng nghề Xí Thoại, tỉnh Đắk Lắk
Thôn Xí Thoại (xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk) có 219 hộ dân sinh sống, chủ yếu dân tộc Ba Na (chiếm 95%). Nghề dệt thổ cẩm ở đây được hình thành từ trước năm 1945 chủ yếu để phục vụ cho gia đình và cộng đồng dân cư. Với sự tinh tế và tính độc đáo, sản phẩm dệt thổ cẩm thôn Xí Thoại đã trở thành mặt hàng được ưu chuộng, trở thành sản phẩm du lịch cộng đồng gắn với loại hình văn hóa nghệ thuật đặt sắc Trống đôi, Cồng ba, Chiêng năm đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Ảnh: Xuân Triệu – TTXVN
Trải nghiệm dệt thổ cẩm ở làng nghề Xí Thoại, tỉnh Đắk Lắk
Thôn Xí Thoại (xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk) có 219 hộ dân sinh sống, chủ yếu dân tộc Ba Na (chiếm 95%). Nghề dệt thổ cẩm ở đây được hình thành từ trước năm 1945 chủ yếu để phục vụ cho gia đình và cộng đồng dân cư. Với sự tinh tế và tính độc đáo, sản phẩm dệt thổ cẩm thôn Xí Thoại đã trở thành mặt hàng được ưu chuộng, trở thành sản phẩm du lịch cộng đồng gắn với loại hình văn hóa nghệ thuật đặt sắc Trống đôi, Cồng ba, Chiêng năm đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Ảnh: Xuân Triệu – TTXVN
Trải nghiệm dệt thổ cẩm ở làng nghề Xí Thoại, tỉnh Đắk Lắk
Thôn Xí Thoại (xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk) có 219 hộ dân sinh sống, chủ yếu dân tộc Ba Na (chiếm 95%). Nghề dệt thổ cẩm ở đây được hình thành từ trước năm 1945 chủ yếu để phục vụ cho gia đình và cộng đồng dân cư. Với sự tinh tế và tính độc đáo, sản phẩm dệt thổ cẩm thôn Xí Thoại đã trở thành mặt hàng được ưu chuộng, trở thành sản phẩm du lịch cộng đồng gắn với loại hình văn hóa nghệ thuật đặt sắc Trống đôi, Cồng ba, Chiêng năm đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Ảnh: Xuân Triệu – TTXVN
Ảnh
Ảnh thời sự trong nước
Tin mới