Trà Vinh khai thác tiềm năng du lịch ven sông Hậu

  • Lãnh đạo Huyện ủy (phải) trao bảng ghi nhớ đầu tư cho doanh nghiệp tư nhân Nam Sơn, Cầu Kè. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN
    Lãnh đạo Huyện ủy (phải) trao bảng ghi nhớ đầu tư cho doanh nghiệp tư nhân Nam Sơn, Cầu Kè. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN
  • Đại biểu tham quan Bảo tàng Dừa sáp Trà Vinh (xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè). Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN
    Đại biểu tham quan Bảo tàng Dừa sáp Trà Vinh (xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè). Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN
  • Khách tham quan chùa chùa Botumsakor (chùa Chợ, thị trấn Cầu Kè), nơi trồng cây dừa sáp đầu tiên ở Việt Nam. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN
    Khách tham quan chùa chùa Botumsakor (chùa Chợ, thị trấn Cầu Kè), nơi trồng cây dừa sáp đầu tiên ở Việt Nam. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN
  • Chủ tọa buổi tọa đàm. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN
    Chủ tọa buổi tọa đàm. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN
  • Đại biểu tham quan và chụp hình lưu niệm tại Khu tưởng niệm Nguyễn Thị Út (Út Tịch). Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN
    Đại biểu tham quan và chụp hình lưu niệm tại Khu tưởng niệm Nguyễn Thị Út (Út Tịch). Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN
Chiều 30/8/2024, tại huyện Cầu Kè, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh phối tổ chức tọa đàm “Du lịch Cầu Kè- Tiềm năng ven sông Hậu”. Tham dự buổi tọa đàm có lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long, Huyện ủy, UBND huyện Cầu Kè, sở, ngành và 35 doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN