Tiếp nối truyền thống cách mạng trên quê hương người vẽ lá cờ Tổ quốc

  • Ông Nguyễn Văn Đăng, phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình, đang giới thiệu lịch sử của di tích Đình Lũng Xuyên.Ảnh: Đại Nghĩa - TTXVN
    Ông Nguyễn Văn Đăng, phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình, đang giới thiệu lịch sử của di tích Đình Lũng Xuyên.Ảnh: Đại Nghĩa - TTXVN
  • Bia đá Đình Lũng Xuyên,di tích lịch sử Quốc gia nay thuộc phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Đại Nghĩa - TTXVN
    Bia đá Đình Lũng Xuyên,di tích lịch sử Quốc gia nay thuộc phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Đại Nghĩa - TTXVN
  • Đình làng Lũng Xuyên là nơi thành lập nhiều tổ chức hội yêu nước như: Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội, Phụ nữ cứu quốc, nông dân cứu quốc. Cuối năm 1929, Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng đầu tiên của huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam trước đây, được thành lập, do đồng chí Nguyễn Hữu Tiến, người vẽ lá cờ Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: Đại Nghĩa - TTXVN
    Đình làng Lũng Xuyên là nơi thành lập nhiều tổ chức hội yêu nước như: Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội, Phụ nữ cứu quốc, nông dân cứu quốc. Cuối năm 1929, Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng đầu tiên của huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam trước đây, được thành lập, do đồng chí Nguyễn Hữu Tiến, người vẽ lá cờ Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: Đại Nghĩa - TTXVN
Cách đây 80 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam trước đây, nay là phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình, quê hương người vẽ lá cờ Tổ quốc - Nguyễn Hữu Tiến đã nhất tề vùng lên khởi nghĩa, góp phần cùng cả nước làm nên thành công của Cách mạng tháng Tám lịch sử. Phát huy truyền thống cách mạng, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây luôn đoàn kết một lòng, ra sức thi đua học tập, lao động, sản xuất, dựng xây quê hương ngày càng văn minh, đẹp giàu. Ảnh: Đại Nghĩa - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN