Thừa Thiên - Huế: Khai giảng lớp bác sỹ trẻ tình nguyện về vùng khó khăn khu vực miền Trung, Tây Nguyên, hải đảo

  • Trong ảnh: Tiến sỹ Phạm Văn Tác, Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa quốc gia, Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế) phát biểu tại lễ khai giảng. Ảnh: Tường Vi - TTXVN.
    Trong ảnh: Tiến sỹ Phạm Văn Tác, Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa quốc gia, Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế) phát biểu tại lễ khai giảng. Ảnh: Tường Vi - TTXVN.
  • Trong ảnh: Ban tổ chức tặng hoa cho các giảng viên. Ảnh: Tường Vi - TTXVN.
    Trong ảnh: Ban tổ chức tặng hoa cho các giảng viên. Ảnh: Tường Vi - TTXVN.
  • Trong ảnh: Ký kết hợp đồng đào tạo tại lễ khai giảng. Ảnh: Tường Vi - TTXVN.
    Trong ảnh: Ký kết hợp đồng đào tạo tại lễ khai giảng. Ảnh: Tường Vi - TTXVN.
Ngày 19/5/2022, tại trường Đại học Y Dược (Đại học Huế), Bộ Y tế tổ chức Lễ khai giảng lớp bác sỹ chuyên khoa cấp I, lớp 3 thuộc Dự án “Thí điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Sau Lễ khai giảng, 30 bác sỹ trẻ khu vực miền Trung, Tây Nguyên, hải đảo sẽ được đào tạo chuyên khoa cấp I thuộc 9 chuyên ngành. Sau khi hoàn thành thời gian đào tạo, các bác sỹ trẻ sẽ công tác tối thiểu 5 năm tại các huyện nghèo đã cử đi đào tạo. Ảnh: Tường Vi - TTXVN.

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN