Thông Tấn Xã Việt Nam
21/07/2025 - 12:11’ (GMT +7)
Tiếng Việt
English
Français
Español
中文
Русский
|
Chính trị
Kinh tế
An ninh - Quốc phòng
Xã hội
Pháp luật
Văn hóa
Giáo dục
Khoa học - Công nghệ
Thể thao
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Thời tiết
Trang chủ
Chính trị
Xã hội
Kinh tế
Thế giới
Ảnh
Video
Đồ họa
Mega Story
Thông tin nguồn
RSS
Thông tin nguồn
Điều hành tác nghiệp
Xembao.vn
Tra cứu thông tin
Tin
Tin - Ảnh
Ảnh
Thừa Thiên- Huế: Khám phá 9 khẩu đại bác được công nhận là Báu vật quốc gia
Trong ảnh: Thân súng thần công được chạm trổ tinh xảo, khắc bài sắc phong của vua Gia Long, cách pha chế thuốc súng và phương pháp bắn. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN
Trong ảnh: Những họa tiết tinh xảo, mềm mại được trang trí trên thân súng. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN
Trong ảnh: 4 khẩu súng thần công được đặt ở cửa Thể Nhơn, Kinh thành Huế. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN
Trong ảnh: Khẩu súng thần công được đặt nằm trên một giá súng bằng gỗ lim vững chắc. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN
Trong ảnh: 2 quai súng thần công được chế tác tinh xảo, mềm mại. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN
Trong ảnh: Năm khẩu súng thần công được đặt ở cửa Quảng Đức, Kinh thành Huế. nh: Đỗ Trưởng - TTXVN
Ảnh thời sự trong nước
Văn hoá & Xã hội
Thừa Thiên- Huế: Khám phá 9 khẩu đại bác được công nhận là Báu vật quốc gia
16/04/2020 08:48
|
TTXVN
|
Sau khi đánh bại nhà Tây Sơn, năm 1803, Vua Gia Long ra lệnh tập trung tất cả khí dụng bằng đồng tịch thu được đúc thành 9 khẩu thần công với tổng trọng lượng hơn 140 tấn đồng. Hiện nay, tại phía sau cửa Thể Nhơn ở Kinh thành Huế đặt 4 khẩu súng thần công với tên gọi Xuân, Hạ Thu, Đông; ở phía sau cửa Quảng Đức đặt 5 khẩu súng thần công với tên gọi Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Năm 2012, Cửu vị thần công này được Hội đồng Di sản quốc gia công nhận là Báu vật quốc gia. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN
Thừa Thiên- Huế: Khám phá 9 khẩu đại bác được công nhận là Báu vật quốc gia
Sau khi đánh bại nhà Tây Sơn, năm 1803, Vua Gia Long ra lệnh tập trung tất cả khí dụng bằng đồng tịch thu được đúc thành 9 khẩu thần công với tổng trọng lượng hơn 140 tấn đồng. Hiện nay, tại phía sau cửa Thể Nhơn ở Kinh thành Huế đặt 4 khẩu súng thần công với tên gọi Xuân, Hạ Thu, Đông; ở phía sau cửa Quảng Đức đặt 5 khẩu súng thần công với tên gọi Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Năm 2012, Cửu vị thần công này được Hội đồng Di sản quốc gia công nhận là Báu vật quốc gia. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN
Thừa Thiên- Huế: Khám phá 9 khẩu đại bác được công nhận là Báu vật quốc gia
Sau khi đánh bại nhà Tây Sơn, năm 1803, Vua Gia Long ra lệnh tập trung tất cả khí dụng bằng đồng tịch thu được đúc thành 9 khẩu thần công với tổng trọng lượng hơn 140 tấn đồng. Hiện nay, tại phía sau cửa Thể Nhơn ở Kinh thành Huế đặt 4 khẩu súng thần công với tên gọi Xuân, Hạ Thu, Đông; ở phía sau cửa Quảng Đức đặt 5 khẩu súng thần công với tên gọi Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Năm 2012, Cửu vị thần công này được Hội đồng Di sản quốc gia công nhận là Báu vật quốc gia. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN
Thừa Thiên- Huế: Khám phá 9 khẩu đại bác được công nhận là Báu vật quốc gia
Sau khi đánh bại nhà Tây Sơn, năm 1803, Vua Gia Long ra lệnh tập trung tất cả khí dụng bằng đồng tịch thu được đúc thành 9 khẩu thần công với tổng trọng lượng hơn 140 tấn đồng. Hiện nay, tại phía sau cửa Thể Nhơn ở Kinh thành Huế đặt 4 khẩu súng thần công với tên gọi Xuân, Hạ Thu, Đông; ở phía sau cửa Quảng Đức đặt 5 khẩu súng thần công với tên gọi Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Năm 2012, Cửu vị thần công này được Hội đồng Di sản quốc gia công nhận là Báu vật quốc gia. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN
Thừa Thiên- Huế: Khám phá 9 khẩu đại bác được công nhận là Báu vật quốc gia
Sau khi đánh bại nhà Tây Sơn, năm 1803, Vua Gia Long ra lệnh tập trung tất cả khí dụng bằng đồng tịch thu được đúc thành 9 khẩu thần công với tổng trọng lượng hơn 140 tấn đồng. Hiện nay, tại phía sau cửa Thể Nhơn ở Kinh thành Huế đặt 4 khẩu súng thần công với tên gọi Xuân, Hạ Thu, Đông; ở phía sau cửa Quảng Đức đặt 5 khẩu súng thần công với tên gọi Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Năm 2012, Cửu vị thần công này được Hội đồng Di sản quốc gia công nhận là Báu vật quốc gia. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN
Thừa Thiên- Huế: Khám phá 9 khẩu đại bác được công nhận là Báu vật quốc gia
Sau khi đánh bại nhà Tây Sơn, năm 1803, Vua Gia Long ra lệnh tập trung tất cả khí dụng bằng đồng tịch thu được đúc thành 9 khẩu thần công với tổng trọng lượng hơn 140 tấn đồng. Hiện nay, tại phía sau cửa Thể Nhơn ở Kinh thành Huế đặt 4 khẩu súng thần công với tên gọi Xuân, Hạ Thu, Đông; ở phía sau cửa Quảng Đức đặt 5 khẩu súng thần công với tên gọi Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Năm 2012, Cửu vị thần công này được Hội đồng Di sản quốc gia công nhận là Báu vật quốc gia. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN
Thừa Thiên- Huế: Khám phá 9 khẩu đại bác được công nhận là Báu vật quốc gia
Sau khi đánh bại nhà Tây Sơn, năm 1803, Vua Gia Long ra lệnh tập trung tất cả khí dụng bằng đồng tịch thu được đúc thành 9 khẩu thần công với tổng trọng lượng hơn 140 tấn đồng. Hiện nay, tại phía sau cửa Thể Nhơn ở Kinh thành Huế đặt 4 khẩu súng thần công với tên gọi Xuân, Hạ Thu, Đông; ở phía sau cửa Quảng Đức đặt 5 khẩu súng thần công với tên gọi Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Năm 2012, Cửu vị thần công này được Hội đồng Di sản quốc gia công nhận là Báu vật quốc gia. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN
Ảnh
Ảnh thời sự trong nước
Tin mới