Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Quang Bình tận tâm vì người bệnh

  • PGS.TS, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Quang Bình Nguyễn Quang Bình trực tiếp thăm khám người bệnh tại Khoa Gây mê hồi sức và Chống đau, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội. Bên cạnh công tác quản lý, ông duy trì hoạt động chuyên môn, cùng đồng nghiệp chăm sóc và theo dõi sức khỏe người bệnh. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN
    PGS.TS, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Quang Bình Nguyễn Quang Bình trực tiếp thăm khám người bệnh tại Khoa Gây mê hồi sức và Chống đau, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội. Bên cạnh công tác quản lý, ông duy trì hoạt động chuyên môn, cùng đồng nghiệp chăm sóc và theo dõi sức khỏe người bệnh. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN
  • PGS.TS Nguyễn Quang Bình, Phó Giám đốc, kiêm Trưởng khoa Gây mê hồi sức và Chống đau, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội, đã có gần một phần tư thế kỷ cống hiến trên cương vị trưởng khoa. Những đóng góp trong khám chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu của ông được ghi nhận bằng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN
    PGS.TS Nguyễn Quang Bình, Phó Giám đốc, kiêm Trưởng khoa Gây mê hồi sức và Chống đau, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội, đã có gần một phần tư thế kỷ cống hiến trên cương vị trưởng khoa. Những đóng góp trong khám chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu của ông được ghi nhận bằng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN
  • PGS.TS Nguyễn Quang Bình chủ trì buổi trao đổi công việc với đội ngũ nhân viên Khoa Gây mê hồi sức và Chống đau. Trên cương vị trưởng khoa, ông cùng đồng nghiệp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, gắn công tác điều trị với đào tạo và phát triển đội ngũ. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN
    PGS.TS Nguyễn Quang Bình chủ trì buổi trao đổi công việc với đội ngũ nhân viên Khoa Gây mê hồi sức và Chống đau. Trên cương vị trưởng khoa, ông cùng đồng nghiệp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, gắn công tác điều trị với đào tạo và phát triển đội ngũ. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN
  • Gắn nghiên cứu với thực tiễn điều trị, PGS.TS Nguyễn Quang Bình đã chủ trì và tham gia 15 đề tài trong giai đoạn 2009 đến 2026. Các nghiên cứu của ông tập trung vào gây mê hồi sức, an thần trong can thiệp nha khoa và gây mê ngoại trú cho trẻ em; đồng thời, ông tham gia biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo đại học và sau đại học. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN
    Gắn nghiên cứu với thực tiễn điều trị, PGS.TS Nguyễn Quang Bình đã chủ trì và tham gia 15 đề tài trong giai đoạn 2009 đến 2026. Các nghiên cứu của ông tập trung vào gây mê hồi sức, an thần trong can thiệp nha khoa và gây mê ngoại trú cho trẻ em; đồng thời, ông tham gia biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo đại học và sau đại học. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN
  • PGS.TS Nguyễn Quang Bình chủ trì buổi trao đổi công việc với đội ngũ nhân viên Khoa Gây mê hồi sức và Chống đau. Trên cương vị trưởng khoa, ông cùng đồng nghiệp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, gắn công tác điều trị với đào tạo và phát triển đội ngũ. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN
    PGS.TS Nguyễn Quang Bình chủ trì buổi trao đổi công việc với đội ngũ nhân viên Khoa Gây mê hồi sức và Chống đau. Trên cương vị trưởng khoa, ông cùng đồng nghiệp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, gắn công tác điều trị với đào tạo và phát triển đội ngũ. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN
  • PGS.TS, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Quang Bình Nguyễn Quang Bình cùng ê kíp thực hiện công tác gây mê cho người bệnh tại phòng mổ, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội. Công việc trực tiếp bên bàn mổ gắn liền với hành trình cống hiến của ông trong chuyên ngành gây mê hồi sức. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN
    PGS.TS, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Quang Bình Nguyễn Quang Bình cùng ê kíp thực hiện công tác gây mê cho người bệnh tại phòng mổ, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội. Công việc trực tiếp bên bàn mổ gắn liền với hành trình cống hiến của ông trong chuyên ngành gây mê hồi sức. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN
  • PGS.TS, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Quang Bình quan sát hình ảnh đường thở trên màn hình thiết bị hỗ trợ trong quá trình đặt nội khí quản cho người bệnh. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN
    PGS.TS, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Quang Bình quan sát hình ảnh đường thở trên màn hình thiết bị hỗ trợ trong quá trình đặt nội khí quản cho người bệnh. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN
  • PGS.TS, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Quang Bình Nguyễn Quang Bình thăm khám cho bệnh nhi tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội. Với ông, sự tận tâm trong chăm sóc người bệnh là cách thể hiện đạo đức nghề y trong công việc hằng ngày. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN
    PGS.TS, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Quang Bình Nguyễn Quang Bình thăm khám cho bệnh nhi tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội. Với ông, sự tận tâm trong chăm sóc người bệnh là cách thể hiện đạo đức nghề y trong công việc hằng ngày. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN
  • PGS.TS, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Quang Bình xem lại tấm bằng khen đầu tiên của Khoa Gây mê hồi sức, được Bộ Y tế trao tặng vì thành tích thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch y tế năm 2006. Tấm bằng ghi dấu một chặng đường nỗ lực của tập thể khoa, khi đơn vị còn mang tên Viện Răng Hàm Mặt Quốc gia. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN
    PGS.TS, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Quang Bình xem lại tấm bằng khen đầu tiên của Khoa Gây mê hồi sức, được Bộ Y tế trao tặng vì thành tích thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch y tế năm 2006. Tấm bằng ghi dấu một chặng đường nỗ lực của tập thể khoa, khi đơn vị còn mang tên Viện Răng Hàm Mặt Quốc gia. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN
Với 36 năm cống hiến tận tâm trong ngành y, trong đó hơn 20 năm làm trưởng khoa, PGS.TS, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Quang Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội, đã để lại dấu ấn đậm nét trên cương vị chuyên gia đầu ngành về gây mê hồi sức. Không chỉ trực tiếp cứu chữa người bệnh, ông còn chủ trì và tham gia 15 đề tài nghiên cứu khoa học trong giai đoạn 2009 - 2026, trực tiếp hướng dẫn 4 nghiên cứu sinh hoàn thành chương trình tiến sĩ và 15 học viên hoàn thành luận văn thạc sĩ, luôn tâm niệm giữ gìn y đức và hết lòng phụng sự nhân dân. Năm 2026, PGS.TS, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Quang Bình được đề cử danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú”. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN