Tháp Nhạn ở Phú Yên được xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt

  • Trong ảnh: Di tích kiến trúc-nghệ thuật Quốc gia đặc biệt tháp Nhạn nhìn từ xa. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN
    Trong ảnh: Di tích kiến trúc-nghệ thuật Quốc gia đặc biệt tháp Nhạn nhìn từ xa. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN
  • Trong ảnh: Di tích kiến trúc-nghệ thuật Quốc gia đặc biệt tháp Nhạn tọa lạc tại Phường 1, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN
    Trong ảnh: Di tích kiến trúc-nghệ thuật Quốc gia đặc biệt tháp Nhạn tọa lạc tại Phường 1, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN
Tháp Nhạn là di tích kiến trúc đền tháp Champa cổ vào khoảng thế kỷ XI, được xây dựng trên núi Nhạn ở độ cao 64m so với mặt nước biển, thuộc Phường 1, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Tháp có hình khối với mặt đế vuông, mỗi cạnh 10m, chiều cao 23,5m. Trên đỉnh tháp là hình tượng Linga bằng đá được điêu khắc công phu. Cửa và mặt chính của tháp quay về hướng Đông, vật liệu xây dựng tháp chủ yếu bằng gạch có kích thước dài 40cm, rộng 20cm, dày 80cm, được xếp liền khít nhau. Tháp Nhạn được trùng tu, tôn tạo từ năm 1994 đến năm 2000, được xếp hạng là Di tích kiến trúc-nghệ thuật Quốc gia đặc biệt theo quyết định số 1820/QĐ-TTg ngày 24/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN