Thông Tấn Xã Việt Nam
25/07/2025 - 10:43’ (GMT +7)
Tiếng Việt
English
Français
Español
中文
Русский
|
Chính trị
Kinh tế
An ninh - Quốc phòng
Xã hội
Pháp luật
Văn hóa
Giáo dục
Khoa học - Công nghệ
Thể thao
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Thời tiết
Trang chủ
Chính trị
Xã hội
Kinh tế
Thế giới
Ảnh
Video
Đồ họa
Mega Story
Thông tin nguồn
RSS
Thông tin nguồn
Điều hành tác nghiệp
Xembao.vn
Tra cứu thông tin
Tin
Tin - Ảnh
Ảnh
Thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo hài hòa lợi ích doanh nghiệp – người lao động
Trong ảnh: Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều sàn giao dịch việc làm trong năm 2023 hỗ trợ người lao động tim việc. Ảnh: TTXVN phát
Trong ảnh: Công nhân Công ty TNHH Ampfield trong giờ làm việc luân phiên, giảm giờ làm. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Trong ảnh: Bà Vũ Thể Vân, Chủ tịch Công đoàn các khu Chế xuất, Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh trao quà hỗ trợ cho công nhân Công ty TNHH Ampfield (chuyên may hàng thể thao xuất khẩu sang Pháp) bị giảm giờ làm, giảm thu nhập. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN
Trong ảnh: Đại diện Công đoàn các khu Chế xuất, Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh trao quà hỗ trợ cho công nhân Công ty TNHH Ampfield (chuyên may hàng thể thao xuất khẩu sang Pháp) bị giảm giờ làm, giảm thu nhập. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN
Trong ảnh: Công nhân Công ty TNHH Ampfield trong giờ làm việc luân phiên, giảm giờ làm. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Trong ảnh: Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều sàn giao dịch việc làm trong năm 2023 hỗ trợ người lao động tim việc. Ảnh: TTXVN phát
Ảnh thời sự trong nước
Văn hoá & Xã hội
Thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo hài hòa lợi ích doanh nghiệp – người lao động
14/03/2023 14:08
|
TTXVN
|
Tình hình kinh tế thế giới suy thoái từ nữa cuối năm 2022 đến nay chưa có dấu hiệu dừng, tác động trực tiếp đến cung - cầu sản phẩm, hàng hóa, buộc các doanh nghiệp Tp. Hồ Chí Minh phải thay đổi phương án sản xuất, sắp xếp lại lao động. Từ đó dẫn đến việc không ít người lao động mất việc, giảm giờ làm, luân phiên làm việc, đời sống gặp nhiều khó khăn. Chính quyền Tp. Hồ Chí Minh cùng các cấp ngành và doanh nghiệp đã và đang triển khai nhiều giải pháp tích cực vượt khó, thích ứng với thực tiễn; đồng thời thực hiện nhiều chế độ, chính sách chăm lo, hỗ trợ để đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người lao động và doanh nghiệp. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo hài hòa lợi ích doanh nghiệp – người lao động
[14/03/2023 14:10:12] Tình hình kinh tế thế giới suy thoái từ nữa cuối năm 2022 đến nay chưa có dấu hiệu dừng, tác động trực tiếp đến cung - cầu sản phẩm, hàng hóa, buộc các doanh nghiệp Tp. Hồ Chí Minh phải thay đổi phương án sản xuất, sắp xếp lại lao động. Từ đó dẫn đến việc không ít người lao động mất việc, giảm giờ làm, luân phiên làm việc, đời sống gặp nhiều khó khăn. Chính quyền Tp. Hồ Chí Minh cùng các cấp ngành và doanh nghiệp đã và đang triển khai nhiều giải pháp tích cực vượt khó, thích ứng với thực tiễn; đồng thời thực hiện nhiều chế độ, chính sách chăm lo, hỗ trợ để đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người lao động và doanh nghiệp. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo hài hòa lợi ích doanh nghiệp – người lao động
[14/03/2023 14:09:21] Tình hình kinh tế thế giới suy thoái từ nữa cuối năm 2022 đến nay chưa có dấu hiệu dừng, tác động trực tiếp đến cung - cầu sản phẩm, hàng hóa, buộc các doanh nghiệp Tp. Hồ Chí Minh phải thay đổi phương án sản xuất, sắp xếp lại lao động. Từ đó dẫn đến việc không ít người lao động mất việc, giảm giờ làm, luân phiên làm việc, đời sống gặp nhiều khó khăn. Chính quyền Tp. Hồ Chí Minh cùng các cấp ngành và doanh nghiệp đã và đang triển khai nhiều giải pháp tích cực vượt khó, thích ứng với thực tiễn; đồng thời thực hiện nhiều chế độ, chính sách chăm lo, hỗ trợ để đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người lao động và doanh nghiệp. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo hài hòa lợi ích doanh nghiệp – người lao động
[14/03/2023 14:08:45] Tình hình kinh tế thế giới suy thoái từ nữa cuối năm 2022 đến nay chưa có dấu hiệu dừng, tác động trực tiếp đến cung - cầu sản phẩm, hàng hóa, buộc các doanh nghiệp Tp. Hồ Chí Minh phải thay đổi phương án sản xuất, sắp xếp lại lao động. Từ đó dẫn đến việc không ít người lao động mất việc, giảm giờ làm, luân phiên làm việc, đời sống gặp nhiều khó khăn. Chính quyền Tp. Hồ Chí Minh cùng các cấp ngành và doanh nghiệp đã và đang triển khai nhiều giải pháp tích cực vượt khó, thích ứng với thực tiễn; đồng thời thực hiện nhiều chế độ, chính sách chăm lo, hỗ trợ để đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người lao động và doanh nghiệp. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo hài hòa lợi ích doanh nghiệp – người lao động
[14/03/2023 14:07:54] Tình hình kinh tế thế giới suy thoái từ nữa cuối năm 2022 đến nay chưa có dấu hiệu dừng, tác động trực tiếp đến cung - cầu sản phẩm, hàng hóa, buộc các doanh nghiệp Tp. Hồ Chí Minh phải thay đổi phương án sản xuất, sắp xếp lại lao động. Từ đó dẫn đến việc không ít người lao động mất việc, giảm giờ làm, luân phiên làm việc, đời sống gặp nhiều khó khăn. Chính quyền Tp. Hồ Chí Minh cùng các cấp ngành và doanh nghiệp đã và đang triển khai nhiều giải pháp tích cực vượt khó, thích ứng với thực tiễn; đồng thời thực hiện nhiều chế độ, chính sách chăm lo, hỗ trợ để đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người lao động và doanh nghiệp. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo hài hòa lợi ích doanh nghiệp – người lao động
[14/03/2023 14:07:07] Tình hình kinh tế thế giới suy thoái từ nữa cuối năm 2022 đến nay chưa có dấu hiệu dừng, tác động trực tiếp đến cung - cầu sản phẩm, hàng hóa, buộc các doanh nghiệp Tp. Hồ Chí Minh phải thay đổi phương án sản xuất, sắp xếp lại lao động. Từ đó dẫn đến việc không ít người lao động mất việc, giảm giờ làm, luân phiên làm việc, đời sống gặp nhiều khó khăn. Chính quyền Tp. Hồ Chí Minh cùng các cấp ngành và doanh nghiệp đã và đang triển khai nhiều giải pháp tích cực vượt khó, thích ứng với thực tiễn; đồng thời thực hiện nhiều chế độ, chính sách chăm lo, hỗ trợ để đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người lao động và doanh nghiệp. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo hài hòa lợi ích doanh nghiệp – người lao động
[14/03/2023 14:06:22] Tình hình kinh tế thế giới suy thoái từ nữa cuối năm 2022 đến nay chưa có dấu hiệu dừng, tác động trực tiếp đến cung - cầu sản phẩm, hàng hóa, buộc các doanh nghiệp Tp. Hồ Chí Minh phải thay đổi phương án sản xuất, sắp xếp lại lao động. Từ đó dẫn đến việc không ít người lao động mất việc, giảm giờ làm, luân phiên làm việc, đời sống gặp nhiều khó khăn. Chính quyền Tp. Hồ Chí Minh cùng các cấp ngành và doanh nghiệp đã và đang triển khai nhiều giải pháp tích cực vượt khó, thích ứng với thực tiễn; đồng thời thực hiện nhiều chế độ, chính sách chăm lo, hỗ trợ để đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người lao động và doanh nghiệp. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Ảnh
Ảnh thời sự trong nước
Tin mới