Thông Tấn Xã Việt Nam
05/09/2025 - 01:37’ (GMT +7)
Tiếng Việt
English
Français
Español
中文
Русский
|
Chính trị
Kinh tế
An ninh - Quốc phòng
Xã hội
Pháp luật
Văn hóa
Giáo dục
Khoa học - Công nghệ
Thể thao
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Thời tiết
Trang chủ
Chính trị
Xã hội
Kinh tế
Thế giới
Ảnh
Video
Đồ họa
Mega Story
Thông tin nguồn
RSS
Thông tin nguồn
Điều hành tác nghiệp
Xembao.vn
Tra cứu thông tin
Tin
Tin - Ảnh
Ảnh
Thanh Hóa: Nhiều phát hiện quan trọng tại Khu Di tích Lăng miếu Triệu Tường
Trong ảnh: Nguyên Miếu trong Khu Di tích lăng miếu Triệu Tường (Xã Hà Long, huyện Hà Trung). Ảnh: Hoa Mai - TTXVN
Trong ảnh: Những di tích đã xuất lộ cho thấy dấu tích khu lăng miếu của hoàng tộc Nguyễn có mặt bằng quy mô, cấu trúc khác lạ, kỹ thuật xây dựng cầu kỳ, công phu vào bậc nhất so với các khu lăng mộ ở Việt Nam. Ảnh: Hoa Mai - TTXVN
Trong ảnh: Các di vật tìm kiếm được gồm 4 nhóm cơ bản là vật liệu xây dựng, gốm sứ, sành và kim loại. Ảnh: Hoa Mai - TTXVN
Ảnh thời sự trong nước
Văn hoá & Xã hội
Thanh Hóa: Nhiều phát hiện quan trọng tại Khu Di tích Lăng miếu Triệu Tường
24/06/2019 16:19
|
TTXVN
|
Ngày 24/6/2019, tại xã Hà Long, huyện Hà Trung (Thanh Hóa), Viện khảo Cổ học phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị báo cáo sơ bộ kết quả khai quật khảo cổ học tại Khu di tích Lăng miếu Triệu Tường. Trong lần khai quật này, ngoài các dấu vết kiến trúc đã xuất lộ, các nhà khoa học còn thu được một số lượng lớn di vật gồm 4 nhóm cơ bản là vật liệu xây dựng, gốm sứ, sành và kim loại. Đặc biệt, có gần 3.000 hiện vật, chủ yếu là mảnh bát, địa, nậm, vại, lon, bình, vò với các dòng men nâu, men trắng vẽ lam có niên đại trải dài từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XX...Ảnh: Hoa Mai - TTXVN
Thanh Hóa: Nhiều phát hiện quan trọng tại Khu Di tích Lăng miếu Triệu Tường
[24/06/2019 16:19:51] Ngày 24/6/2019, tại xã Hà Long, huyện Hà Trung (Thanh Hóa), Viện khảo Cổ học phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị báo cáo sơ bộ kết quả khai quật khảo cổ học tại Khu di tích Lăng miếu Triệu Tường. Trong lần khai quật này, ngoài các dấu vết kiến trúc đã xuất lộ, các nhà khoa học còn thu được một số lượng lớn di vật gồm 4 nhóm cơ bản là vật liệu xây dựng, gốm sứ, sành và kim loại. Đặc biệt có tới gần 3.000 hiện vật, chủ yếu là mảnh bát, địa, nậm, vại, lon, bình, vò với các dòng men nâu, men trắng vẽ lam có niên đại trải dài từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XX...Ảnh: Hoa Mai - TTXVN
Thanh Hóa: Nhiều phát hiện quan trọng tại Khu Di tích Lăng miếu Triệu Tường
Ngày 24/6/2019, tại xã Hà Long, huyện Hà Trung (Thanh Hóa), Viện khảo Cổ học phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị báo cáo sơ bộ kết quả khai quật khảo cổ học tại Khu di tích Lăng miếu Triệu Tường. Trong lần khai quật này, ngoài các dấu vết kiến trúc đã xuất lộ, các nhà khoa học còn thu được một số lượng lớn di vật gồm 4 nhóm cơ bản là vật liệu xây dựng, gốm sứ, sành và kim loại. Đặc biệt, có gần 3.000 hiện vật, chủ yếu là mảnh bát, địa, nậm, vại, lon, bình, vò với các dòng men nâu, men trắng vẽ lam có niên đại trải dài từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XX...Ảnh: Hoa Mai - TTXVN
Thanh Hóa: Nhiều phát hiện quan trọng tại Khu Di tích Lăng miếu Triệu Tường
Ngày 24/6/2019, tại xã Hà Long, huyện Hà Trung (Thanh Hóa), Viện khảo Cổ học phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị báo cáo sơ bộ kết quả khai quật khảo cổ học tại Khu di tích Lăng miếu Triệu Tường. Trong lần khai quật này, ngoài các dấu vết kiến trúc đã xuất lộ, các nhà khoa học còn thu được một số lượng lớn di vật gồm 4 nhóm cơ bản là vật liệu xây dựng, gốm sứ, sành và kim loại. Đặc biệt, có gần 3.000 hiện vật, chủ yếu là mảnh bát, địa, nậm, vại, lon, bình, vò với các dòng men nâu, men trắng vẽ lam có niên đại trải dài từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XX...Ảnh: Hoa Mai - TTXVN
Ảnh
Ảnh thời sự trong nước
Tin mới