Văn hóa soi đường: Độc đáo tranh thờ của người Dao quần chẹt ở Thanh Hóa

  • Trong ảnh: Đối với người Dao, tranh thờ chiếm một vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần và tâm linh nhất là thời điểm đầu xuân năm mới. Ảnh: Hoa Mai - TTXVN
    Trong ảnh: Đối với người Dao, tranh thờ chiếm một vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần và tâm linh nhất là thời điểm đầu xuân năm mới. Ảnh: Hoa Mai - TTXVN
  • Trong ảnh: Người Dao không treo tranh hàng ngày trong nhà, mà chỉ khi tiến hành nghi lễ quan trong, họ mới treo tranh thờ lên, thực hiện lễ xong lại cuộn tranh cất đi. Ảnh: Hoa Mai - TTXVN
    Trong ảnh: Người Dao không treo tranh hàng ngày trong nhà, mà chỉ khi tiến hành nghi lễ quan trong, họ mới treo tranh thờ lên, thực hiện lễ xong lại cuộn tranh cất đi. Ảnh: Hoa Mai - TTXVN
  • Trong ảnh: Người Dao thường thờ các bộ tranh như bộ Sò phảng, bộ Hành sư, bộ Tam Thanh đại đường...  trong đó nổi bật và phổ biến nhất chính là bộ Tam Thanh đại đường. Ảnh: Hoa Mai - TTXVN
    Trong ảnh: Người Dao thường thờ các bộ tranh như bộ Sò phảng, bộ Hành sư, bộ Tam Thanh đại đường... trong đó nổi bật và phổ biến nhất chính là bộ Tam Thanh đại đường. Ảnh: Hoa Mai - TTXVN
  • Trong ảnh: Ông Triệu Hùng Cường đang miệt mài vẽ những bộ tranh thờ với sự cẩn trọng, tỷ mỷ, và sự thấu hiểu về giá trị văn hóa của dân tộc mình qua mỗi bộ tranh. Ảnh: Hoa Mai - TTXVN
    Trong ảnh: Ông Triệu Hùng Cường đang miệt mài vẽ những bộ tranh thờ với sự cẩn trọng, tỷ mỷ, và sự thấu hiểu về giá trị văn hóa của dân tộc mình qua mỗi bộ tranh. Ảnh: Hoa Mai - TTXVN
  • Trong ảnh: Một bộ tranh thờ trong phòng tranh của ông Triệu Hùng Cường. Ảnh: Hoa Mai - TTXVN
    Trong ảnh: Một bộ tranh thờ trong phòng tranh của ông Triệu Hùng Cường. Ảnh: Hoa Mai - TTXVN
  • Trong ảnh: Bộ tranh thờ được trưng bày trong lễ cấp sắc tại xã Cẩm Liên, huyện Cẩm Thủy. Ảnh: Hoa Mai - TTXVN
    Trong ảnh: Bộ tranh thờ được trưng bày trong lễ cấp sắc tại xã Cẩm Liên, huyện Cẩm Thủy. Ảnh: Hoa Mai - TTXVN
  • Trong ảnh: Ông Triệu Hùng Cường (thôn Thạch An, xã Cẩm Liên, huyện Cẩm Thủy) là một trong số ít người theo đuổi nghề vẽ tranh thờ của dân tộc Dao ở Thanh Hóa. Ảnh: Hoa Mai - TTXVN
    Trong ảnh: Ông Triệu Hùng Cường (thôn Thạch An, xã Cẩm Liên, huyện Cẩm Thủy) là một trong số ít người theo đuổi nghề vẽ tranh thờ của dân tộc Dao ở Thanh Hóa. Ảnh: Hoa Mai - TTXVN
Sinh sống lâu đời trên vùng đất Cẩm Thủy (Thanh Hóa), đồng bào dân tộc Dao quần chẹt đã gìn giữ và duy trì một trong những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc mình đó là tranh thờ. Đối với người Dao, tranh thờ chiếm một vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần và tâm linh nhất là thời điểm đầu xuân năm mới. Theo quan niệm của người Dao, thần linh có quyền năng vô song và chính là những người bảo trợ cuộc sống cho con người. Người Dao thờ cúng Bàn vương (thủy tổ của người Dao), thờ cúng tổ tiên và thờ các vị thần linh với mong muốn một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Ảnh: Hoa Mai - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN