Bến Tre đón gần 64,5 nghìn lượt khách dịp Tết Quý Mão

  • Du khách trong và ngoài nước chụp ảnh lưu niệm với hai linh vật
    Du khách trong và ngoài nước chụp ảnh lưu niệm với hai linh vật "mèo lực sĩ" tại khu du lịch Cồn Phụng (huyện Châu Thành, Bến Tre). Ảnh: Chương Đài - TTXVN
  • Du khách trong và ngoài nước thưởng thức các món bánh dân gian Nam Bộ tại khu du lịch Cồn Phụng (huyện Châu Thành, Bến Tre). Ảnh: Chương Đài - TTXVN
    Du khách trong và ngoài nước thưởng thức các món bánh dân gian Nam Bộ tại khu du lịch Cồn Phụng (huyện Châu Thành, Bến Tre). Ảnh: Chương Đài - TTXVN
  • Du lịch bằng thuyền dưới tán dừa được du khách trong và ngoài nước lựa chọn khá nhiều khi đến Bến Tre. Ảnh: Chương Đài - TTXVN
    Du lịch bằng thuyền dưới tán dừa được du khách trong và ngoài nước lựa chọn khá nhiều khi đến Bến Tre. Ảnh: Chương Đài - TTXVN
Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tỉnh Bến Tre đón gần 64,5 nghìn lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan, du xuân, vui chơi giải trí (tăng 43% so với cùng kỳ năm 2022); công suất phòng bình quân của các cơ sở lưu trú du lịch đạt từ 50% - 70%. Tổng thu từ khách du lịch đạt trên 77 tỷ đồng (tăng 102% so với cùng kỳ năm 2022). Ảnh: Chương Đài - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN