Thông Tấn Xã Việt Nam
08/07/2025 - 15:16’ (GMT +7)
Tiếng Việt
English
Français
Español
中文
Русский
|
Chính trị
Kinh tế
An ninh - Quốc phòng
Xã hội
Pháp luật
Văn hóa
Giáo dục
Khoa học - Công nghệ
Thể thao
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Thời tiết
Trang chủ
Chính trị
Xã hội
Kinh tế
Thế giới
Ảnh
Video
Đồ họa
Mega Story
Thông tin nguồn
RSS
Thông tin nguồn
Điều hành tác nghiệp
Xembao.vn
Tra cứu thông tin
Tin
Tin - Ảnh
Ảnh
Tái hiện Lễ dâng y tắm mưa (Lễ nhập hạ) theo truyền thống Phật giáo Nam Tông
Chư tăng tụng kinh chúc phúc cầu an. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
Chư tăng tụng kinh lễ bái tam bảo. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
Phật tử tham gia Lễ dâng y tắm mưa. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
Phật tử tham gia Lễ dâng y tắm mưa. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
Chư tăng tụng kinh lễ bái tam bảo. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
Chư tăng tụng kinh lễ bái tam bảo. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
Chư tăng tụng kinh chúc phúc cầu an. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
Phật tử tham gia Lễ dâng y tắm mưa. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
Ảnh thời sự trong nước
Văn hoá & Xã hội
Tái hiện Lễ dâng y tắm mưa (Lễ nhập hạ) theo truyền thống Phật giáo Nam Tông
06/07/2025 13:36
|
TTXVN
|
Ngày 6/7/2025, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) diễn ra các hoạt động tái hiện Lễ dâng y tắm mưa hay còn gọi là Lễ nhập hạ theo truyền thống Phật giáo Nam Tông. Là nghi thức có từ thời Đức Phật còn tại thế, trước khi chư tăng nhập hạ an cư trong 3 tháng mùa mưa được phép thọ nhận “Y tắm mưa” để sử dụng trong thời gian ở hạ với mục đích mong cầu một mùa an cư bình an. Dâng y tắm mưa đã trở thành một nét đẹp văn hóa riêng của Phật giáo nguyên thuỷ, một nghi thức tôn nghiêm, long trọng và thiêng liêng. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
Tái hiện Lễ dâng y tắm mưa (Lễ nhập hạ) theo truyền thống Phật giáo Nam Tông
Ngày 6/7/2025, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) diễn ra các hoạt động tái hiện Lễ dâng y tắm mưa hay còn gọi là Lễ nhập hạ theo truyền thống Phật giáo Nam Tông. Là nghi thức có từ thời Đức Phật còn tại thế, trước khi chư tăng nhập hạ an cư trong 3 tháng mùa mưa được phép thọ nhận “Y tắm mưa” để sử dụng trong thời gian ở hạ với mục đích mong cầu một mùa an cư bình an. Dâng y tắm mưa đã trở thành một nét đẹp văn hóa riêng của Phật giáo nguyên thuỷ, một nghi thức tôn nghiêm, long trọng và thiêng liêng. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
Tái hiện Lễ dâng y tắm mưa (Lễ nhập hạ) theo truyền thống Phật giáo Nam Tông
Ngày 6/7/2025, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) diễn ra các hoạt động tái hiện Lễ dâng y tắm mưa hay còn gọi là Lễ nhập hạ theo truyền thống Phật giáo Nam Tông. Là nghi thức có từ thời Đức Phật còn tại thế, trước khi chư tăng nhập hạ an cư trong 3 tháng mùa mưa được phép thọ nhận “Y tắm mưa” để sử dụng trong thời gian ở hạ với mục đích mong cầu một mùa an cư bình an. Dâng y tắm mưa đã trở thành một nét đẹp văn hóa riêng của Phật giáo nguyên thuỷ, một nghi thức tôn nghiêm, long trọng và thiêng liêng. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
Tái hiện Lễ dâng y tắm mưa (Lễ nhập hạ) theo truyền thống Phật giáo Nam Tông
Ngày 6/7/2025, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) diễn ra các hoạt động tái hiện Lễ dâng y tắm mưa hay còn gọi là Lễ nhập hạ theo truyền thống Phật giáo Nam Tông. Là nghi thức có từ thời Đức Phật còn tại thế, trước khi chư tăng nhập hạ an cư trong 3 tháng mùa mưa được phép thọ nhận “Y tắm mưa” để sử dụng trong thời gian ở hạ với mục đích mong cầu một mùa an cư bình an. Dâng y tắm mưa đã trở thành một nét đẹp văn hóa riêng của Phật giáo nguyên thuỷ, một nghi thức tôn nghiêm, long trọng và thiêng liêng. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
Tái hiện Lễ dâng y tắm mưa (Lễ nhập hạ) theo truyền thống Phật giáo Nam Tông
Ngày 6/7/2025, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) diễn ra các hoạt động tái hiện Lễ dâng y tắm mưa hay còn gọi là Lễ nhập hạ theo truyền thống Phật giáo Nam Tông. Là nghi thức có từ thời Đức Phật còn tại thế, trước khi chư tăng nhập hạ an cư trong 3 tháng mùa mưa được phép thọ nhận “Y tắm mưa” để sử dụng trong thời gian ở hạ với mục đích mong cầu một mùa an cư bình an. Dâng y tắm mưa đã trở thành một nét đẹp văn hóa riêng của Phật giáo nguyên thuỷ, một nghi thức tôn nghiêm, long trọng và thiêng liêng. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
Tái hiện Lễ dâng y tắm mưa (Lễ nhập hạ) theo truyền thống Phật giáo Nam Tông
Ngày 6/7/2025, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) diễn ra các hoạt động tái hiện Lễ dâng y tắm mưa hay còn gọi là Lễ nhập hạ theo truyền thống Phật giáo Nam Tông. Là nghi thức có từ thời Đức Phật còn tại thế, trước khi chư tăng nhập hạ an cư trong 3 tháng mùa mưa được phép thọ nhận “Y tắm mưa” để sử dụng trong thời gian ở hạ với mục đích mong cầu một mùa an cư bình an. Dâng y tắm mưa đã trở thành một nét đẹp văn hóa riêng của Phật giáo nguyên thuỷ, một nghi thức tôn nghiêm, long trọng và thiêng liêng. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
Tái hiện Lễ dâng y tắm mưa (Lễ nhập hạ) theo truyền thống Phật giáo Nam Tông
Ngày 6/7/2025, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) diễn ra các hoạt động tái hiện Lễ dâng y tắm mưa hay còn gọi là Lễ nhập hạ theo truyền thống Phật giáo Nam Tông. Là nghi thức có từ thời Đức Phật còn tại thế, trước khi chư tăng nhập hạ an cư trong 3 tháng mùa mưa được phép thọ nhận “Y tắm mưa” để sử dụng trong thời gian ở hạ với mục đích mong cầu một mùa an cư bình an. Dâng y tắm mưa đã trở thành một nét đẹp văn hóa riêng của Phật giáo nguyên thuỷ, một nghi thức tôn nghiêm, long trọng và thiêng liêng. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
Tái hiện Lễ dâng y tắm mưa (Lễ nhập hạ) theo truyền thống Phật giáo Nam Tông
Ngày 6/7/2025, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) diễn ra các hoạt động tái hiện Lễ dâng y tắm mưa hay còn gọi là Lễ nhập hạ theo truyền thống Phật giáo Nam Tông. Là nghi thức có từ thời Đức Phật còn tại thế, trước khi chư tăng nhập hạ an cư trong 3 tháng mùa mưa được phép thọ nhận “Y tắm mưa” để sử dụng trong thời gian ở hạ với mục đích mong cầu một mùa an cư bình an. Dâng y tắm mưa đã trở thành một nét đẹp văn hóa riêng của Phật giáo nguyên thuỷ, một nghi thức tôn nghiêm, long trọng và thiêng liêng. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
Tái hiện Lễ dâng y tắm mưa (Lễ nhập hạ) theo truyền thống Phật giáo Nam Tông
Ngày 6/7/2025, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) diễn ra các hoạt động tái hiện Lễ dâng y tắm mưa hay còn gọi là Lễ nhập hạ theo truyền thống Phật giáo Nam Tông. Là nghi thức có từ thời Đức Phật còn tại thế, trước khi chư tăng nhập hạ an cư trong 3 tháng mùa mưa được phép thọ nhận “Y tắm mưa” để sử dụng trong thời gian ở hạ với mục đích mong cầu một mùa an cư bình an. Dâng y tắm mưa đã trở thành một nét đẹp văn hóa riêng của Phật giáo nguyên thuỷ, một nghi thức tôn nghiêm, long trọng và thiêng liêng. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
Ảnh
Ảnh thời sự trong nước
Tin mới