Sơn La: Độc đáo trò chơi tó má lẹ của người Thái

  • Người dân tộc Thái ở thành phố Sơn La (tỉnh Sơn La) chơi tó má lẹ tại Lễ hội hoa ban năm 2019. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN.
    Người dân tộc Thái ở thành phố Sơn La (tỉnh Sơn La) chơi tó má lẹ tại Lễ hội hoa ban năm 2019. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN.
  • Người dân tộc Thái ở thành phố Sơn La (tỉnh Sơn La) chơi tó má lẹ tại Lễ hội hoa ban năm 2019. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN.
    Người dân tộc Thái ở thành phố Sơn La (tỉnh Sơn La) chơi tó má lẹ tại Lễ hội hoa ban năm 2019. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN.
  • Người dân tộc Thái ở thành phố Sơn La (tỉnh Sơn La) chơi tó má lẹ tại Lễ hội hoa ban năm 2019. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN.
    Người dân tộc Thái ở thành phố Sơn La (tỉnh Sơn La) chơi tó má lẹ tại Lễ hội hoa ban năm 2019. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN.
  • Người dân tộc Thái ở thành phố Sơn La (tỉnh Sơn La) chơi tó má lẹ tại Lễ hội hoa ban năm 2019. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN.
    Người dân tộc Thái ở thành phố Sơn La (tỉnh Sơn La) chơi tó má lẹ tại Lễ hội hoa ban năm 2019. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN.
  • Người dân tộc Thái ở thành phố Sơn La (tỉnh Sơn La) chơi tó má lẹ tại Lễ hội hoa ban năm 2019. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN.
    Người dân tộc Thái ở thành phố Sơn La (tỉnh Sơn La) chơi tó má lẹ tại Lễ hội hoa ban năm 2019. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN.
Tó má lẹ là một trong những trò chơi dân gian khá phổ biến và mang đậm bản sắc văn hóa của cộng đồng dân tộc Thái vùng Tây Bắc nói chung, tỉnh Sơn La nói riêng. Tó má lẹ được lưu truyền từ nhiều đời, rất độc đáo và mang đậm tinh thần đoàn kết. Trò chơi này diễn ra vào các dịp lễ, tết hay dịp vui của cộng đồng dân cư và không phân biệt già, trẻ. Tuy nhiên, trò này bắt buộc người chơi phải chia thành từng đội và có bốn bước chính. Quá trình chơi, để giành được phần thắng, đòi hỏi người chơi của mỗi đội phải khéo léo, dẻo dai, đặc biệt là độ chính xác cao và có sức mạnh để bắn hạt má lẹ của đội bạn bay qua đích. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN.

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN