Sóc Trăng: Lễ Lôi Protip của đồng bào Khmer

  • Trong ảnh: Lễ Lôi Protip được tổ chức để các Phật tử nguyện cầu an bình đến gia hộ, quê hương. Ảnh: Chanh Đa-TTXVN
    Trong ảnh: Lễ Lôi Protip được tổ chức để các Phật tử nguyện cầu an bình đến gia hộ, quê hương. Ảnh: Chanh Đa-TTXVN
  • Trong ảnh: Đồng bào Phật tử tề tựu về bổn tự trong ngày Lôi Protip. Ảnh: Chanh Đa-TTXVN
    Trong ảnh: Đồng bào Phật tử tề tựu về bổn tự trong ngày Lôi Protip. Ảnh: Chanh Đa-TTXVN
  • Trong ảnh: Các Phật tử thả hoa đăng nguyện cầu an bình đến gia hộ, quê hương. Ảnh: Chanh Đa-TTXVN
    Trong ảnh: Các Phật tử thả hoa đăng nguyện cầu an bình đến gia hộ, quê hương. Ảnh: Chanh Đa-TTXVN
  • Trong ảnh: Trước khi thả đèn hoa đăng, các Phật tử đi 3 vòng quanh chánh điện để lời ước nguyện được viên mãn. Ảnh: Chanh Đa-TTXVN
    Trong ảnh: Trước khi thả đèn hoa đăng, các Phật tử đi 3 vòng quanh chánh điện để lời ước nguyện được viên mãn. Ảnh: Chanh Đa-TTXVN
Sau ngày Xuất hạ (Bun Chenh Vosa), vào ngày rằm tháng 9 âm lịch Khmer hàng năm, bà con Khmer ở các phum sóc cùng tổ chức lễ Lôi Protip (thả đèn nước) truyền thống. Thông qua lễ Lôi Protip, đồng bào Khmer tưởng nhớ đến công ơn của đấng thiên nhiên đã giúp con người làm ăn sinh sống bình yên; đồng thời nguyện cầu những điều tốt lành đến với gia đình, bản thân và quê hương, đất nước. Ảnh: Chanh Đa-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN