-
Liên hoan Thực hành nghi lễ hầu Thánh tạo điểm nhấn văn hóa trong khuôn khổ Lễ hội đền Trần Thương năm 2026. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
-
Từ nhiều địa phương, các nghệ nhân, thanh đồng cùng hội tụ về đền Trần Thương, mang theo những sắc thái riêng trong thực hành tín ngưỡng và nghệ thuật diễn xướng dân gian. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
-
Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
-
Liên hoan Thực hành nghi lễ hầu Thánh tạo điểm nhấn văn hóa trong khuôn khổ Lễ hội đền Trần Thương năm 2026. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
-
Sự hiện diện của các đại sứ tại Liên hoan Thực hành nghi lễ hầu Thánh (Lễ hội đền Trần Thương) góp phần lan toả bản sắc văn hoá Việt đến bạn bè quốc tế. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
-
Liên hoan Thực hành nghi lễ hầu Thánh tạo điểm nhấn văn hóa trong khuôn khổ Lễ hội đền Trần Thương năm 2026. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
-
Các đại sứ chụp ảnh chung cùng cộng đồng tham gia Liên hoan Thực hành nghi lễ hầu Thánh tại Lễ hội đền Trần Thương. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
-
Từ nhiều địa phương, các nghệ nhân, thanh đồng cùng hội tụ về đền Trần Thương, mang theo những sắc thái riêng trong thực hành tín ngưỡng và nghệ thuật diễn xướng dân gian. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
-
Mỗi phần thực hành mang một sắc thái riêng, thể hiện sự thành kính và trân trọng đối với những giá trị văn hóa truyền thống. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
-
Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
-
Từ nhiều địa phương, các nghệ nhân, thanh đồng cùng hội tụ về đền Trần Thương, mang theo những sắc thái riêng trong thực hành tín ngưỡng và nghệ thuật diễn xướng dân gian. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
-
Từ nhiều địa phương, các nghệ nhân, thanh đồng cùng hội tụ về Đền Trần Thương, mang theo những sắc thái riêng trong thực hành tín ngưỡng và nghệ thuật diễn xướng dân gian. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
-
Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
-
Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
-
Từ nhiều địa phương, các nghệ nhân, thanh đồng cùng hội tụ về đền Trần Thương, mang theo những sắc thái riêng trong thực hành tín ngưỡng và nghệ thuật diễn xướng dân gian. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
-
Mỗi phần thực hành mang một sắc thái riêng, thể hiện sự thành kính và trân trọng đối với những giá trị văn hóa truyền thống. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
-
Mỗi phần thực hành mang một sắc thái riêng, thể hiện sự thành kính và trân trọng đối với những giá trị văn hóa truyền thống. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
-
Liên hoan không chỉ là không gian thực hành nghi lễ mà còn là dịp để các nghệ nhân, thanh đồng gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ tình yêu đối với văn hóa truyền thống. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
-
Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
-
Liên hoan không chỉ là không gian thực hành nghi lễ mà còn là dịp để các nghệ nhân, thanh đồng gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ tình yêu đối với văn hóa truyền thống. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
-
Nghệ nhân thanh đồng Phạm Hải Hưng, thủ nhang đền Trần Thương thực hành loan giá “Đức ông Trần Triều”. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
-
Các đại sứ theo dõi các thanh đồng thực hành nghi lễ hầu Thánh. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN