Thông Tấn Xã Việt Nam
28/07/2026 - 01:46’ (GMT +7)
Tiếng Việt
English
Français
Español
中文
Русский
|
Chính trị
Kinh tế
An ninh - Quốc phòng
Xã hội
Pháp luật
Văn hóa
Giáo dục
Khoa học - Công nghệ
Thể thao
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Thời tiết
Trang chủ
Chính trị
Xã hội
Kinh tế
Thế giới
Ảnh
Video
Đồ họa
Mega Story
Thông tin nguồn
RSS
Thông tin nguồn
Điều hành tác nghiệp
Xembao.vn
Tra cứu thông tin
Tin
Tin - Ảnh
Ảnh
Quảng Trị: Tiếp nhận thông tin phần mộ nữ liệt sĩ Việt Nam tại khu vực biên giới
Người dân nước bạn Lào cung cấp vị trí có một phần mộ nữ liệt sĩ Việt Nam ở huyện Sepon, tỉnh Savannakhet (Lào). Ảnh: TTXVN phát
Phần mộ nữ liệt sĩ Việt Nam nằm trên đất rẫy gia đình ông Hồ Văn Mới, cách cột mốc 594 khoảng 6,2km về phía Lào. Ảnh: TTXVN phát
Ảnh thời sự trong nước
Văn hoá & Xã hội
Quảng Trị: Tiếp nhận thông tin phần mộ nữ liệt sĩ Việt Nam tại khu vực biên giới
27/07/2026 19:51
|
TTXVN
Ngày 27/7/2026, Đồn Biên phòng Hướng Phùng (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) tiếp nhận thông tin từ ông Hồ Văn Mới (sinh năm 1961, trú tại bản Sadoun, thuộc Cụm bản Sadoun Phuang, huyện Sepon, tỉnh Savannakhet (Lào) về một phần mộ nữ liệt sĩ Việt Nam chưa được quy tập. Phần mộ nằm trên đất rẫy gia đình ông Mới, cách cột mốc 594 khoảng 6,2km về phía Lào. Liệt sĩ hy sinh giai đoạn khoảng 1972-1973. Trong lần cất bốc đầu tiên, do thi thể chưa phân hủy nên hài cốt đã được làm thủ tục chôn cất lại, cách vị trí cũ khoảng 2m. Khoảng năm 1997-1998, một tảng đá lớn sạt lở đã đè đúng vị trí ngôi mộ, gây khó khăn cho việc tìm kiếm. Đồn Biên phòng Hướng Phùng đã hướng dẫn nhân chứng quay phim, chụp ảnh hiện trường, xác định tọa độ để báo cáo cấp trên; đồng thời tiếp tục vận động nhân dân vùng biên giới cung cấp thêm thông tin, phục vụ hiệu quả cho công tác tìm kiếm, quy tập và tri ân các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: TTXVN phát
Quảng Trị: Tiếp nhận thông tin phần mộ nữ liệt sĩ Việt Nam tại khu vực biên giới
Ngày 27/7/2026, Đồn Biên phòng Hướng Phùng (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) tiếp nhận thông tin từ ông Hồ Văn Mới (sinh năm 1961, trú tại bản Sadoun, thuộc Cụm bản Sadoun Phuang, huyện Sepon, tỉnh Savannakhet (Lào) về một phần mộ nữ liệt sĩ Việt Nam chưa được quy tập. Phần mộ nằm trên đất rẫy gia đình ông Mới, cách cột mốc 594 khoảng 6,2km về phía Lào. Liệt sĩ hy sinh giai đoạn khoảng 1972-1973. Trong lần cất bốc đầu tiên, do thi thể chưa phân hủy nên hài cốt đã được làm thủ tục chôn cất lại, cách vị trí cũ khoảng 2m. Khoảng năm 1997-1998, một tảng đá lớn sạt lở đã đè đúng vị trí ngôi mộ, gây khó khăn cho việc tìm kiếm. Đồn Biên phòng Hướng Phùng đã hướng dẫn nhân chứng quay phim, chụp ảnh hiện trường, xác định tọa độ để báo cáo cấp trên; đồng thời tiếp tục vận động nhân dân vùng biên giới cung cấp thêm thông tin, phục vụ hiệu quả cho công tác tìm kiếm, quy tập và tri ân các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: TTXVN phát
Quảng Trị: Tiếp nhận thông tin phần mộ nữ liệt sĩ Việt Nam tại khu vực biên giới
Ngày 27/7/2026, Đồn Biên phòng Hướng Phùng (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) tiếp nhận thông tin từ ông Hồ Văn Mới (sinh năm 1961, trú tại bản Sadoun, thuộc Cụm bản Sadoun Phuang, huyện Sepon, tỉnh Savannakhet (Lào) về một phần mộ nữ liệt sĩ Việt Nam chưa được quy tập. Phần mộ nằm trên đất rẫy gia đình ông Mới, cách cột mốc 594 khoảng 6,2km về phía Lào. Liệt sĩ hy sinh giai đoạn khoảng 1972-1973. Trong lần cất bốc đầu tiên, do thi thể chưa phân hủy nên hài cốt đã được làm thủ tục chôn cất lại, cách vị trí cũ khoảng 2m. Khoảng năm 1997-1998, một tảng đá lớn sạt lở đã đè đúng vị trí ngôi mộ, gây khó khăn cho việc tìm kiếm. Đồn Biên phòng Hướng Phùng đã hướng dẫn nhân chứng quay phim, chụp ảnh hiện trường, xác định tọa độ để báo cáo cấp trên; đồng thời tiếp tục vận động nhân dân vùng biên giới cung cấp thêm thông tin, phục vụ hiệu quả cho công tác tìm kiếm, quy tập và tri ân các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: TTXVN phát
Ảnh
Ảnh thời sự trong nước
Tin mới