Quảng Trị nỗ lực tìm kiếm nạn nhân trong vụ sạt lở đất. Đã tìm thấy 10 thi thể

  • Trong ảnh: Các phương tiện nỗ lực tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường. Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Các phương tiện nỗ lực tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường. Ảnh: TTXVN phát
  • Trong ảnh: Hiện trường vụ sạt lở đất. Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Hiện trường vụ sạt lở đất. Ảnh: TTXVN phát
  • Trong ảnh: Hiện trường vụ sạt lở đất. Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Hiện trường vụ sạt lở đất. Ảnh: TTXVN phát
  • Trong ảnh: Các phương tiện nỗ lực tìm kiếm người bị nạn trong vụ sạt lở đất. Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Các phương tiện nỗ lực tìm kiếm người bị nạn trong vụ sạt lở đất. Ảnh: TTXVN phát
  • Trong ảnh: Các phương tiện nỗ lực tìm kiếm người bị nạn trong vụ sạt lở đất. Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Các phương tiện nỗ lực tìm kiếm người bị nạn trong vụ sạt lở đất. Ảnh: TTXVN phát
  • Trong ảnh: Các phương tiện nỗ lực tìm kiếm người bị nạn trong vụ sạt lở đất. Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Các phương tiện nỗ lực tìm kiếm người bị nạn trong vụ sạt lở đất. Ảnh: TTXVN phát
  • Trong ảnh: Các phương tiện nỗ lực tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường. Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Các phương tiện nỗ lực tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường. Ảnh: TTXVN phát
Đến 14 giờ 20 phút ngày 18/10/2020, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm được thi thể 10 người tại hiện trường sạt lở ở thôn Cợp, xã Hướng Phùng, huyện miền núi Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, vùi lấp 22 cán bộ, chiến sỹ của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4. Công tác cứu hộ, cứu nạn vẫn đang gặp nhiều khó khăn do đường tiếp cận hiện trường bị sạt lở nặng. Tỉnh đã thành lập Ban chỉ huy tiền phương cách hiện trường khoảng 3 km, huy động toàn bộ xe múc, xe đào và chở đá về lót đường các điểm sạt lở, đồng thời lực lượng vũ trang triển khai đi theo đường mòn, lối mở và tính đến phương án đi cano vượt sông để sớm tiếp cận hiện trường. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN