Quảng Trị kêu gọi hơn 2.300 tàu thuyền tránh bão số 5

  • Trong ảnh: Ngư dân các xã bãi ngang của tỉnh Quảng Trị di chuyển thuyền lên cao để tránh trú bão số 5. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN
    Trong ảnh: Ngư dân các xã bãi ngang của tỉnh Quảng Trị di chuyển thuyền lên cao để tránh trú bão số 5. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN
  • Trong ảnh: Tàu thuyền của ngư dân Quảng Trị và các tỉnh thành khác neo đậu tranh trú bão tại khu vực cảng Của Việt. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN
    Trong ảnh: Tàu thuyền của ngư dân Quảng Trị và các tỉnh thành khác neo đậu tranh trú bão tại khu vực cảng Của Việt. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN
  • Trong ảnh: Tàu thuyền của ngư dân Quảng Trị và các tỉnh thành khác di chuyển qua khu vực cảng Cửa Việt về các khu neo đậu tránh trú bão. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN
    Trong ảnh: Tàu thuyền của ngư dân Quảng Trị và các tỉnh thành khác di chuyển qua khu vực cảng Cửa Việt về các khu neo đậu tránh trú bão. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN
  • Trong ảnh: Tàu thuyền của ngư dân Quảng Trị và các tỉnh thành khác trong khu neo đậu tránh trú bão tại xã Triệu An, huyện Triệu Phong. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN
    Trong ảnh: Tàu thuyền của ngư dân Quảng Trị và các tỉnh thành khác trong khu neo đậu tránh trú bão tại xã Triệu An, huyện Triệu Phong. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN
Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị đã được liên lạc và kêu gọi hơn 2.300 tàu thuyền, với 7.100 thuyền viên đang hoạt động trên vùng biển tỉnh quản lý về trú tránh bão số 5 sắp đổ bộ vào đất liền. Tất cả số tàu thuyền trên và nhiều tàu thuyền của các tỉnh thành khác hiện đang di chuyển vào đất liền neo đậu an toàn. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN