Quảng Bình: Hỗ trợ người dân đi lại an toàn trong mưa lũ

  • Trong ảnh: Công an huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình đưa người dân và tài sản đến vùng an toàn.  Ảnh: Văn Tý-TTXVN
    Trong ảnh: Công an huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình đưa người dân và tài sản đến vùng an toàn. Ảnh: Văn Tý-TTXVN
  • Trong ảnh: Công an huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình đưa người dân và tài sản đến vùng an toàn. Ảnh: Văn Tý-TTXVN
    Trong ảnh: Công an huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình đưa người dân và tài sản đến vùng an toàn. Ảnh: Văn Tý-TTXVN
  • Trong ảnh: Lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình kiểm tra công tác túc trực tại các điểm xung yếu huyện Minh Hóa. Ảnh: Văn Tý-TTXVN
    Trong ảnh: Lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình kiểm tra công tác túc trực tại các điểm xung yếu huyện Minh Hóa. Ảnh: Văn Tý-TTXVN
  • Trong ảnh: Lực lượng bộ đội Đồn biên phòng Cà Xèng, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình giúp đở các em học sinh đi lại trong mưa lũ. Ảnh: Văn Tý-TTXVN
    Trong ảnh: Lực lượng bộ đội Đồn biên phòng Cà Xèng, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình giúp đở các em học sinh đi lại trong mưa lũ. Ảnh: Văn Tý-TTXVN
  • Trong ảnh: Lực lượng dân quân huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình được huy động sẵn sàng giúp đỡ người dân khi có sự cố. Ảnh: Văn Tý-TTXVN
    Trong ảnh: Lực lượng dân quân huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình được huy động sẵn sàng giúp đỡ người dân khi có sự cố. Ảnh: Văn Tý-TTXVN
  • Trong ảnh: Công an huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình đưa người dân và tài sản đến vùng an toàn.  Ảnh: Văn Tý-TTXVN
    Trong ảnh: Công an huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình đưa người dân và tài sản đến vùng an toàn. Ảnh: Văn Tý-TTXVN
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ đêm ngày 6 đến 9/10/2020, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến trên 100mm, riêng biệt có nơi như huyện Minh Hóa lương mưa đạt trên 600mm. Lũ trên các sông Kiến Giang, Nhật Lệ đã vượt báo động III. Nhiều điểm trên tuyến đường quốc lộ 15, quốc lộ 12, Quốc lộ 9B, tỉnh lộ 562, 9c... bị ngập không thể qua lại. Lực lượng công an, bộ đội biên phòng duy trì tuần tra, kiểm soát các khu vực trọng yếu, các vùng sạt lở đất, hạ thủy cano, thuyền máy đưa người dân và tài sản đến vùng an toàn. Ảnh: Văn Tý-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN