Phú Thọ: Khẩn trương xử lý, gia cố các vị trí đá lở trên đèo Thung Khe

  • Đơn vị thi công khẩn trương xử lý triệt để những điểm tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đá cao, nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho người và phương tiện lưu thông qua đèo Thung Khe. Ảnh: Vũ Hà - TTXVN
    Đơn vị thi công khẩn trương xử lý triệt để những điểm tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đá cao, nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho người và phương tiện lưu thông qua đèo Thung Khe. Ảnh: Vũ Hà - TTXVN
  • Đèo Thung Khe được xem là cung đường hiểm trở, nguy hiểm, một bên là vách núi đá dựng đứng với nhiều khối đá lớn, nhỏ nằm chênh vênh, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào. Ảnh: Vũ Hà- TTXVN
    Đèo Thung Khe được xem là cung đường hiểm trở, nguy hiểm, một bên là vách núi đá dựng đứng với nhiều khối đá lớn, nhỏ nằm chênh vênh, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào. Ảnh: Vũ Hà- TTXVN
  • Lực lượng chức năng khuyến cáo các lái xe khi qua đèo Thung Khe cần quan sát kỹ các biển cảnh báo, không dừng đỗ tại chân taluy dương, nhất là trong những ngày mưa lớn hoặc sương mù dày. Ảnh: Vũ Hà- TTXVN
    Lực lượng chức năng khuyến cáo các lái xe khi qua đèo Thung Khe cần quan sát kỹ các biển cảnh báo, không dừng đỗ tại chân taluy dương, nhất là trong những ngày mưa lớn hoặc sương mù dày. Ảnh: Vũ Hà- TTXVN
  • Các đơn vị đường bộ và Công ty xây dựng tiến hành khởi công dự án gia cố, khắc phục tại các vị trí tiềm ẩn nguy cơ đá rơi ở đèo Thung Khe. Ảnh: Vũ Hà- TTXVN
    Các đơn vị đường bộ và Công ty xây dựng tiến hành khởi công dự án gia cố, khắc phục tại các vị trí tiềm ẩn nguy cơ đá rơi ở đèo Thung Khe. Ảnh: Vũ Hà- TTXVN
  • Các hạng mục được thi công nhằm cố định các điểm nứt trên vách núi đá. Ảnh: Vũ Hà- TTXVN
    Các hạng mục được thi công nhằm cố định các điểm nứt trên vách núi đá. Ảnh: Vũ Hà- TTXVN
  • Các đơn vị đường bộ và Công ty xây dựng tiến hành khởi công dự án khắc phục các vị trí tiềm ẩn nguy cơ đá rơi. Ảnh: Vũ Hà- TTXVN
    Các đơn vị đường bộ và Công ty xây dựng tiến hành khởi công dự án khắc phục các vị trí tiềm ẩn nguy cơ đá rơi. Ảnh: Vũ Hà- TTXVN
Đèo Thung Khe trên tuyến Quốc lộ 6, đoạn qua địa bàn xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ, từ lâu được xem là cung đường hiểm trở với địa hình đặc biệt nguy hiểm: một bên là vách núi đá dựng đứng với nhiều khối đá lớn, nhỏ nằm chênh vênh, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào; một bên là vực sâu, tầm nhìn hạn chế, nhất là vào thời điểm sương mù dày đặc. Những năm gần đây, hiện tượng đá lở liên tục xảy ra, gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến người và phương tiện lưu thông. Ảnh: Vũ Hà- TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN