Phú Thọ: Bí ẩn địa danh thành cổ Nhà Mạc ở xã Cao Dương

  • ‘Thành nhà Mạc (theo cách gọi của người dân xóm Bá Lam) chỉ còn lại cổng thành phía Tây khá nguyên vẹn, kiến trúc mái vòm với các lớp khác nhau xây bằng gạch bát. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN
    ‘Thành nhà Mạc (theo cách gọi của người dân xóm Bá Lam) chỉ còn lại cổng thành phía Tây khá nguyên vẹn, kiến trúc mái vòm với các lớp khác nhau xây bằng gạch bát. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN
  • “Thành Nhà Mạc” xã Cao Dương, tỉnh Phú Thọ vẫn là một địa danh lưu giữ bí ẩn và đang dần mai một. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN
    “Thành Nhà Mạc” xã Cao Dương, tỉnh Phú Thọ vẫn là một địa danh lưu giữ bí ẩn và đang dần mai một. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN
  • Cổng thành phía Tây khá nguyên vẹn, kiến trúc mái vòm với các lớp khác nhau xây bằng gạch bát. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN
    Cổng thành phía Tây khá nguyên vẹn, kiến trúc mái vòm với các lớp khác nhau xây bằng gạch bát. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN
  • Phía trong vòm cổng thành của hai cổng có những khối đá lỗ tròn, theo lời chia sẻ của những người cao niên nơi đây thì những khối đá vuông đục lỗ có thể là dùng để cắm then cài cửa thành. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN
    Phía trong vòm cổng thành của hai cổng có những khối đá lỗ tròn, theo lời chia sẻ của những người cao niên nơi đây thì những khối đá vuông đục lỗ có thể là dùng để cắm then cài cửa thành. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN
  • Cổng thành phía Tây khá nguyên vẹn, kiến trúc mái vòm với các lớp khác nhau xây bằng gạch bát. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN
    Cổng thành phía Tây khá nguyên vẹn, kiến trúc mái vòm với các lớp khác nhau xây bằng gạch bát. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN
  • Tên gọi “thành nhà Mạc” được người dân xóm Bá Lam xã Cao Dương tỉnh Phú Thọ gọi khu vực thành cổ từ nhiều đời nay. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN
    Tên gọi “thành nhà Mạc” được người dân xóm Bá Lam xã Cao Dương tỉnh Phú Thọ gọi khu vực thành cổ từ nhiều đời nay. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN
  • Nhiều công trình nhà ở, vườn cây ăn quả đã được người dân xóm Bá Lam, xã Cao Dương xây dựng trong khuôn viên đã và đang làm mất đi những dấu vết còn sót lại của địa danh này. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN
    Nhiều công trình nhà ở, vườn cây ăn quả đã được người dân xóm Bá Lam, xã Cao Dương xây dựng trong khuôn viên đã và đang làm mất đi những dấu vết còn sót lại của địa danh này. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN
  • Nhiều công trình nhà ở, vườn cây ăn quả đã được người dân xóm Bá Lam, xã Cao Dương xây dựng trong khuôn viên đã và đang làm mất đi những dấu vết còn sót lại của địa danh này. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN
    Nhiều công trình nhà ở, vườn cây ăn quả đã được người dân xóm Bá Lam, xã Cao Dương xây dựng trong khuôn viên đã và đang làm mất đi những dấu vết còn sót lại của địa danh này. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN
  • Phía trong vòm cổng thành của hai cổng có những khối đá lỗ tròn, theo lời chia sẻ của những người cao niên nơi đây thì những khối đá vuông đục lỗ có thể là dùng để cắm then cài cửa thành. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN
    Phía trong vòm cổng thành của hai cổng có những khối đá lỗ tròn, theo lời chia sẻ của những người cao niên nơi đây thì những khối đá vuông đục lỗ có thể là dùng để cắm then cài cửa thành. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN
  • Nhiều công trình nhà ở, vườn cây ăn quả đã được người dân xóm Bá Lam, xã Cao Dương xây dựng trong khuôn viên đã và đang làm mất đi những dấu vết còn sót lại của địa danh này. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN
    Nhiều công trình nhà ở, vườn cây ăn quả đã được người dân xóm Bá Lam, xã Cao Dương xây dựng trong khuôn viên đã và đang làm mất đi những dấu vết còn sót lại của địa danh này. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN
  • Phía trong vòm cổng thành của hai cổng có những khối đá lỗ tròn, theo lời chia sẻ của những người cao niên nơi đây thì những khối đá vuông đục lỗ có thể là dùng để cắm then cài cửa thành. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN
    Phía trong vòm cổng thành của hai cổng có những khối đá lỗ tròn, theo lời chia sẻ của những người cao niên nơi đây thì những khối đá vuông đục lỗ có thể là dùng để cắm then cài cửa thành. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN
  • Một đoạn tường thành xây bằng đá ong và gạch bát còn sót lại tại cổng thành phía Tây. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN
    Một đoạn tường thành xây bằng đá ong và gạch bát còn sót lại tại cổng thành phía Tây. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN
  • Cổng thành phía Tây khá nguyên vẹn, kiến trúc mái vòm với các lớp khác nhau xây bằng gạch bát. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN
    Cổng thành phía Tây khá nguyên vẹn, kiến trúc mái vòm với các lớp khác nhau xây bằng gạch bát. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN
Tại xóm Bá Lam, xã Cao Dương, tỉnh Phú Thọ, những cổng thành cổ bí ẩn từ lâu đã được người dân truyền miệng nhau gọi bằng tên Thành nhà Mạc. Đến nay, “Thành Nhà Mạc” xã Cao Dương, tỉnh Phú Thọ vẫn chưa có một bằng chứng khảo cổ nào xác thực về niên đại, xây dựng vào giai đoạn lịch sử nào. Nhiều công trình nhà ở, vườn cây ăn quả được người dân xóm Bá Lam, xã Cao Dương xây dựng trong khuôn viên đã và đang làm mai một những dấu vết còn sót lại của địa danh này. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN