-
Tại các hố thám sát, đoàn khai quật đã sử dụng phương pháp tầng vị học để bóc tách các lớp trầm tích khảo cổ ở các tầng sinh thổ để tiếp cận dấu tích sinh hoạt như lỗ cột, bếp nguyên thủy và tàn tích thức ăn, cùng di vật là công cụ đá, mảnh gốm và hàng trăm viên đá cháy và các di cốt cư dân tiền sử. Ảnh: TTXVN phát
-
Giáo sư Philip Piper, Khoa Khảo cổ học và Nhân học, Đại học Quốc gia Australia thực hiện công việc chuyên môn tại hố khai quật thứ 2 tại Di chỉ khảo cổ Quỳnh Văn. Ảnh: TTXVN phát
-
Giáo sư Lâm Thị Mỹ Dung, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) phát biểu tại buổi báo cáo. Ảnh: TTXVN phát
-
Giáo sư Philip Piper, Khoa Khảo cổ học và Nhân học, Đại học Quốc gia Australia phát biểu tại buổi báo cáo. Ảnh: TTXVN phát
-
Các giáo sư, chuyên gia trong và ngoài nước cùng thành viên Đoàn khai quật thăm một trong các hố khai quật tại Di chỉ khảo cổ Quỳnh Văn. Ảnh: TTXVN phát