Phát hiện bộ Linga - Yoni liền khối thế kỷ thứ IX lớn nhất Việt Nam tại Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn

  • Trong ảnh: Khôi phục đài thờ tại tháp A10 trong quần thể nhóm tháp A Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn. Ảnh: Đoàn Hữu Trung-TTXVN
    Trong ảnh: Khôi phục đài thờ tại tháp A10 trong quần thể nhóm tháp A Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn. Ảnh: Đoàn Hữu Trung-TTXVN
  • Trong ảnh: Khôi phục đài thờ tại tháp A10 trong quần thể nhóm tháp A Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn. Ảnh: Đoàn Hữu Trung-TTXVN
    Trong ảnh: Khôi phục đài thờ tại tháp A10 trong quần thể nhóm tháp A Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn. Ảnh: Đoàn Hữu Trung-TTXVN
  • TRong ảnh: Bộ Linga - Yoni liền khối thế kỷ IX lớn nhất Việt Nam tại Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn. Ảnh: Đoàn Hữu Trung-TTXVN
    TRong ảnh: Bộ Linga - Yoni liền khối thế kỷ IX lớn nhất Việt Nam tại Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn. Ảnh: Đoàn Hữu Trung-TTXVN
Sáng 28/5/2020, ông Phan Hộ, Giám đốc Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn (xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) cho biết, trong quá trình trùng tu tại nhóm tháp A các chuyên gia Ấn Độ và Việt Nam đã phát hiện một đài thờ sa thạch với Linga - Yoni liền khối còn khá nguyên vẹn, có kích thước 2,24m x 1m68. Bước đầu các chuyên gia nhận định bộ Linga - Yoni liền khối này có từ thế kỷ thứ IX và lớn nhất Việt Nam, tính đến thời điểm này. Ảnh: Đoàn Hữu Trung-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN