Nỗ lực vượt khó làm giàu của đồng bào Raglai ở Khánh Hòa

  • Phát triển chăn nuôi gia súc là thế mạnh của đồng bào Raglai ở các xã Bác Ái, Bác Ái Đông và Bác Ái Tây. Ảnh: Công Thử - TTXVN
    Phát triển chăn nuôi gia súc là thế mạnh của đồng bào Raglai ở các xã Bác Ái, Bác Ái Đông và Bác Ái Tây. Ảnh: Công Thử - TTXVN
  • Học sinh đồng bào Raglai ở xã Mỹ Sơn phấn khởi trước thềm năm học mới 2025-2026. Ảnh: Công Thử - TTXVN
    Học sinh đồng bào Raglai ở xã Mỹ Sơn phấn khởi trước thềm năm học mới 2025-2026. Ảnh: Công Thử - TTXVN
  • Đồng bào Raglai ở xã Bác Ái được hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi để phát triển chăn nuôi gia súc. Ảnh: Công Thử - TTXVN
    Đồng bào Raglai ở xã Bác Ái được hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi để phát triển chăn nuôi gia súc. Ảnh: Công Thử - TTXVN
  • Đồng bào Raglai ở thôn Xóm Bằng 3, xã Ninh Hải phấn khởi được hỗ trợ xây dựng nhà ở mới trong khu tái định cư. Ảnh: Công Thử - TTXVN
    Đồng bào Raglai ở thôn Xóm Bằng 3, xã Ninh Hải phấn khởi được hỗ trợ xây dựng nhà ở mới trong khu tái định cư. Ảnh: Công Thử - TTXVN
  • Xây dựng hạ tầng giao thông trong khu tái định cư ở thôn Xóm Bằng 3, xã Ninh Hải để phục vụ cho đồng bào Raglai trong thôn. Ảnh: Công Thử - TTXVN
    Xây dựng hạ tầng giao thông trong khu tái định cư ở thôn Xóm Bằng 3, xã Ninh Hải để phục vụ cho đồng bào Raglai trong thôn. Ảnh: Công Thử - TTXVN
Cộng đồng người Raglai sinh sống lâu đời trên vùng đất Nam Trung Bộ; trong đó tập trung đông nhất ở khu vực miền núi của tỉnh Khánh Hòa. Đồng bào hiện không còn ai thuộc diện hộ đói, an cư lạc nghiệp, đời sống vật chất, tinh thần ngày một nâng cao; qua đó luôn vững tin cùng đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Ảnh: Công Thử - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN