Thông Tấn Xã Việt Nam
03/04/2026 - 20:09’ (GMT +7)
Tiếng Việt
English
Français
Español
中文
Русский
|
Chính trị
Kinh tế
An ninh - Quốc phòng
Xã hội
Pháp luật
Văn hóa
Giáo dục
Khoa học - Công nghệ
Thể thao
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Thời tiết
Trang chủ
Chính trị
Xã hội
Kinh tế
Thế giới
Ảnh
Video
Đồ họa
Mega Story
Thông tin nguồn
RSS
Thông tin nguồn
Điều hành tác nghiệp
Xembao.vn
Tra cứu thông tin
Tin
Tin - Ảnh
Ảnh
Những già làng uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi
Ông Đinh Văn Na, người có uy tín tại thôn Làng Ranh, xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà chia sẻ, hướng dẫn cách chăm sóc vật nuôi cho người dân địa phương. Ảnh: Đinh Hương-TTXVN
Ông Đinh Văn Na, người có uy tín tại thôn Làng Ranh, xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà thường xuyên thăm hỏi, động viên các cháu nhỏ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ đi làm ăn xa. Ảnh: Đinh Hương-TTXVN
Ông Đinh Văn Na, người có uy tín tại thôn Làng Ranh, xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà, luôn chăm chỉ làm ăn, phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: Đinh Hương-TTXVN
Đường tới thôn Gò Khôn được mở rộng nhờ ông Phạm Văn Nó (trái) vận đồng người dân cùng hiến đất làm đường. Ảnh: Đinh Hương - TTXVN
Điểm trường Mầm non thôn Gò Khôn được xây dựng nhờ ông Phạm Văn Nó (trái) vận động người dân hiến đất. Ảnh: Đinh Hương - TTXVN
Ảnh thời sự trong nước
Văn hoá & Xã hội
Những già làng uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi
16/12/2024 08:26
|
TTXVN
Với tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi đã và đang tích cực cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa, đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể, ông Đinh Văn Na (67 tuổi, người dân tộc Hre), là đảng viên có uy tín tại thôn Làng Ranh, xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà, tuy tuổi cao nhưng luôn nỗ lực phát triển kinh tế, tạo thu nhập ổn định cho gia đình, giúp đỡ người dân làm ăn. Ông Phạm Văn Nó (54 tuổi, dân tộc Hre), người có uy tín ở thôn Gò Khôn, xã Ba Giang, Ba Tơ, không chỉ hiến đất mở đường vào thôn mà còn vận động mọi người cùng hiến đất xây nhà văn hóa, điểm trường Mầm non. Ảnh: Đinh Hương – TTXVN
Những già làng uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi
[16/12/2024 08:43:15] Với tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi đã và đang tích cực cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa, đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể, ông Đinh Văn Na (67 tuổi, người dân tộc Hre), là đảng viên có uy tín tại thôn Làng Ranh, xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà, tuy tuổi cao nhưng luôn nỗ lực phát triển kinh tế, tạo thu nhập ổn định cho gia đình, giúp đỡ người dân làm ăn. Ông Phạm Văn Nó (54 tuổi, dân tộc Hre), người có uy tín ở thôn Gò Khôn, xã Ba Giang, Ba Tơ, không chỉ hiến đất mở đường vào thôn mà còn vận động mọi người cùng hiến đất xây nhà văn hóa, điểm trường Mầm non. Ảnh: Đinh Hương – TTXVN
Những già làng uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi
[16/12/2024 08:42:28] Với tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi đã và đang tích cực cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa, đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể, ông Đinh Văn Na (67 tuổi, người dân tộc Hre), là đảng viên có uy tín tại thôn Làng Ranh, xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà, tuy tuổi cao nhưng luôn nỗ lực phát triển kinh tế, tạo thu nhập ổn định cho gia đình, giúp đỡ người dân làm ăn. Ông Phạm Văn Nó (54 tuổi, dân tộc Hre), người có uy tín ở thôn Gò Khôn, xã Ba Giang, Ba Tơ, không chỉ hiến đất mở đường vào thôn mà còn vận động mọi người cùng hiến đất xây nhà văn hóa, điểm trường Mầm non. Ảnh: Đinh Hương – TTXVN
Những già làng uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi
[16/12/2024 08:38:51] Với tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi đã và đang tích cực cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa, đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể, ông Đinh Văn Na (67 tuổi, người dân tộc Hre), là đảng viên có uy tín tại thôn Làng Ranh, xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà, tuy tuổi cao nhưng luôn nỗ lực phát triển kinh tế, tạo thu nhập ổn định cho gia đình, giúp đỡ người dân làm ăn. Ông Phạm Văn Nó (54 tuổi, dân tộc Hre), người có uy tín ở thôn Gò Khôn, xã Ba Giang, Ba Tơ, không chỉ hiến đất mở đường vào thôn mà còn vận động mọi người cùng hiến đất xây nhà văn hóa, điểm trường Mầm non. Ảnh: Đinh Hương – TTXVN
Những già làng uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi
Với tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi đã và đang tích cực cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa, đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể, ông Đinh Văn Na (67 tuổi, người dân tộc Hre), là đảng viên có uy tín tại thôn Làng Ranh, xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà, tuy tuổi cao nhưng luôn nỗ lực phát triển kinh tế, tạo thu nhập ổn định cho gia đình, giúp đỡ người dân làm ăn. Ông Phạm Văn Nó (54 tuổi, dân tộc Hre), người có uy tín ở thôn Gò Khôn, xã Ba Giang, Ba Tơ, không chỉ hiến đất mở đường vào thôn mà còn vận động mọi người cùng hiến đất xây nhà văn hóa, điểm trường Mầm non. Ảnh: Đinh Hương – TTXVN
Những già làng uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi
Với tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi đã và đang tích cực cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa, đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể, ông Đinh Văn Na (67 tuổi, người dân tộc Hre), là đảng viên có uy tín tại thôn Làng Ranh, xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà, tuy tuổi cao nhưng luôn nỗ lực phát triển kinh tế, tạo thu nhập ổn định cho gia đình, giúp đỡ người dân làm ăn. Ông Phạm Văn Nó (54 tuổi, dân tộc Hre), người có uy tín ở thôn Gò Khôn, xã Ba Giang, Ba Tơ, không chỉ hiến đất mở đường vào thôn mà còn vận động mọi người cùng hiến đất xây nhà văn hóa, điểm trường Mầm non. Ảnh: Đinh Hương – TTXVN
Ảnh
Ảnh thời sự trong nước
Tin mới