Nhiều hoạt động giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay tại Đà Nẵng

  • Trong ảnh: Sinh viên tham quan các gian ẩm thực Lào tại lễ hội. Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Sinh viên tham quan các gian ẩm thực Lào tại lễ hội. Ảnh: TTXVN phát
  • Trong ảnh: Đại biểu hai nước tham gia giao lưu tại chương trình Tết cổ truyền Bunpimay Lào ở Đà Nẵng. Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Đại biểu hai nước tham gia giao lưu tại chương trình Tết cổ truyền Bunpimay Lào ở Đà Nẵng. Ảnh: TTXVN phát
  • Trong ảnh: Sinh viên Lào và Việt Nam giao lưu tìm hiểu ẩm thực của hai nước nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay tại Đà Nẵng, Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Sinh viên Lào và Việt Nam giao lưu tìm hiểu ẩm thực của hai nước nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay tại Đà Nẵng, Ảnh: TTXVN phát
  • Trong ảnh: Sinh viên tham quan triển lãm ảnh về giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay tại Đà Nẵng. Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Sinh viên tham quan triển lãm ảnh về giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay tại Đà Nẵng. Ảnh: TTXVN phát
  • Trong ảnh: Tái hiện một số nghi lễ của người Lào trong dịp Tết cổ truyền Bunpimay tại Đà Nẵng. Ảnh: TTXVN phát
    Trong ảnh: Tái hiện một số nghi lễ của người Lào trong dịp Tết cổ truyền Bunpimay tại Đà Nẵng. Ảnh: TTXVN phát
Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay năm 2022 của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại thành phố Đà Nẵng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố đã phối hợp với Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng, Trường Đại học Đông Á tổ chức Lễ hội Tết cổ truyền Bunpimay Lào với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa đặc sắc. Chương trình đã thu hút hơn 200 sinh viên Lào đang học tập tại Đà Nẵng cùng hàng trăm sinh viên Đại học Đông Á tham gia. Đây là dịp để người dân thành phố, nhất là sinh viên hai nước được giao lưu, tìm hiểu, trải nghiệm về văn hóa của Việt Nam và Lào. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN