Nhiều đổi thay ở vùng căn cứ cách mạng Đầm Dơi, Cà Mau

  • Toàn huyện Đầm Dơi có trên 1.670 km đường giao thông trải khắp địa bàn. Ảnh: Kim Há – TTXVN
    Toàn huyện Đầm Dơi có trên 1.670 km đường giao thông trải khắp địa bàn. Ảnh: Kim Há – TTXVN
  • Thầy và trò Trường THCS Dương Thị Cẩm Vân sinh hoạt giáo dục truyền thống cách mạng tại Tượng đài Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Dương Thị Cẩm Vân (thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi). Ảnh: Kim Há – TTXVN
    Thầy và trò Trường THCS Dương Thị Cẩm Vân sinh hoạt giáo dục truyền thống cách mạng tại Tượng đài Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Dương Thị Cẩm Vân (thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi). Ảnh: Kim Há – TTXVN
  • Các cựu chiến binh thăm nhà bia ghi danh các Anh hùng liệt sĩ xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi. Ảnh: Kim Há - TTXVN
    Các cựu chiến binh thăm nhà bia ghi danh các Anh hùng liệt sĩ xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi. Ảnh: Kim Há - TTXVN
  • Trong thời bình, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Chiến Lược (thương binh 3/4, ấp Hải An, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi) luôn vượt khó vươn lên làm giàu từ mô hình nuôi tôm, cua kết hợp trồng cây ăn trái. Ảnh: Kim Há - TTXVN
    Trong thời bình, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Chiến Lược (thương binh 3/4, ấp Hải An, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi) luôn vượt khó vươn lên làm giàu từ mô hình nuôi tôm, cua kết hợp trồng cây ăn trái. Ảnh: Kim Há - TTXVN
  • Trong thời bình, Anh hùng LLVT vũ trang nhân dân Nguyễn Chiến Lược (thương binh 3/4, ấp Hải An, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi) luôn vượt khó vươn lên làm giàu từ mô hình nuôi tôm, cua kết hợp trồng cây ăn trái. Ảnh: Kim Há - TTXVN
    Trong thời bình, Anh hùng LLVT vũ trang nhân dân Nguyễn Chiến Lược (thương binh 3/4, ấp Hải An, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi) luôn vượt khó vươn lên làm giàu từ mô hình nuôi tôm, cua kết hợp trồng cây ăn trái. Ảnh: Kim Há - TTXVN
  • Ông Nguyễn Hữu Thạch (ấp Tân Lợi A, xã Tạ An Khương Nam, huyện Đầm Dơi) giới thiệu mô hình nuôi tôm, cua, rắn... mang lại nguồn thu ổn định cho gia đình. Ảnh: Kim Há – TTXVN
    Ông Nguyễn Hữu Thạch (ấp Tân Lợi A, xã Tạ An Khương Nam, huyện Đầm Dơi) giới thiệu mô hình nuôi tôm, cua, rắn... mang lại nguồn thu ổn định cho gia đình. Ảnh: Kim Há – TTXVN
  • Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Chiến Lược (thương binh 3/4, ấp Hải An, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi) có thành tích cùng đơn vị tác chiến 192 trận đánh lớn nhỏ trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Ảnh: Kim Há – TTXVN
    Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Chiến Lược (thương binh 3/4, ấp Hải An, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi) có thành tích cùng đơn vị tác chiến 192 trận đánh lớn nhỏ trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Ảnh: Kim Há – TTXVN
  • Ông Nguyễn Hữu Thạch (ấp Tân Lợi A, xã Tạ An Khương Nam, huyện Đầm Dơi) giới thiệu mô hình nuôi tôm, cua, nuôi rắn... mang lại nguồn thu ổn định cho gia đình. Ảnh: Kim Há – TTXVN
    Ông Nguyễn Hữu Thạch (ấp Tân Lợi A, xã Tạ An Khương Nam, huyện Đầm Dơi) giới thiệu mô hình nuôi tôm, cua, nuôi rắn... mang lại nguồn thu ổn định cho gia đình. Ảnh: Kim Há – TTXVN
  • Ông Nguyễn Hữu Thạch (giữa), ấp Tân Lợi A, xã Tạ An Khương Nam, huyện Đầm Dơi kể lại những trận đánh lớn tiêu diệt Chi khu Cái Nước và Cứ điểm Chà Là vào năm 1963. Ảnh: Kim Há – TTXVN
    Ông Nguyễn Hữu Thạch (giữa), ấp Tân Lợi A, xã Tạ An Khương Nam, huyện Đầm Dơi kể lại những trận đánh lớn tiêu diệt Chi khu Cái Nước và Cứ điểm Chà Là vào năm 1963. Ảnh: Kim Há – TTXVN
  • Thầy và trò Trường THCS Dương Thị Cẩm Vân sinh hoạt giáo dục truyền thống cách mạng tại Tượng đài Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Dương Thị Cẩm Vân (thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi). Ảnh: Kim Há – TTXVN
    Thầy và trò Trường THCS Dương Thị Cẩm Vân sinh hoạt giáo dục truyền thống cách mạng tại Tượng đài Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Dương Thị Cẩm Vân (thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi). Ảnh: Kim Há – TTXVN
  • Nhiều địa danh ở huyện Đầm Dơi cùng tên tuổi các Anh hùng liệt sĩ đã đi vào lịch sử như Quách Văn Phẩm, Nguyễn Huân, Tạ An Khương, Trần Ngọc Hy, Dương Thị Cẩm Vân, Phan Thị Đẹt và nhiều người con ưu tú khác, trở thành biểu tượng sáng ngời để giáo dục truyền thống cho thế hệ mai sau. Ảnh: Kim Há – TTXVN
    Nhiều địa danh ở huyện Đầm Dơi cùng tên tuổi các Anh hùng liệt sĩ đã đi vào lịch sử như Quách Văn Phẩm, Nguyễn Huân, Tạ An Khương, Trần Ngọc Hy, Dương Thị Cẩm Vân, Phan Thị Đẹt và nhiều người con ưu tú khác, trở thành biểu tượng sáng ngời để giáo dục truyền thống cho thế hệ mai sau. Ảnh: Kim Há – TTXVN
  • Bộ mặt trung tâm đô thị huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. Ảnh: Kim Há – TTXVN
    Bộ mặt trung tâm đô thị huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. Ảnh: Kim Há – TTXVN
  • Xe ô tô về xã nông thôn mới Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi. Ảnh: Kim Há – TTXVN
    Xe ô tô về xã nông thôn mới Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi. Ảnh: Kim Há – TTXVN
Trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau là căn cứ địa vững chắc, che chở an toàn cho các cơ quan lãnh đạo của tỉnh, Quân khu và Trung ương Cục miền Nam. Nơi đây cung cấp sức người, sức của cho kháng chiến, đồng thời chứng kiến những trận đánh ác liệt, để lại nhiều chiến công vang dội. Trải qua nhiều thập kỷ xây dựng và phát triển, Đảng bộ, quân và dân huyện Đầm Dơi luôn phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, xác định đúng tiềm năng, lợi thế của địa phương. Nhờ đó, vùng đất vốn bị bom đạn tàn phá ngày nào nay đã có sự thay đổi mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Kinh tế của huyện luôn duy trì được mức tăng trưởng cao bình quân 7 đến 10%/năm, nuôi trồng thủy sản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và là vùng nuôi trồng thủy sản trọng điểm của tỉnh. Ảnh: Kim Há – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN