Người phụ nữ Đồng Xoài hiến đất để con suối “chết” hồ sinh

  • Đầu tư 150 tỷ đồng cải tạo suối Đồng Tiền và suối Tầm Vông và hành lang hai bên suối ở TP. Đồng Xoài - Bình Phước.  Ảnh: Dương Chí Tưởng-TTXVN
    Đầu tư 150 tỷ đồng cải tạo suối Đồng Tiền và suối Tầm Vông và hành lang hai bên suối ở TP. Đồng Xoài - Bình Phước. Ảnh: Dương Chí Tưởng-TTXVN
  • Học sinh tan trường về trên bờ suối Đồng Tiền trong khung cảnh đẹp giữa TP. Đồng Xoài.  Ảnh: Dương Chí Tưởng-TTXVN
    Học sinh tan trường về trên bờ suối Đồng Tiền trong khung cảnh đẹp giữa TP. Đồng Xoài. Ảnh: Dương Chí Tưởng-TTXVN
  • Một góc suối Đồng Tiền tại phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài đã trong xanh trở lại. Ảnh: Dương Chí Tưởng-TTXVN
    Một góc suối Đồng Tiền tại phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài đã trong xanh trở lại. Ảnh: Dương Chí Tưởng-TTXVN
  • Mỹ quan đô thị đã cải thiện khi chính quyền cho cải tạo suối Đồng Tiền. Ảnh: Dương Chí Tưởng-TTXVN
    Mỹ quan đô thị đã cải thiện khi chính quyền cho cải tạo suối Đồng Tiền. Ảnh: Dương Chí Tưởng-TTXVN
  • Đầu tư 150 tỷ đồng cải tạo suối Đồng Tiền và suối Tầm Vông và hành lang hai bên suối ở TP. Đồng Xoài - Bình Phước. Ảnh: Dương Chí Tưởng-TTXVN
    Đầu tư 150 tỷ đồng cải tạo suối Đồng Tiền và suối Tầm Vông và hành lang hai bên suối ở TP. Đồng Xoài - Bình Phước. Ảnh: Dương Chí Tưởng-TTXVN
  • Bà Nương Thị Phương, ở khu phố Tân Đồng I, phường Tân Thiện hài lòng về suối Đồng Tiền đã hồi sinh trở lại. Ảnh: Dương Chí Tưởng-TTXVN
    Bà Nương Thị Phương, ở khu phố Tân Đồng I, phường Tân Thiện hài lòng về suối Đồng Tiền đã hồi sinh trở lại. Ảnh: Dương Chí Tưởng-TTXVN
  • Bà Nương Thị Phượng, ở khu phố Tân Đồng I, phường Tân Thiện hài lòng về suối Đồng Tiền đã hồi sinh trở lại. Ảnh: Dương Chí Tưởng-TTXVN
    Bà Nương Thị Phượng, ở khu phố Tân Đồng I, phường Tân Thiện hài lòng về suối Đồng Tiền đã hồi sinh trở lại. Ảnh: Dương Chí Tưởng-TTXVN
  • Anh Trung Kiên con trai bà Nguyễn Thị Hoa ( áo xanh ở giữa) trao đổi về việc mẹ hiến căn nhà và đất cho chính quyền cải tạo suối Đồng Tiền. Ảnh: Dương Chí Tưởng-TTXVN
    Anh Trung Kiên con trai bà Nguyễn Thị Hoa ( áo xanh ở giữa) trao đổi về việc mẹ hiến căn nhà và đất cho chính quyền cải tạo suối Đồng Tiền. Ảnh: Dương Chí Tưởng-TTXVN
Suối Đồng Tiền và suối Tầm Vông chảy qua đoạn (phường Tân Thiện, Tân Đồng thuộc thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) là những con suối “chết” vì tình trạng ô nhiễm môi trường, ngập úng khi có mưa, mất vẽ đẹp mỹ quan đô thị… Con suối trở nên xanh là nhờ tấm lòng của người dân và sự chung tay của cộng đồng, trong đó có những tấm gương đã hiến đất, hiến nhà cho nhà nước để cho con suối xanh trở lại. Và người góp phần làm suối Đồng Tiền hồi sinh trở lại phải kể đến là bà Nguyễn Thị Hoa ( 67 tuổi) ở khu phố 1, phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài. Bà Hoa đã tự nguyện tháo nhà, hiến đất của mình (rộng 100m2) để cùng chính quyền cải tạo môi trường phục hồi khi con suối đang “chết”. Ảnh: Dương Chí Tưởng-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN