-
Trong ảnh: Ông Sầm Văn Bình nghiên cứu và thiết kế thành công 5 font chữ Thái cài đặt để đánh chữ Thái trên máy tính. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN
-
Trong ảnh: Bộ sách dạy học chữ Thái hệ Lai - Tay gồm 5 cuốn theo từng chủ đề của ông Sầm Văn Bình được sử dụng rộng rãi ở các lớp học chữ Thái hiện nay. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN
-
Trong ảnh: Ông Sầm Văn Bình truyền dạy chữ Thái cho thế hệ trẻ. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN
-
Trong ảnh: Ông Sầm Văn Bình thường xuyên ghi chép, tìm hiểu và cố gắng nắm bắt hết tất cả những tâm linh, phong tục tập quán và chữ viết đồng bào Thái. Ảnh: BÍch Huệ - TTXVN
-
Trong ảnh: Bộ sách dạy học chữ Thái hệ Lai - Tay gồm 5 cuốn theo từng chủ đề của ông Sầm Văn Bình được sử dụng rộng rãi ở các lớp học chữ Thái hiện nay. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN
-
Trong ảnh: Ông Sầm Văn Bình truyền dạy chữ Thái cho thế hệ trẻ. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN
-
Trong ảnh: Bộ sách dạy học chữ Thái hệ Lai - Tay gồm 5 cuốn theo từng chủ đề của ông Sầm Văn Bình được sử dụng rộng rãi ở các lớp học chữ Thái hiện nay. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN
-
Trong ảnh: Ông Sầm Văn Bình trải lòng: “Khi làm việc thì ai cũng có đam mê nhất định nhưng riêng tôi may mắn có đam mê văn hóa truyền thống dân tộc Thái và được sinh sống ở bản mường, ngay trên chính quê hương mình”. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN.
-
Trong ảnh: Ông Sầm Văn Bình thường xuyên ghi chép, tìm hiểu và cố gắng nắm bắt hết tất cả những tâm linh, phong tục tập quán và chữ viết đồng bào Thái. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN.
-
Trong ảnh: Ông Sầm Văn Bình nghiên cứu và thiết kế thành công 5 font chữ Thái cài đặt để đánh chữ Thái trên máy tính. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN